Huyện Thường Tín:

Ưu tiên phát triển văn hóa - xã hội

Thời gian qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế, huyện Thường Tín cũng rất chú trọng đến đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - giáo dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và đảm bảo học sinh có môi trường giáo dục - đào tạo tốt nhất có thể.
tin nhap 20170728092237 LĐLĐ huyện Thường Tín: Tuyên dương 13 công nhân giỏi 2017
tin nhap 20170728092237 Huyện Thường Tín kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

Ông Lê Mạnh Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thường Tín cho biết, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao của huyện Thường Tín đã có nhiều tiến bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư với hơn 120 nhà văn hóa làng được xây mới và nâng cấp tạo địa điểm sinh hoạt cho cư dân ở các địa phương. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng được tăng cường đầu tư.

tin nhap 20170728092237

Huyện Thường Tín chú trọng phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội. (ảnh: Mạnh Cường)

Hiện nay, toàn huyện có tổng số 108 di tích được xếp hạng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Xây dựng Người Thường Tín thanh lịch, văn minh” và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… có nhiều chuyển biến. Toàn huyện có 85% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 107 làng văn hóa đạt 64,85%; 138 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 69,69%; 03 Tổ dân phố văn hóa đạt 75%. Thể thao quần chúng trở thành phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thường Tín cũng là huyện đứng trong tốp đầu của thành phố về các bộ môn thể thao thành tích cao

Về giáo dục và đào tạo, theo báo cáo của UBND huyện Thường Tín, đến nay, toàn huyện có 48 trường đạt chuẩn Quốc gia, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các ngành học đều đạt trình độ chuẩn. Hàng năm, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,2%, THPT đạt 98,5%, bổ túc THPT đạt 86,6%. Hoạt động khoa học và công nghệ đã gắn với thực tiễn sản xuất với việc áp dụng các mô hình sản xuất mới giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngành y tế huyện luôn nỗ lực và đạt nhiều kết quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo thống kê, toàn ngành y tế huyện Thường Tín có 519 cán bộ y tế, trong đó: Có 97 bác sỹ có trình độ đại học và sau đại học, 25/29 xã (thị trấn) đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm soát tình hình dịch bệnh luôn được tăng cường, đến nay đã cấp giấy chứng nhận ATTP cho 248 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm đạt 81,25%.

Cùng với đó, huyện Thường Tín cũng tích cực thực hiện các chính sách xã hội từ đó góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Trong 05 năm qua đã thực hiện chi trả chế độ ưu đãi cho người có công trên 301,8 tỷ đồng, vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa” trên 2 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 10.169 đối tượng, kinh phí 255,3 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 2.085 đối tượng, kinh phí 7,7 tỷ đồng; hỗ trợ hỏa táng cho 1.335 ca, tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Huyện đã tạo điều kiện cho 4.500 hộ nghèo được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình với mức bình quân 15 đến 20 triệu đồng/ hộ; giải quyết việc làm cho 13.252 người lao động. Bên cạnh đó, đã mở 139 lớp đào tạo nghề cho 4.830 lao động, kinh phí 7,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, từ nay đến hết năm 2020, huyện phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như: Hằng năm dành từ 8 - 10% ngân sách đầu tư cho phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh.

Sớm hoàn thành cơ bản dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện và 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm luyện tập thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 100% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hàng năm, tạo việc làm cho 2.500 lao động trở lên; xây dựng, phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch: Nhị Khê, Quất Động, Duyên Thái, Thắng Lợi, Vạn Điểm...

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động