Giải tỏa lo lắng của người lao động

Tại buổi giao lưu trực tuyến, gần 100 câu hỏi của bạn đọc gửi tới báo LĐTĐ cũng như rất nhiều câu hỏi, thắc mắc về chính sách liên quan đến NLĐ của CNLĐ Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tham dự trực tiếp cuộc  giao lưu, đã được các chuyên gia tư vấn thấu đáo. Các câu tư vấn của các chuyên gia giúp CNVCLĐ  giải toả những lo lắng, băn khoăn mà họ chưa có điều kiện được tư vấn trực tiếp… LĐTĐ đăng tải một số câu hỏi và câu trả lời của các chuyên gia tại cuộc giao lưu.
Giải tỏa lo lắng của người lao động Hơn 100 câu hỏi đã được giải đáp tại buổi giao lưu "Chính sách mới liên quan đến người lao động"

Hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm được 15 năm, giờ tôi muốn lĩnh chế độ bảo hiểm một lần thì số tiền được lĩnh được tính như thế nào?

(Nguyễn Thanh Mai - Hòa Bình)

Chuyên gia Trần Đình Liệu (Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam): Năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật BHXH số 71, năm 2013 Quốc hội tiếp tục thông qua Luật số 58 sửa đổi bổ sung Luật 71. Luật BHXH hoàn thiện để bảo đảm quyền lợi cho người lao động được cộng dồn để đảm bảo 20 năm. Từ năm 2018 nhà nước sẽ hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân. Trường hợp của bạn Mai rất tiếc không đủ điều kiện để đóng bảo hiểm tự nguyện hoặc đóng một lần vì theo luật đến năm 2016 mới được đóng BHXH bổ sung.

Giải tỏa lo lắng của người lao động
Những câu hỏi được các chuyên gia trả lời thấu đáo.

Hỏi: Chúng tôi là công nhân thu gom quét rác ban đêm, nguy cơ tai nạn giao thông cao. Nhiều trường hợp bị tai nạn nhưng do CSGT không có mặt kịp thời để lập biên bản nên không được hưởng chế độ vì hồ sơ thiếu. Xin hỏi các chuyên gia, làm thế nào để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động?.

(Nguyễn Thúy Hằng - Chi nhánh Urenco Hoàn Kiếm)

Chuyên gia Tạ Văn Dưỡng (Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP.HN): Băn khoăn của bạn Hằng là vướng mắc chung từ nhiều năm nay.Đúng là theo quy định, nếu người lao động bị tai nạn muốn được hưởng chế độ thì phải có biên bản do CSGT lập và chuyển cho cơ quan thực hiện việc chi trả chế độ cho lao động bị tai nạn. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào lực lượng CSGT cũng có mặt để lập biên bản.

Theo thông tư của Bộ luật Lao động, trường hợp CSGT không lập biên bản, nạn nhân có thể xin xác nhận của chính quyền và công an địa phương về vụ tai nạn. Nhưng cơ quan chức năng nhiều khi vẫn yêu cầu phải có biên bản của CSGT thì mới chi trả chế độ cho người lao động. Căn cứ trên thực tế, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan xem xét, xử lý đối với những trường hợp lao động bị tai nạn giao thông trong khi làm việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Hỏi: Tôi đã làm việc ở Công ty Môi trường đô thị được hơn 15 năm và công việc của tôi được đánh giá là công việc độc hại. Vậy tôi hỏi, nếu đến năm 2017 tôi đủ 50 tuổi mà về hưu thì có được hưởng đủ 75% lương hưu không?

(Một CN Cty Môi trường đô thi HN)

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thu (Phó giám đốc Học viện Tư pháp): Theo Luật BHXH 2006 và Luật BHXH năm 2014 quy định, điều kiện để người lao động làm việc trong môi trường độc hại thì cứ 15 năm trở lên là được giảm trừ 5 năm theo tiêu chuẩn. Tức là, nữ đủ 50 tuổi, nam 55 tuổi là được về hưu và được hưởng 75% theo quy định. Trường hợp của chị là về hưu năm 2017, thì vẫn được hưởng đủ 75% theo quy định.

Hỏi: Vợ tôi mất sau khi sinh con, tôi có được nghỉ 6 tháng để chăm con hay không?
(Nguyễn Trường Giang, Thanh Xuân Bắc, HN)

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thu: Theo Luật BHXH năm 2006 quy định, nếu trường hợp cha, hoặc cả cha và mẹ đều đóng BHXH, nếu người mẹ mất sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ sẽ được hưởng chế độ nhưng không quy định được nghỉ. Còn trong Luật BHXH năm 2014 quy định, trường hợp mà mẹ mất thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ nếu đang đi làm thì sẽ được nghỉ việc và được hưởng chế độ thai sản.

