Gỡ được “tảng đá” trong tim khi tha thứ cho vợ ngoại tình

Trong muôn mặt của đời sống, khi bị ai đó làm tổn thương, có người tuyên bố: “Tôi không thể tha thứ được cho anh”, hay “cô không đáng được tha thứ”. Họ không hay biết rằng, tha thứ không phải là ban ân huệ cho người khác mà chính là ban hồng ân cho chính mình.
go duoc tang da trong tim khi tha thu cho vo ngoai tinh Vợ ngoại tình mà sau 8 năm tôi mới phát hiện
go duoc tang da trong tim khi tha thu cho vo ngoai tinh Tác hại từ “vũ khí” trói vợ
go duoc tang da trong tim khi tha thu cho vo ngoai tinh
Ảnh minh họa

Gia đình suýt tan vỡ khi có vợ ngoại tình

Anh Hạo, 37 tuổi ở Bình Dương đã từng trải qua một quãng thời gian hết sức bế tắc và đau khổ vì có vợ ngoại tình. Anh Hạo làm nghề chụp ảnh, còn chị Chi vợ anh chỉ ở nhà nội trợ. Anh Hạo rất yêu vợ, không ngoại tình bồ bịch nhưng cuối cùng vợ anh lại phản bội anh. Chị Chi cặp bồ với một vị bác sĩ đến mức say mê, mụ mị, chỉ muốn ly dị chồng để đến với người đàn ông đó.

Chị Chi là một người phụ nữ rất đẹp, sống tình cảm và có phần lãng mạn. Chị Chi thích nghệ thuật, đam mê thơ phú. Anh Hạo là một người yêu chiều vợ, thương con. Trong mắt anh, vợ lúc nào cũng ngố đáng yêu. Nhưng có một điều lạ là mặc dù rất yêu vợ nhưng anh Hạo lại ít khi thể hiện tình yêu đó ra bằng lời hay những việc làm cụ thể khác như tặng quà, đưa vợ đi xem phim, hãnh diện giới thiệu vợ với bạn bè…

Trong quan điểm suy nghĩ của anh, đã là vợ chồng thì không cần phải làm những việc khách sáo như thế. Yêu là muốn sống tốt cho nhau. Cách sống tốt theo anh đó là không tệ nạn, không bồ bịch, một lòng chung thủy với vợ và kiếm tiền để lo tốt nhất đời sống của vợ con.

Trong khi anh Hạo không thích thể hiện tình yêu của mình thì chị Chi lại có nhu cầu cao về điều đó. Đó chính là khởi nguồn của bi kịch trong mối quan hệ vợ chồng của họ. Sau khi phát hiện việc vợ mình ngoại tình, anh Hạo vô cùng đau khổ nên đã tìm đến chùa Giác Ngộ (TP HCM) để được sư thầy trấn an, tư vấn. Nhờ sự tác động của nhà sư, anh Hạo mới hiểu ra rằng, vợ anh vì thèm khát tình cảm nên đã sa ngã bởi những lời có cánh của vị bác sĩ.

Vợ anh Hạo nói với sư thầy rằng, anh Hạo là một người khô khan, cục cằn, hay chê bai vợ. Chị cảm thấy mình không có giá trị gì trong mắt chồng. Do vậy khi gặp vị bác sĩ, được người đó nhắn nhủ lời đắm say, chị Chi như được hồi sinh. Con tim yêu vì thế lại đập dồn dập trở lại. Chị Chi sẵn sàng bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Trước khi anh Hạo đến chùa gặp sư thầy thì vợ chồng họ đã trải qua những tháng ngày như địa ngục. Anh Hạo dằn hắt, chửi bới thậm chí đánh đập, bạo hành tình dục vợ nhưng nhất quyết không ký vào đơn ly hôn. Anh luôn nói với chị rằng: “Cả một đời tôi hết lòng với cô, thế mà cô đã phản bội, đã làm nhục tôi. Tôi sẽ cho cô sống dở, chết dở cho đến hết cuộc đời”. Nhờ sự tác động của sư thầy, anh Hạo đã nhận ra bản thân mình trong câu chuyện ngoại tình của vợ.

