Huyện Thường Tín:

Dồn sức để hoàn thành kế hoạch năm 2017

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, 7 tháng qua, kinh tế huyện Thường Tín đã đạt được kết quả tốt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống người dân.
don suc de hoan thanh ke hoach 2017 Ưu tiên phát triển văn hóa - xã hội
don suc de hoan thanh ke hoach 2017 ​Thường Tín triển khai nhiều phương án phòng chống sốt xuất huyết

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp huyện Thường Tín ước đạt 4.830 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ ước đạt 4.010 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách huyện thực hiện hơn 600 tỷ đồng, đạt 57,78% dự toán giao đầu năm và tăng 43,40% so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã chi hơn 540 tỷ đồng ngân sách địa phương, đạt 50,08% dự toán giao đầu năm và tăng 24,53% so với cùng kỳ năm trước.

don suc de hoan thanh ke hoach 2017
Huyện Thường Tín phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế. ảnh: Nguyễn Công.

Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín cũng đã hoàn thành được 57% kế hoạch năm với giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 858 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 6.101 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa xuân 5.120 ha, đạt 93% so với kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 64 tạ/ha, tổng diện tích cây màu các loại 981 ha. Huyện tiếp tục hỗ trợ giá giống lúa, vật tư cho các điểm khảo nghiệm với tổng lượng thóc giống đã hỗ trợ 187,2 tấn/2 vụ; tổng kinh phí hỗ trợ là 3,64 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2014 - 2020 tại các xã: Thắng Lợi, Tự Nhiên, Chương Dương, Tân Minh. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đánh giá các tiêu chí đạt, cơ bản đạt, chưa đạt, đặc biệt đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: Tự Nhiên, Tô Hiệu, Tân Minh, Nghiêm Xuyên nâng tổng số xã đạt nông thôn mới của huyện lên 19 xã.

Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động trong các cụm công nghiệp. Triển khai công tác xét công nhận “Làng nghề”, “Làng nghề truyền thống Hà Nội”. Thẩm định 07 hồ sơ đề nghị UBND Thành phố xét công nhận các danh hiệu nghệ nhân Hà Nội, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra hoạt động kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc. Tính trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kiểm tra 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử phạt 01 cơ sở với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm, huyện Thường Tín đã triển khai và quán triệt thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị… Thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo ISO 9001: 2008; thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”. Bước đầu triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, huyện đã hoàn thành công tác thống kê đất đai, công tác lập, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã kiểm tra, lập hồ sơ xét duyệt được 5.142 trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất ở còn vướng mắc, tồn tại, đạt 96,2%.

Tổ chức kiểm tra, xử lý cưỡng chế và vận động giải tỏa 224 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; xử lý kỷ luật 07 tập thể cấp ủy, chính quyền, 46 cán bộ có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý vi phạm về đất đai. Kiểm tra, ngăn chặn hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại một số Cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường hàng ngày.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế. trong đó, phấn đấu trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cả năm lên 9.976 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chương trình khuyến công. Hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Phấn đấu giá trị thương mại dịch vụ đạt 3.805 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất năm 2017 lên 7.815 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên thị trường. Nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động