Diễn viên Mạnh Trường: Niềm hạnh phúc lớn được nhập vai Bác

Hóa thân vào hình tượng Bác Hồ luôn là thách thức với bất cứ diễn viên nào trong đó có nam diễn viên Mạnh Trường. Tuy lần đầu tiên chạm ngõ phim điện ảnh với vai diễn về người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trong bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm”, thế nhưng với vai diễn này, anh đã nhận được nhiều thiện cảm, đánh giá tốt của giới chuyên môn và khán giả. Lao động Thủ đô đã trò chuyện với diễn viên Mạnh Trường về vai diễn đặc biệt này.
Bác Hồ và những bức ảnh “lịch sử” với điện ảnh Việt Nam

Từ trước tới giờ, điện ảnh Việt đã có những diễn viên hóa thân thành công vai lãnh tụ Hồ Chí Minh. Khi nhận vai diễn anh có lo lắng không?

Có chứ. Khi nhận vai diễn này tôi phải chịu rất nhiều áp lực vì hoá thân vào vai Bác không bao giờ là dễ dàng. Quả thật ban đầu tôi không dám nhận lời tham gia vì thấy ngoại hình của mình không phù hợp với vai diễn. Nhưng được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng thuyết phục và động viên nhiều nên tôi đã tự tin để đảm nhận vai diễn quan trọng này.

Khó khăn lớn nhất khi anh vào vai này?

Đó chính là ngoại hình. Tôi phải giảm 6kg từ 75kg xuống còn 69kg trong vòng 1 tháng để có được dáng dấp thật phù hợp. Trong suốt quá trình quay tôi luôn phải giữ mức cân đó. Nhiều khi đi quay về mệt nhưng không dám ăn nhiều vì sợ bị tăng cân. Đó là một trong những khó khăn nhưng cũng rất thú vị khi tôi tham gia vai diễn này.

Diễn viên Mạnh Trường: Niềm hạnh phúc lớn được nhập vai Bác
Diễn viên Mạnh Trường trong vai Bác Hồ

Khó khăn lớn nhất khi vào vai Bác Hồ chính là áp lực không để xảy ra sai sót nào trong vai diễn. Trước khi bấm máy tôi đã phải tìm hiểu tư liệu, sách báo, xem clip cũng như các bộ phim về Bác từng được những diễn viên đi trước thể hiện thành công. Tôi phải nắm bắt được phong cách, thần thái, cách đi lại, cách ăn, cách nói chuyện, cách nghĩ... của Bác. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cũng chỉ bảo tôi rất nhiều.

Theo anh yếu tố nào quyết định thành công cho vai diễn?

“Thầu Chín ở Xiêm” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là tác phẩm điện ảnh do Cục Điện ảnh đặt hàng Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam với kinh phí 10 tỷ đồng để chiếu trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn này.

Phim tái hiện thời gian hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan năm 1928 - 1929, với bí danh Thầu Chín. “Thầu Chín ở Xiêm” là một trong 10 tác phẩm giành giải A giải thưởng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thành công của bộ phim lịch sử mới nhất về Bác đã góp phần thay đổi cách suy nghĩ của không ít khán giả về phim do nhà nước tài trợ, sản xuất, đa phần đều chỉ nặng tính tuyên truyền, thiếu sức hấp dẫn.

Điều làm nên thành công của vai diễn chính là thần thái nhân vật mà tôi hóa thân. Đó cũng là điều mà đạo diễn nhắm đến cho vai diễn này chứ không phải là yếu tố ngoại hình. Và tôi đã thể hiện tốt việc đó. Đương nhiên khi vào vai nhờ việc hoá trang và phục trang nên phần nào tôi cũng toát lên được dáng dấp của Bác.

Khán giả xem “Thầu Chín ở Xiêm” có nhận xét rằng đây là một bộ phim lịch sử thành công về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cảm xúc của anh như thế nào?

Là một diễn viên trẻ được vào vai Bác, được trải nghiệm cuộc đời của Bác qua bộ phim là niềm tự hào rất lớn. Trong những ngày lễ này, khi bộ phim được công chiếu, tôi rất vui và cảm thấy đóng góp một phần cho điện ảnh, khắc họa hình ảnh về Bác trong lòng khán giả.

Với những người làm nghệ thuật, được khán giả ủng hộ và yêu thích là một niềm hạnh phúc.Tôi cũng như cả êkíp đoàn phim “Thầu Chín Ở Xiêm” đều xúc động khi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả như vậy. Tình cảm của khán giả chính là động lực để chúng tôi luôn vững bước trên con đường nghệ thuật.

“Thầu Chín ở Xiêm” là tác phẩm điện ảnh đầu tiên anh đảm nhận vai chính. Theo anh, điểm khác biệt lớn nhất khi tham gia phim truyền hình và phim điện ảnh là gì?

Phim điện ảnh luôn được đầu tư kĩ lưỡng cả về kinh phí lẫn nghệ thuật. Phim truyền hình thì luôn gần gũi với khán giả và đưa người diễn viên đến gần với công chúng hơn.Với tôi dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh, khi đã tham gia tôi đều cố gắng hết mình với vai diễn.

Anh có nghĩ thành công từ vai diễn sẽ là một bước ngoặt cho sự nghiệp?

Khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi luôn muốn cố gắng hết mình để bộ phim cũng như vai diễn thành công. Tôi mừng vì bộ phim đã thành công và điều đó với tôi là quan trọng nhất. Chưa biết sự thành công này có là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi hay không nhưng thành công này đối với tôi là niềm hạnh phúc lớn.

Dự án phim tiếp theo của anh?

Sắp tới, bộ phim “Người đứng trong gió” mà tôi mới hoàn thành sẽ lên sóng VTV. Vai diễn của tôi trong phim cũng rất thú vị. Rất mong khán giả sẽ thích thú với hình ảnh mới của tôi trong bộ phim này.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động