Những bệnh lạ lùng ở con người

"Bàn tay lạ", "người cây", "người hóa đá", "người biến dạng"... nghe như tên nhân vật phim kinh dị nhưng lại là tên các căn bệnh kỳ lạ con người mắc phải.
Những bệnh lạ lùng ở con người Mong ước của người đàn ông mắc căn bệnh lạ
Những bệnh lạ lùng ở con người Xót thương bé gái mắc căn bệnh lạ
Những bệnh lạ lùng ở con người Căn bệnh lạ khiến cậu thiếu niên cứ 41 ngày lột da một lần

Có một số người không may mắn trên thế giới gặp phải những bệnh hiếm và lạ. Chúng tồn tại và ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của họ. Một số bệnh đã tìm được cách điều trị nhưng không phải ai cũng có được cơ may đó. Thực tế, phần lớn những bệnh dưới đây đều chưa có cách chữa:

Hội chứng "đầu nổ tung"

Hội chứng đầu nổ tung nghe giống như trong phim kinh dị nhưng đó là một căn bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hàng nghìn người trên thế giới. Bệnh nhân nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng một quả bom phát nổ, một khẩu súng cướp cò, tiếng nhạc cụ chát chúa... vang lên trong đầu ngay khi họ bắt đầu cố chợp mắt. Tuy nhiên họ không có triệu chứng đau, sưng hay bất cứ biểu hiện thể chất nào. Những người trên 50 tuổi thường dễ mắc nhất, một số người trẻ ở độ tuổi lên 10 cũng có thể là bệnh nhân của hội chứng này.

Hội chứng "Alice ở xứ sở thần tiên"

Hội chứng này được đặt theo tên cuốn tiểu thuyết của Lewis Carroll. Bệnh nhân có các triệu chứng như bị ảo giác, mất phương hướng, nhìn mọi vật theo kích cỡ quá nhỏ hay quá lớn so với thực tế. Các triệu chứng này thường gặp ở trẻ và hầu hết biến mất khi người bệnh bước vào tuổi teen, một số rất ít người lớn vẫn bị.

Hội chứng người hóa đá

Đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Hiện trên thế giới có khoảng 800 người đã được xác định là mắc bệnh này. Đặc trưng của bệnh là các mô liên kết trong cơ thể mềm dần, biến thành xương.

Hội chứng người hóa đá thường xuất hiện trước tuổi dậy thì. Sự phát triển bất thường của xương có thể dẫn đến tình trạng cứng hóa, hạn chế việc chuyển động của các khớp như đầu gối, cổ tay, vai, cột sống và cổ. Những người bệnh nặng có thể dẫn tới tình trạng bị tê liệt, biến cơ thể thành một khối giống như một bức tượng.

Hiện chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán và phác đồ điều trị đặc hiệu cho hội chứng kỳ lạ này.

benh-la-2011-1430903511.jpg
Bệnh nhân mắc hội chứng người hóa đá. Ảnh: Reddit.

Bệnh Argyria

Argyria hay còn gọi ngộ độc muối bạc, là bệnh hiếm gặp về da do bị ảnh hưởng bởi bạc, biểu hiện bằng việc da của bệnh nhân biến đổi thành màu xám xanh. Mắt cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi căn bệnh chưa có cách chữa này.

Hội chứng Menkes

Hội chứng Menkes ảnh hưởng tới lượng đồng trong cơ thể, dẫn tới sự thiếu hụt kim loại này. Rối loạn thường gặp ở nam hơn nữ. Các triệu chứng bắt đầu khi người bệnh còn nhỏ. Bệnh gây thoái hóa thần kinh, phát triển bất thường mô liên kết, loãng xương... Chế độ ăn giàu đồng kết hợp với axit amin histidin có thể làm gia tăng sự hấp thu đồng vào máu nhưng không cải thiện được chức năng não và không làm chậm đi quá trình diễn tiến của bệnh.

Bệnh chân voi

Giun chỉ hệ bạch huyết còn được gọi là bệnh chân voi, thường do giun ký sinh gây ra. Bệnh ban đầu không có triệu chứng gì, một số người cuối cùng phát triển sưng to ở cánh tay, cẳng chân hay cơ quan sinh dục ngoài. Da họ trở nên dày hơn và có thể đau. Cách điều trị có thể áp dụng cho một số trường hợp, bao gồm sử dụng kháng sinh để diệt nhiễm trùng.

Hội chứng Proteus - Hội chứng biến dạng

Hội chứng Proteus được đặc trưng bởi sự phát triển quá mức của da và xương. Ngoài ra còn có sự tăng trưởng bất thường của các mô dẫn đến sự phát triển không cân xứng của cơ thể và từ đó có thể tạo thành các khối u trong người bệnh. Hội chứng này được xác nhận và đặt tên là Proteus, dựa theo tên của một vị thần Hy Lạp - người có khả năng thay đổi hình dạng của mình. Trên thế giới có khoảng 120 người mắc phải hội chứng này.

