Đùa dại trên mạng, hậu quả khôn lường
Loạn "hội đen" trên mạng xã hội | |
Gia tăng tội phạm người nước ngoài qua mạng xã hội | |
Ẩn họa từ “bom bẩn” trên mạng xã hội |
Trò đùa ... gia tăng
Cách đây 3 tháng, việc nhiều người chia sẻ lại mẩu tin bán sâu “khổng lồ” giá bạc triệu trên facebook khiến không ít người tò mò và cất công “truy tìm” địa chỉ bán loại sâu độc lạ.
Ngày 24/3 vừa qua, nhiều trang facebook lan truyền hình ảnh một người phụ nữ mặc áo màu hồng được một người đàn ông chở đi trên chiếc xe BKS 67-N1.027.31. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền với nội dung: “Nữ quái “Hương mắt lồi” chuyên dàn cảnh để cướp trên nhiều tuyến đường ở quận 10, quận 5 đã ra tù” hoặc “Mọi người cảnh giác với nữ quái “Hương mắt lồi” khi đi ngang qua khu vực quận 10”…
Nhiều người sau khi đọc được thông tin này trên các trang mạng xã hội đã lo sợ, họ còn gửi tin để cảnh báo bạn bè và người thân. Chỉ trong vài ngày những status về “nữ quái Hương mắt lồi” nhanh chóng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội. Hình ảnh được đăng tải khiến nhiều người hoang mang, một số người đòi bắt giữ và đánh người đi trên xe có BKS trong hình nếu gặp ngoài đường.
Mới đây, Facebook có tên T.B.T của cô gái T.T.B.Trâm, SN 1993 ở TP.HCM khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt khi cô cho biết đã nhận nuôi một bé gái của người cha sắp bị tử hình. Từ câu chuyện xúc động này mà facebook của Trâm nhận được hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Tuy nhiên theo xác nhận của gia đình và chính quyền địa phương thì em bé chính là cháu gọi Trâm bằng cô ruột.
Trâm và đứa bé mà cô cho biết đã nhận nuôi vì người cha tử tù bỏ rơi trước cửa nhà mình. |
Dư luận bất bình
Chị Vũ Hằng (Công ty FTD, Trung Kính, Hà Nội) bức xúc: "Cho dù màn đùa dại của T.B.Trâm trên Facebook có vì bất kỳ mục đích gì thì đó cũng là hành động nhẫn tâm khi nhân vật chính lại là một đứa trẻ. Hàng nghìn người ngày đêm theo dõi câu chuyện "nuôi con tử tù" của Trâm sẽ cảm thấy tổn thương thế nào, khi họ đã từng rơi nước mắt trước một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt do cô gái trẻ tự nghĩ ra nhằm mục đích thu hút sự chú ý của nhiều người trên trang facebook bán hàng của mình ?". |
Qua tìm hiểu thì chủ nhân đứng đằng sau những thông tin gây sốc trên mạng xã hội đều có mục đích lợi ích riêng, chủ yếu là muốn nhiều người biết đến facebook cá nhân của mình để buôn bán online.
Ví như thông tin về một loài sâu khủng, sau khi có quá nhiều người “truy hỏi”, chủ nhân của những hình ảnh này cũng là chủ của những shop bán hàng online lí giải chỉ tải hình từ các trang mạng rồi đăng tải cho vui, để nhiều người biết đến trang bán hàng của mình.
Còn chủ nhân của câu chuyện nuôi con của tử tù hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng online trên facebook cá nhân. Cô gái trẻ này từng bị lật mặt chính là người từng chia sẻ câu chuyện "chặn đường đòi cướp nội tạng" ở Sài Gòn vào tháng 3/2015. Câu chuyện này đã được người dân và chính quyền địa phương xác minh là không có thật. Ttuy nhiên khi chia sẻ trên facebook, Trâm đã nhận được hàng trăm nghìn lượt like và hơn 70 nghìn người chia sẻ câu chuyện trong hoang mang.
Không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà những trò đùa dại này lại đẩy người trong cuộc vào thế nguy hiểm, thậm chí tính mạng còn có nguy cơ bị đe dọa. Khi biết mình trở thành nạn nhân, chị H - người bị cộng đồng mạng gán cho cái tên "Hương mắt lồi" đã lo lắng. Bỗng dưng trở thành nạn nhân của mạng xã hội, chị H. và gia đình phải đối mặt với rất nhiều áp lực về sức khỏe, việc kinh doanh của cửa hàng bị ảnh hưởng.
Lỗi tại đám đông
Trên thực tế, những câu chuyện ít nhiều chưa được xác thực đó lại được lan tỏa một cách rộng rãi. Lý giải vấn đề này, TS Nguyễn Minh Thúy (Giảng viên khoa Tâm lý học - Trường ĐHKHXH&NV) cho biết, điều này có một phần tác động của tâm lý đám đông. Mạng xã hội mà cụ thể là Facebook vào nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, mặt bằng chung về kiến thức của người dùng không đồng đều, chưa cao nên dễ dẫn đến tình trạng họ hưởng ứng, họ đồng cảm, họ lan tỏa những thông tin ấy khi chưa có sự xác thực về thông tin. Nói cách khác, người dùng Facebook chưa được trang bị những kiến thức trong môi trường thông tin hỗn loạn, khó phân loại, khó kiểm chứng. Hơn nữa, ở trên mạng thì con người ta cũng ảo hơn, họ thường không có sự cân nhắc kỹ như con người thực của mình ở bên ngoài.
"Cách tốt nhất là mỗi cá nhân phải trang bị cho mình bản lĩnh khi vào mạng xã hội, phải tỉnh táo, cân nhắc khi đọc thông tin gì lạ, phải phân tích chứ không nên vội tin vào nó", TS Minh Thúy nhấn mạnh.
Còn theo luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa, thực tế hiện nay, có nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Theo quy định tại điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thì không được đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân lên trang cá nhân trên Facebook hay các trang khác tương tự.
Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Trường hợp việc đưa thông tin sai sự thật của các đối tượng trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mời bạn đọc đặt câu hỏi Giao lưu trực tuyến chuyên đề 5: “Tìm hiểu về Pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động - Nhận diện lừa đảo trực tuyến và
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động
Chiều nay (3/5): VFF dự kiến công bố tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc"
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc
3 đội bóng châu Á giành quyền dự Olympic Paris 2024
Chelsea đánh bại Tottenham
Tin khác
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024
Cộng đồng 02/05/2024 11:48
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?
Cộng đồng 01/05/2024 13:53
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake
Xã hội 01/05/2024 06:14
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Cộng đồng 30/04/2024 15:06
Nam Định: Nắng nóng, người dân đổ xô ra bãi biển “giải nhiệt”
Cộng đồng 30/04/2024 11:00
Đi bơi ở sông Hồng, 2 học sinh lớp 11 đuối nước
Cộng đồng 29/04/2024 19:15
Trung tâm thương mại, công viên nước đông kín người dịp nghỉ lễ
Cộng đồng 29/04/2024 19:11
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
Cộng đồng 28/04/2024 07:10
Chuyện tình yêu qua chiến tranh
Cộng đồng 27/04/2024 18:31
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20