Giải cứu nông sản - Chung tay cứu nông dân
| Lần thứ 2 vải thiều Lục ngạn “tấn công” Thủ đô | |
| Nông dân khi nào thoát cảnh “được mùa mất giá”? |
Sau Tết, nhiều mặt hàng nông sản của người dân không có đầu ra và đứng trước nguy cơ phải tiêu hủy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của người dân.
Thấu hiểu nỗi khổ của người nông dân Trung tâm phát triển thanh thiếu niên kết hợp với Cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã mở ra chiến dịch giải cứu ba loại nông sản chính là củ cải, khoai tây và su hào. Hoạt động của hội được coi là một hành động rất ý nghĩa và được đông đảo người dân ủng hộ.
![]() |
| Ảnh chụp từ video. |
Tuy chỉ mới bắt đầu triển khai chiến dịch giải cứu nông sản từ ngày 20/3 nhưng tính tới thời điểm hiện tại, ở tất cả các điểm giải cứu nông sản đã tiêu thụ được trên 40 tấn nông sản cho người dân. Nông sản được giải cứu có nguồn gốc khá rõ ràng, khoai tây từ Lạng Sơn, su hào ở Hải Dương, củ cải ở Hà Nội. Theo đó khoai tây được bán với giá 12.000/kg; xu hào 3.000/củ; củ cải 4.500/kg.
Nhờ sự tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội như facebook mà khá nhiều bạn trẻ đã rủ nhau tìm tới đây mua ủng hộ nông sản cho bà con. Không chỉ có những bạn trẻ mà các cô, các bác khi đi qua các điểm giải cứu nông sản cũng ghé lại để ủng hộ. Người mua ít thì 1- 2kg, người mua nhiều thì trên 10kg. Những củ khoai tây, su hào, củ cải được các tình nguyện viên chọn lựa rất kỹ để tránh tình trạng người mua hàng mua phải những củ hỏng, những khách hàng ở xa không thể tới địa điểm thì hội sẽ đưa tới tận nhà.
Tới mua hàng, chị Trịnh Thị Thu Hà ở quận Cầu Giấy chia sẻ: “ Tôi thấy hoạt động của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam rất có ý nghĩa, đặc biệt là với người nông dân, nhưng cũng thấy buồn vì năm nào nông sản của bà con cũng trong tình trạng phải giải cứu. Tôi rất mong các cơ quan, đặc biệt là bộ Nông nghiệp sẽ có giải pháp để có đầu ra cho nông sản Việt.”
Bằng sự nhiệt huyết của mình, tới trưa ngày 24/3, toàn bộ số su hào được bán ở điểm nút giao La Thành- Kim Mã đã hết hàng, củ cải chỉ còn số lượng rất ít. Với mong muốn giải cứu hết tất cả số nông sản đang đứng trước nguy cơ tiêu hủy của người dân, số lượng điểm giải cứu sẽ không dừng lại ở 5 điểm mà sẽ được mở thêm tùy vào sức mua của người dân.
Lương Hằng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
