Giải pháp nào tránh nguy cơ mất trắng tài sản?

Mặc dù đã có quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể về việc bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ (BHCN) nhưng qua một số vụ cháy chợ, trung tâm thương mại vừa qua, có thể thấy rằng, dường như BQL chợ và nhiều tiểu thương không mặn mà lắm với quy định trên. Để rồi, khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều tiểu thương rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay…

Xa lạ với BHCN

Thời gian qua, liên tiếp những vụ cháy chợ xảy ra trên cả nước, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tuy Chính phủ đã có quy định về việc bắt buộc tham gia BHCN, nhưng hầu hết tiểu thương, doanh nghiệp lại không tham gia.

Ngồi bên kiot hàng mã, bà Lê Thị Tình, một tiểu thương ở chợ Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy xảy ra ngày 3/12/2014. Trong vụ cháy chợ Cầu Diễn, gia đình bà bị thiêu rụi 2 kiot, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Được sự giúp đỡ của chính quyền, bạn hàng, đến nay gia đình bà mới mở lại được 1 kiot, còn một cái chỉ để đồ lặt vặt và chưa có vốn để kinh doanh.

Khi được hỏi về việc vì sao không tham gia BHCN, bà Tình cho biết: “Chúng tôi không biết loại hình BHCN là gì. BQL chợ cũng chẳng bao giờ nhắc nhở hay đề cập gì đến bảo hiểm cả. Tôi chỉ biết mỗi tháng phải đóng 200 nghìn đồng tiền lưu kho hàng hóa. Nếu biết có mô hình BHCN thì gia đình tôi tham gia ngay”.

“Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nặng từ vụ cháy chợ Nhà Xanh ngày 16/12/2013 nhưng chẳng được hỗ trợ gì. Tôi cũng không bao giờ biết đến BHCN là gì. Các tiểu thương ở chợ này cũng không ai biết mà tham gia. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy thì mất hàng, mất tiền, tiểu thương phải tự chịu thôi”, anh Nguyễn Văn Tuấn, một tiểu thương ở chợ Nhà Xanh bức xúc.

Không chỉ bà Tình, anh Tuấn, mà hầu hết những tiểu thương mà phóng viên tiếp cận ở chợ Cầu Diễn, chợ Nhà Xanh và chợ Nhật Tân (những chợ vừa bị cháy) đều khẳng định rằng không hề biết đến BHCN là gì, điều kiện tham gia BHCN ra sao. Nhiều tiểu thương cho biết, nếu được tuyên truyền, tư vấn và biết đơn vị nào cung cấp loại hình BHCN, mọi người sẽ sẵn sàng tham gia bởi nguy cơ xảy ra cháy chợ là khá cao. Nếu tham gia BHCN, không may bị xảy ra hỏa hoạn, tiểu thương vẫn còn cơ hội để gây dựng lại từ đầu.

Tiểu thương chợ Cầu Diễn khóc ngất khi cửa hàng bị bà hỏa ghé thăm

57905

Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Việt Nam, từ năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, áp dụng với những cơ sở kinh doanh phải tham gia BHCN bắt buộc như: Chợ, Trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn, rạp hát, vũ trường, nhà ga, cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu… Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều rào cản khiến khách mua BHCN và doanh nghiệp bảo hiểm chưa thể gặp nhau.