Hỏi: Anh em lái xe rác được tính là công nhân kỹ thuật tại sao khi nghỉ hưu, tiền hưu được hưởng thấp hơn các chị em thu gom?

(Dương Văn Thiệp, Cty Môi trường đô thị HN chi nhánh Đống Đa)

Chuyên gia Trần Đình Liệu: Theo Luật BHXH, mức đóng BHXH được quy định theo Luật số 71 và 58, và căn cứ theo bảng lương quy định của vị trí nghề, như vậy hai nghề của anh Thiệp nói thuộc vị trí hai ngành nghề khác nhau nên mức hưởng chế độ lương hưu khác nhau.

Hỏi: Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 có thay đổi một số điều khoản về cách tính lương hưu, tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, việc trừ % tuổi đối với người lao động khi về hưu trước tuổi từ năm 2016 áp dụng như thế nào? Cách tính lương hưu từ năm 2018 đối với người lao động?

(Hoàng Thị Hải, Sóc Sơn, HN)

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thu: Có thể phân ra 4 trường hợp về hưu trước tuổi chuẩn (Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi). Trường hợp NLĐ đã làm đủ 15 năm trong môi trường độc hại thì được giảm 5 năm theo tuổi chuẩn, có nghĩa là nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi được nghỉ hưu, trường hợp này không liên quan đến giảm trừ lương hưu.

Trường hợp 2, NLĐ có đủ 15 năm làm việc trong hầm lò mà nghỉ hưu thì cũng không thuộc dạng bị giảm trừ lương hưu.

Trường hợp 3, NLĐ nhiễm HIV/AIDS do người nghiện thì không cần tính đến tuổi đời mà chỉ cần tính đủ 20 năm đóng BHXH, trường hợp này cũng không bị giảm trừ lương hưu, tính ra bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu nhưng không quá 75%.

Trường hợp thứ 4, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo kết luận của Hội đồng y khoa lao động, thì lúc này mới đặt ra câu chuyện bị giảm trừ lương hưu.

Hỏi: Công ty em có chị công nhân trên đường đi làm về chẳng may bị TNGT và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Xin hỏi thủ tục như thế nào để được hưởng tiền mai táng phí? Tai nạn giao thông thế nào được tính là tai nạn lao động.

(Nguyễn Thị Hằng, CN Cty Môi trường đô thị HN)

Chuyên gia Mai Đức Thiện (Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH): NLĐ khi bị TNGT muốn được hưởng chế độ BHXH thì bắt buộc phải có biên bản TNGT được lập bởi cơ quan cảnh sát giao thông, đây là thủ tục khó khăn chung, tuy nhiên, tùy theo từng địa phương, địa bàn đề nghị công ty có những biện pháp kiến nghị lên phía cơ quan chức năng yêu cầu xử lý giải quyết cơ chế cho NLĐ bị tai nạn.

Hỏi: Tôi là nhân viên kế toán Công ty Môi trường đô thị số 2 Hoàn Kiếm, hiện tại tôi đang được hưởng chế độ độc hại bằng hiện vật. Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền theo quy định?

(Vũ Tuấn Cường)

Chuyên gia Tạ Văn Dưỡng: Quy định của Bộ luật Lao động thì những công nhân môi trường đô thị làm những công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại như thường xuyên phải tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh, ô nhiễm... là đối tượng được hưởng chế độ bằng hiện vật độc hại và được hưởng bằng hiện vật với 4 mức. Việc xét duyệt sẽ được các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện. Và theo quy định chỉ được nhận bằng hiện vật chứ không được nhận tiền. Nếu bạn chưa nhận được thì cần kiến nghị tới các ban, ngành thành phố để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Hỏi: Nghị định 85/2015/ NĐ-CP quy định người sử dụng lao động phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc nhưng cơ quan tôi lại không có, tôi có thể thắc mắc điều này ở đâu?

(Nguyễn Thùy Dương, Hà Nội)

Chuyên gia Mai Đức Thiện: Nghị định này chưa có hiệu lực, tuy nhiên đối với phòng vắt, trữ sữa mẹ cần đảm bảo đầy đủ nguồn điện sinh hoạt, diện tích tối thiểu 6m2. Nếu DN có điều kiện thì có thể đầu tư thêm tủ lạnh, bình tiệt trùng sữa… Đó là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với NLĐ. Đối với trường hợp mà chị vừa nêu, nếu DN không có phòng vắt trữ sữa thì có thể kiến nghị đến Công đoàn cơ sở để trao đổi thỏa thuận với DN, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động