Một trong số các bệnh nhân đó là Smith, 24 tuổi, sống tại Walsoken, hạt Cambridgeshire (Anh). Anh trông như một người khổng lồ với chiều cao hơn 2,1 m và cân nặng tới 120 kg. So với người thường, anh có thêm 21 xương ở bàn tay, vì vậy rất đau đớn. Anh được chẩn đoán mắc hội chứng Proteus, căn bệnh khiến cơ thể anh phát triển không ngừng và biến dạng.

bien-dang-1974-1430903511.jpg
Robert Smith (người đàn ông mặc áo trắng) trông như người khổng lồ vì mắc hội chứng Proteus. Ảnh: Brunchnews.

Hội chứng Cotard - xác sống

Hội chứng xác sống là một bệnh tâm thần hiếm gặp, người mắc bệnh này tin rằng họ đã hoàn toàn chết. Bệnh tâm thần phân liệt cũng khá phổ biến ở nhiều bệnh nhân mắc hội chứng này. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia châu Âu đã phát hiện có mối quan hệ giữa tình trạng suy thận, hội chứng Cotard với việc sử dụng một loại thuốc bôi da.

Cách điều trị thông thường là sử dụng thuốc. Chạy thận nhân tạo cũng giúp giải quyết các triệu chứng.

Bệnh người cây

Loạn sản thượng bì dạng hạt cơm còn được gọi là bệnh người cây, bệnh cực hiếm và có tính di truyền. Bệnh nhân có các chấm nâu đỏ bất thường trên mặt, cổ và thân thể. Một số người bệnh, các thương tổn chỉ giới hạn ở một chi nào đó. Hiện chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu cho bệnh này. Biện pháp khắc phục chỉ là cắt lọc các vùng da tổn thương.

Hội chứng người sói

Hội chứng người sói, thường được gọi là hội chứng rậm lông (Hypertrichosis) - sự phát triển quá mức hệ thống lông tóc trên phần lớn cơ thể. Hội chứng này chia làm hai loại, bao gồm loại phổ rộng là lông tóc bao phủ khắp cơ thể và loại tập trung - lông rậm chỉ ở một vùng nhất định. Bệnh chưa có cách chữa nhưng có thể kiểm soát các triệu chứng ở bệnh nhân. Tẩy lông tạm thời có thể loại bỏ lông tóc mọc quá mức nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

hypertrichosis-5322-1430903511.jpg
Bệnh nhân mắc hội chứng Hypertrichosis. Ảnh: Healthool.

Hội chứng mặt sư tử

Căn bệnh cực hiếm này có đặc điểm là sự phát triển quá mức của xương sọ và mặt. Người bệnh thường có gương mặt bị phù nề và gần như bị biến dạng hoàn toàn. Hội chứng mặt sư tử không phải bệnh mà là một triệu chứng của bệnh khác.

Progeria - Bệnh già trước tuổi

Progeria là bệnh cực hiếm, cứ 8 triệu người mới có một người mắc. Rối loạn hiếm gặp này giống như sự lão hóa và thể hiện ở độ tuổi rất trẻ. Da thay đổi, sự phát triển bất thường và rụng tóc là những triệu chứng phổ biến của bệnh này. Hiện chưa có cách chữa nào được chứng minh là hiệu quả. Hầu hết việc điều trị mới chỉ đơn giản là tập trung làm giảm các vấn đề gây khó chịu và bất tiện cho bệnh nhân.

Hội chứng bàn tay lạ

Hội chứng bàn tay lạ là một bệnh hiếm về thần kinh, gây ra các chuyển động tay ngẫu nhiên mà chủ thể biết nó đang xảy ra nhưng không thể kiểm soát được. Bệnh nhân mắc chứng này ý thức được về chuyển động của cánh tay bất trị của mình song lại không thể điều khiển nó theo ý họ. Đôi khi cánh tay lạ này còn gây phiền phức, thậm chí tấn công chủ nhân của nó. Hiện chưa có cách chữa cho chứng bệnh kỳ lạ này. Các triệu chứng có thể giảm và được kiểm soát bằng cách tạo "việc làm" cho cánh tay lạ, như cho cầm nắm một vật gì đó để nó không rảnh rang gây chuyện.

Viêm cân mạc hoại tử

Viêm cân mạc hoại tử là một bệnh hiếm, thường được biết đến với tên gọi bệnh vi khuẩn ăn thịt. Những người mắc bệnh này thường bị đau đớn khủng khiếp và tổn thương nghiêm trọng. Da của họ bị mất màu, bỏng rộp, chảy mủ. Phẫu thuật là cách duy nhất để khắc phục tình trạng này. Tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh khá cao, khoảng 73% nếu không điều trị.

VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động