Và người vợ cũng đã nhận ra sự mơ hồ khi chạy theo ảo ảnh của mình. Cuối cùng vợ chồng anh Hạo đã nối kết lại được sợi dây tình cảm. Để làm được điều đó, bản thân anh Hạo là người thay đổi nhiều nhất. Anh trở nên bao dung và độ lượng trước lỗi lầm của vợ mình. Tha thứ cho lỗi lầm của vợ đã giúp anh trút được gánh nặng trong tâm hồn, như gỡ bỏ được tảng đá đeo đẳng trong tim bấy lâu.

Tha thứ có sức mạnh cứu rỗi chính mình

Trong trang web Thư viện Hoa sen của Phật Giáo Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Tiến cho rằng, sẽ là khó khăn để quên đi những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên nó là bước quan trọng giúp cho mỗi người khỏe mạnh. Bởi tha thứ có tác dụng giúp chữa lành vết thương cũng như “căn bệnh” ở mỗi người.

Không chỉ trong tình yêu, trong mối quan hệ vợ chồng mà dường như trong tất cả mọi mối quan hệ đều cần đến sự tha thứ. “Một mối tình xưa cũ đã làm tan vỡ trái tim của bạn. Anh chị của bạn đã chỉ trích kỹ năng làm bố mẹ của bạn. Một người bạn đã phản bội bạn. Tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, không phải là một điều dễ dàng; bởi vì, những cảm xúc phức tạp mà bạn đang chịu đựng đã cắm rễ rất sâu.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tha thứ là sự chọn lựa đúng đắn nhất, không phải để giúp ích cho người khác, mà là để giúp cho chính bạn. Có thể bạn cảm thấy khái niệm này là một sự rắc rối. Tha thứ có nghĩa là để cho người kia không còn phải chịu trách nhiệm về việc làm sai quấy của họ, có đúng không? Chúng ta chấp nhận việc làm sai quấy của họ, để cho họ cảm thấy vui hơn? Điều này cũng có thể là như thế.

Tuy nhiên, tha thứ cũng có nghĩa là quyết định để lại phía sau lưng, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là chấp nhận và cho phép, cũng không có nghĩa là biện hộ, cũng không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra, tuy nhiên, cuối cùng bạn cho phép mình được giải thoát ra khỏi cái kềm kẹp tinh thần từ thời quá khứ, kéo dài cho tới bây giờ”, tác giả Nguyễn Văn Tiến viết.

Theo các chuyên gia, tha thứ vừa là một giá trị sống, vừa là một kỹ năng sống - kỹ năng đồng cảm. Tha thứ chính là cởi trói cho chính mình. Tuy nhiên, tha thứ cho người gây tổn thương hay phản bội mình là một trong những điều khó nhất trong cuộc sống. Bởi vậy học cách tha thứ là điều vô cùng cần thiết nếu như chúng ta muốn hàn gắn lại mối quan hệ, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta muốn quên đi quá khứ và bước tiếp trong cuộc sống. Để có thể tha thứ được cho lỗi lầm của người khác, các chuyên gia đưa ra những bước cụ thể như sau:

Thay đổi quan điểm của bản thân theo cách: Buông bỏ oán giận, xem xét bức tranh tổng quát hơn, nghĩ về mặt tốt trong mối quan hệ đó, nói chuyện với ai đó về hoàn cảnh của mình, để thời gian trôi qua.

Nói chuyện với người kia bằng cách: Suy nghĩ trước khi nói, bộc lộ cảm xúc của bản thân, lắng nghe câu chuyện của họ, thể hiện sự cảm thông

Bỏ qua và tiếp tục cuộc sống theo cách: Dành thời gian xa nhau nếu thấy cần, thực hiện từng bước nhỏ để hàn gắn mối quan hệ của bạn, buông bỏ quá khứ, quyết định xem bạn có thể hoàn toàn tha thứ và bước tiếp hay không, tha thứ và yêu thương bản thân.

Theo Ngân Khánh/giadinh.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động