Cần sự đồng bộ

Thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, ước tính, cả nước có khoảng 40 nghìn cơ sở có nguy cơ cháy nổ thuộc diện phải mua BHCN bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có hơn 13 nghìn cơ sở tham gia loại hình BH này. Để nghiệp vụ BHCN triển khai hiệu quả, đại diện nhiều DNBH cho rằng, các ngành chức năng cần có chế tài xử lý vi phạm rõ ràng nhằm nâng cao ý thức của các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm. Phía DNBH cũng cần đẩy mạnh truyền thông để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cho công tác PCCC và mua BHCN cũng cần phải được xem như những chi phí cố định khác của DN. Làm tốt công tác PCCC sẽ giúp DN yên tâm sản xuất, kinh doanh đồng thời giảm bớt thiệt hại khi rủi ro xảy ra.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, đại diện Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: BHCN không áp dụng cho từng hộ kinh doanh đơn lẻ trong chợ, mà cần phải áp dụng chung cho cả chợ. Để làm được BHCN, chợ phải đảm bảo những tiêu chí về về an toàn cháy nổ. Trong khi đó, rất ít chợ đảm bảo được tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy. Lý do là bởi, hệ thống điện không đảm bảo, ý thức của tiểu thương trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy yếu kém, hệ thống cấp nước cứu hỏa còn yếu và thiếu nên nguy cơ cháy là rất cao. Bản thân doanh nghiệp kinh doanh BHCN cũng không mặn mà với những chợ dân sinh, nhỏ lẻ vì nguy cơ rủi ro rất cao. Chỉ một số tòa nhà, trung tâm thương mại cao cấp, doanh nghiệp mới được chú trọng vì cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Ông Lê Huy Thành, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng khai thác chợ Long Biên cho biết: “Công tác phòng chống cháy nổ luôn được công ty quan tâm, thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cho tiểu thương biết cách tự phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên hiện tại, chợ Việt Hưng chưa triển khai việc mua BHCN cho tiểu thương. Hơn nữa chưa có đơn vị bảo hiểm nào tiếp cận việc mua BHCN đối với BQL chợ và tiểu thương. Lý do đưa ra là chợ chưa đạt tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, mức phí tham gia BHCN còn cao. Nếu muốn triển khai được việc thực hiện BHCN thì cần phải có sự đồng bộ. Đơn vị bảo hiểm muốn bán được BHCN thì cần phải điều chỉnh lại mức phí, bởi phí như hiện tại là quá cao, tiểu thương thì chưa nhận thấy được ngay lợi ích khi tham gia loại bảo hiểm này nên cũng không mặn mà”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi nhận thấy một vấn đề nữa là, sở dĩ các tiểu thương chưa biết đến BHCN ngoài việc do doanh nghiệp kinh doanh loại bảo hiểm này còn thờ ơ thì còn do công tác tuyên truyền của lãnh đạo địa phương, BQL chợ còn thiếu và yếu. Ngoài ra, tiêu chí để được cấp giấy chứng nhận của Sở Cảnh sát PCCC còn quá cao so với thực tế khi đòi hỏi chợ phải có đầy đủ hệ thống báo cháy tự động, có thiết bị chữa cháy, phải có sổ thu chi, theo dõi và ghi chép đầy đủ các danh mục hàng hóa để khi có rủi ro cháy nổ đơn vị bảo hiểm mới có đủ cơ sở xác minh mức độ thiệt hại. Chính sự đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, mô hình kinh doanh ở chợ đa dạng, hàng hóa có sự biến động thường xuyên, không rõ ràng về đầu vào đầu ra, việc xác định giá trị tài sản khó khăn, tỷ lệ rủi ro cao nên doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không mặn mà bán loại bảo hiểm này cho tiểu thương ở các chợ.

Bên cạnh đó, về mức phí BHCN hiện nay, tỷ lệ phí tối thiểu (theo Thông tư 220 của Bộ Tài chính ban hành) là 0,2% trên giá trị tài sản mua bảo hiểm. Với thực trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, hệ thống PCCC của nhiều khu chợ cũ không đảm bảo thì có thể nói mức phí này không cao. Thế nhưng nhiều tiểu thương vẫn giữ quan niệm tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, nay lại phải gánh thêm gói bảo hiểm thì “quá tải”. Thêm vào đó, tâm lý số đông lo ngại việc bồi thường phía công ty bán bảo hiểm thường chậm chạp, thủ tục phức tạp nên không tham gia mua BHCN. Trên thực tế, nguyên tắc của bảo hiểm phải lấy số nhiều bù số ít mới tạo ra nguồn tài chính bồi thường cho khách hàng mỗi khi gặp rủi ro. Chính vì vậy, khoản phí bảo hiểm của rất nhiều khách hàng mới đủ để chi trả bồi thường cho 1 vụ tổn thất.

Cháy, nổ xảy ra không chỉ gây thiệt hại cho tiểu thương mà cho cả xã hội. Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây là BQL các chợ, tiểu thương và các công ty bảo hiểm cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để tiểu thương không rơi vào thảm cảnh trắng tay khi xảy ra hỏa hoạn.

Phước Long – Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động