Gia tăng các vụ bạo hành trẻ tại các nhà trẻ: Không thể đổ do áp lực

“Trẻ em như búp trên cành”, nên rất cần được nâng niu yêu thương, chăm sóc của gia đình, cộng đồng, giáo viên. Thế nhưng, chỉ với những việc như các cháu ăn chậm, tè dầm, không thuộc bài, nói chuyện trong lớp cũng bị  giáo viên phạt đến mức khó tưởng tượng như báo chí đã từng phanh phui, là những sự thực đau lòng. Vậy đâu là gốc của vấn đề?
khong the do do ap luc Nạn bạo hành trẻ em: Cần tăng chế tài xử lý
khong the do do ap luc Làm rõ hơn các biện pháp bảo vệ trẻ em

Bạo lực vì... áp lực công việc

Mấy ngày gần đây, dư luận lại dậy sóng bức xúc trước vụ việc bé N.N.P (chưa đầy một tuổi rưỡi) bị bầm tím cả bên mặt sau buổi học ngày 26. 5 tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Mặc dù cô giáo đứng lớp cho biết là do bé bị ngã ghế, nhưng nhìn vết bầm tím trên gương mặt con cùng những biểu hiện sợ sệt, quấy khóc của con, gia đình và dư luận cho rằng nó giống vết tát đánh hơn… Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng quận Hà Đông vào cuộc điều tra.

khong the do do ap luc
Nâng cao chất lượng, đạo đức giáo viên mầm non là việc làm cấp thiết.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương (quận Hà Đông, Hà Nội), gia đình cháu P.G.Đ cũng đã công khai đoạn video cô giáo lột quần áo, gí đầu xuống đất vì “tội” tè dầm trong khi ngủ trưa. Hay chỉ vì tội ăn chậm, mà con chị Trần Ngọc Bích bị cô giáo của Trường mầm non  Nụ Cười Xinh, có địa chỉ trên đường Lê Đức Thọ  (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lắc, đánh, tát vào mặt và tay bé liên tục, khiến gia đình phải trình báo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra,… Đáng thương hơn, trường hợp bé trai 15 tháng tuổi tử vong tại cơ sở mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) do sợi dây chuyền đeo cổ móc vào tay nắm tủ đựng đồ cá nhân gây ngạt thở cách đây chưa lâu là một ví dụ đau lòng cho những nguy cơ tiềm ẩn về sự không an toàn cho trẻ khi gửi ở các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt là cơ sở không phép.

Giải thích cho các hành vi bạo lực đối với trẻ mầm non, đa phần “người trong cuộc” là các giáo viên đứng lớp giải thích do: áp lực công việc lớn khi thời gian làm việc nhiều, một cô phải  trông quá nhiều trẻ, trẻ quá quấy (như khóc nhiều, biếng ăn… ) khiến các cô phải tìm cách “dọa”  trẻ… Còn đối với các chủ cơ sở mầm non thì  đổ lỗi cho việc giáo viên mới nhận, giáo viên trẻ nên chưa có kinh nghiệm…Song theo các nhà quản lý giáo dục, nguyên nhân của vấn đề chính là do các chủ cơ sở mầm non chạy theo lợi nhuận nên không đầu tư nhiều về cơ sở vật chất cũng như tuyển chọn đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên mầm non cũng bộc lộ nhiều vấn đề bất cập.

Cần siết lại việc cấp phép cơ sở và đào tạo giáo viên

Nói về những vụ bạo hành trẻ mầm non bị phát hiện ngày càng nhiều thời gian gần đây, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, do giáo viên mầm non bị quá nhiều áp lực về thời gian, cường độ chăm sóc trẻ, nên dẫn đến lúng túng và làm bừa. Đặc biệt, ở các nhóm lớp tư thục, giáo viên thay đổi liên tục, không qua đào tạo đúng chuyên môn, không được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trong khi chủ nhóm chạy theo lợi nhuận, trả lương giáo viên thấp, khiến họ không có động lực làm việc.

Còn theo bà Lê Thị Thanh Nga - Khoa Giáo dục mầm non (Trường CĐ Sư phạm Trung ương) khẳng định: Khâu tuyển chọn giáo viên của các cơ sở mầm non tư thục chưa đảm bảo. Bởi phần lớn những vụ việc đều xảy ra ở các cơ sở mầm non ngoài công lập, chứ với các cơ sở công lập, việc tuyển chọn giáo viên khắt khe, giáo viên được đào tạo bài bản và có nghiệp vụ kỹ năng thì không bao giờ được phép chọn cách bạo hành để giải quyết tình huống. “Dưới góc độ giáo dục, tôi cho rằng, cần phải có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn những hành động bạo hành tương tự. Vấn đề là phải trang bị kỹ năng, kiến thức cho giáo viên và cán bộ quản lý (vì phần lớn chủ các cơ sở mầm non tư thục không có kiến thức nghiệp vụ hay được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm mầm non). Đào tạo giáo viên mầm non phải chính quy, không được làm ngang, tắt. Hoạt động trong lĩnh vực này, giáo viên cần hiểu rõ chuẩn mực, nhận thức được vai trò của giáo dục mầm non, có lương tâm nghề nghiệp” - TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Mặc dù, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 02/2008 (ngày 22.1. 2008) ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở 3 lĩnh vực cơ bản về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm và mỗi lĩnh vực lại có 5 yêu cầu cụ thể, song theo các chuyên gia, nếu không siết chặt quản lý trong việc cấp phép các cơ sở mầm non tư thục (giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở) cũng như nhìn thẳng vào những bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, chế độ lương của đội ngũ giáo viên thì trẻ mầm non sẽ còn chịu nhiều hậu quả và số vụ bạo hành trẻ mầm non bị bạo hành sẽ vẫn tái diễn.

Hữu Thành – Bảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Xem thêm
Phiên bản di động