Facebook là công cụ đắc lực giúp phụ nữ đẩy lùi nạn bạo lực tình dục

Đó là phát biểu của bà Lee Singer – Snir – Phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam tại buổi tọa đàm “Hãy lên tiếng” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Isarel tổ chức mới đây nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn, đưa ra những phương pháp hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, bạo lực tình dục, đặc biệt là đối tượng nữ giới.
Facebook là công cụ đắc lực giúp phụ nữ đẩy lùi nạn bạo lực tình dục Hành động để chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ

Song song với buổi tọa đàm là chương trình chiếu phim “Hoa hậu thế giới dũng cảm” với nội dung kể về Hoa hậu Israel năm 1998 Linor Abargil, người đã bị bắt cóc, hành hung và cưỡng hiếp thô bạo tại Italy khi cô mới 18 tuổi. Bảy tuần sau sự việc khủng khiếp này, Linor đã đại diện cho Israel dành vương miện Hoa hậu thế giới. Sau đó, cô đã bản lĩnh kể về câu chuyện của mình cũng như khích lệ những nạn nhân khác lên tiếng và đứng lên chống lại bạo lực tình dục. Hiện tại, Linor Abargil - “Hoa hậu thế giới dũng cảm” vẫn không ngừng nỗ lực để đẩy lùi những cơn ác mộng bạo lực.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong việc giải quyết vấn đề bạo lực phụ nữ cũng như khuyến khích các nạn nhân chấm dứt sự im lặng của mình bằng cách lên tiếng.

Đặc biệt, bà Lee Singer – Snir – Phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam cho biết nước bà có sáng kiến tận dụng mạng xã hội, mở diễn đàn trên Facebook để nạn nhân bị bạo hành, hiếp dâm kể lại chuyện của mình bằng tên thật hoặc tên viết tắt, tố cáo kẻ thủ ác, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ miễn phí… Bà Lee Sinhger – Snir cũng cho rằng Facebook là một công cụ đắc lực để đẩy lùi bạo lực tình dục.

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực với phụ nữ nói chung thời gian qua được các tổ chức tại Việt Nam tích cực triển khai. Tuy nhiên, phương thức truyền thông mạng xã hội trong việc đấu tranh ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ lại vô cùng mới mẻ. Liệu điều này có khiến hiệu quả truyền thông bị hạn chế? Khi đặt vấn đề này với một số bạn trẻ, chúng tôi đều nhận được câu trả lời khá khả quan. “Mạng xã hội hiện nay đang trở thành kênh truyền thông mạnh nhất, có tốc độ lan truyền nhanh và có hiệu quả, nhất là đối tượng thanh thiếu niên – những người đang sử dụng mạng xã hội nhiều nhất”.

Facebook là công cụ đắc lực giúp phụ nữ đẩy lùi nạn bạo lực tình dục

Còn bà Lê Phương Thúy – Trưởng phòng tham vấn (Trung tâm phụ nữ và phát triển – Hội LHPN Việt Nam) nhận định: “Mạng xã hội có tính tương tác rất lớn đối với người sử dụng, chính người đọc và xem nội dung có thể đóng góp vào nội dung, họ có thể chia sẻ và giúp tăng khả năng lan tỏa những thông điệp”.

Facebook là công cụ đắc lực giúp phụ nữ đẩy lùi nạn bạo lực tình dục
Bà Lee Singer – Snir – Phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam

Chia sẻ về thực trạng tấn công tình dục ở Việt Nam và các hoạt động hỗ trợ của Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: 2 năm gần đây, Chính phủ cũng cấp ngân sách cho Hội LHPNVN thực hiện hoạt động Ngôi nhà bình yên để trợ giúp nạn nhân bị bạo lực và bị buôn bán… Riêng với Hội LHPNVN, chúng tôi có nhiều hoạt động tích cực trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình... Trong thời gian tới, tôi hy vọng các hoạt động hỗ trợ bảo vệ, giúp nạn nhân can đảm lên tiếng sẽ tiếp tục được mở rộng, không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở tận cấp xã/phường”.

T.L

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động