Giải mã “bệnh lạ” khiến 5 cháu bé tử vong

Khi mới sinh, 7 đứa trẻ ở xóm Mặc, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ khỏe mạnh, phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. Nhưng đến khoảng 1 - 3 tuổi, toàn thân các cháu bỗng nổi nốt đen li ti, sần sùi như da cóc, ngứa ngáy, trí tuệ chậm phát triển, người teo tóp. Chỉ trong thời gian ngắn, 5 trong 7 cháu đã tử vong.
Những bệnh lạ lùng ở con người
Mong ước của người đàn ông mắc căn bệnh lạ
Xót thương bé gái mắc căn bệnh lạ

Xóm nghèo lo lắng vì bệnh lạ

Con đường nhỏ, ngoằn nghoèo dẫn chúng tôi đến thôn Mặc trong buổi cuối chiều oi bức. Căn nhà gỗ của bà Hà Thị Bén nằm cheo veo bên sườn đồi buồn đến thê lương.

Giọng bà Bén nghẹn đặc khi nói chuyện với chúng tôi: Chẳng biết sao, gia đình tôi lại gặp phải kiếp nạn này. Chưa đầy 3 năm, gia đình đã có 3 người chết trẻ. Thằng con trai thứ 10 chết do điện giật, mộ chưa kịp mọc cỏ thì vợ nó cũng “đi” theo vì căn bệnh ung thư quái ác. Chưa hết, thằng cháu nội của tôi cũng tiếp bước bố mẹ nó do mắc phải căn bệnh lạ.

Đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài, bà Bén bảo, giờ tôi sống với hai đứa cháu, một đứa tên Hà Thị Cúc (4 tuổi), đứa kia tên Hà Thị Mai Lương (10 tuổi). Cả hai đứa đang mắc bệnh lạ, người teo tóp, trí tuệ chậm phát triển, phải sống nhờ vào tình thương của họ hàng, làng xóm, nhà nước và tấm lòng hảo tâm của xã hội. Nhìn theo hướng tay bà, chúng tôi lại gần bên góc giường, ở đó có hai cháu nhỏ gầy gò, teo tóp. Toàn thân các cháu nổi đầy những nốt đen li ti, chằng chịt, đóng vảy khô ráp, sần sùi như da cóc. Các cháu đưa ánh mắt ngơ ngác, vô hồn nhìn vào không trung.

Giải mã “bệnh lạ”  khiến 5 cháu bé tử vong
Bệnh lạ khiến hai cháu nhỏ mọc mụn đen khắp người

“Lúc sinh ra, Lương và Cúc đều lành lặn bình thường. Ấy vậy mà, khoảng 3 – 4 tuổi, toàn thân các cháu bắt đầu nổi nốt đen, người gầy yếu, chậm chạp. Đưa xuống bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ không tìm được ra bệnh và chỉ chuẩn đoán là bệnh ngoài da rồi cho 2 lọ thuốc (một loại dùng để bôi và một loại dùng để uống). Tuy nhiên, dùng hết thuốc, tình trạng của các cháu vẫn không được cải thiện. Do đó, gia đình tôi vô cùng lo lắng vì trước đây đã có 5 trường hợp ở xóm này tử vong với các triệu chứng bệnh như thế”, bà Bén tâm sự.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Nhận, Chủ tịch UBND xã Thượng Cửu, cho biết: Tính đến nay, tại xóm Mặc đã ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh lạ này. 5 trẻ trong số đó đã tử vong. Lúc sinh ra các cháu đều trắng trẻo, bụ bẫm, sức khỏe bình thường. Nhưng từ 3 tháng tới 1 tuổi là bắt đầu phát bệnh, các mụn đen xuất hiện từ mặt xuống cổ, rồi lan ra toàn thân, càng ngày càng dầy đặc. Trước khi chết vài tháng, các nốt mụn lở loét, sùi da khắp mặt mũi, chân tay. Các trường hợp đó cũng đã có chữa chạy, nhưng chẳng ai sống quá 19 tuổi.

Chỉ là bệnh viêm da sắc tố

Trước sự lo lắng của người dân về căn bệnh lạ, vừa qua, Bộ Y tế đã cử đoàn cán bộ về xóm Mặc để tìm hiểu nguyên nhân, cũng như cách điều trị căn bệnh này. Sau khi khám, lấy mẫu máu, sinh thiết da để làm các xét nghiệm, khai thác các yếu tố dịch tễ học và yếu tố di truyền, đoàn đã đưa ra kết luận, cháu Cúc và Lương bị viêm da sắc tố.

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, khẳng định: Bệnh này không phải lạ, không phải là bệnh truyền nhiễm hay do yếu tố môi trường. Tên bệnh đã có trong y văn của thế giới là bệnh viêm da sắc tố. Bệnh không lây và mang tính chất di truyền. Bệnh xuất hiện ở thế hệ thứ 4 và thứ 5 của gia đình bệnh nhân.

Còn theo TS. Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư, từ năm 2009 tại BV Da liễu T.Ư đã xuất hiện đơn lẻ những trường hợp bệnh nhân bị viêm da sắc tố như trường hợp cháu Lương và Cúc. Trung bình, mỗi năm có khoảng 3-5 trường hợp đến khám và điều trị tại bệnh viện. “Bệnh này hoàn toàn có thể hạn chế được những tổn thương về da nếu bệnh nhân tuân thủ những yêu cầu về điều trị và dự phòng bệnh. Cháu Lương và Cúc phải hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng; khi đi ra ngoài nhà phải sử dụng kem chống nắng, đeo kính, mặc quần áo dày để hạn chế tiếp xúc với tia UV, đồng thời dự phòng các yếu tố về ung thư da”, TS Doanh nói.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, PGĐ BV Nhi T.Ư, cần tiếp tục nghiên cứu thêm đặc điểm dịch tễ về căn bệnh này ở huyện Thanh Sơn. BV Nhi T.Ư đã thăm khám lâm sàng, lấy mẫu máu, đồng thời gửi mẫu ra nước ngoài để xác định gen của 2 bệnh nhân.

Tuấn Trung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động