Để sống với giới tính thật vẫn phải chờ luật

Quốc hội chính thức thông qua Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) ngày 24.11.2015, trong đó cho phép xác định lại giới tính. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có bài phỏng vấn ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Chính sách đúng nhưng cần thực hiện mềm dẻo
Tìm giải pháp chăm sóc can thiệp và chính sách về chứng tự kỷ
Kẽ hở chính sách bị lợi dụng?

PV: Đã có bao nhiêu quốc gia cho phép thực hiện chuyển đổi giới tính, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Quang: Đến năm 2014 đã có hơn 30 quốc gia thừa nhận và cho phép phẫu thuật chuyển giới đối với người chuyển giới. Việt Nam là một trong 30 quốc gia thừa nhận và cho phép phẫu thuật chuyển giới. Đây là điều rất quan trọng thể hiện sự đối xử bình đẳng, nhân văn của pháp luật Việt Nam. Nếu Việt Nam thừa nhận việc này thì sẽ là quốc gia thứ 6 ở châu Á (trước đó có Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan) và là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á.

Thái Lan và Iran được coi là các trung tâm thực hiện chuyển đổi giới tính lớn nhất thế giới. Hiện tại, chính phủ Iran chi trả 50% chi phí cho các trường hợp phẫu thuật chuyển giới. Tại Thái Lan, hằng năm còn diễn ra các cuộc thi sắc đẹp quy mô dành cho người chuyển giới như Miss Tiffany’s Universe.

Để sống với giới tính thật  vẫn phải chờ luật
Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế ). Ảnh Thu Trang

PV: Thưa ông, hiện nay, sau khi Quốc hội đã thông qua Dự thảo Bộ luật Dân sự, người chuyển giới đã được thực hiện phẫu thuật ngay và hưởng những quyền lợi của mình hay chưa?

Ông Nguyễn Huy Quang: Bộ luật Dân sự hiện mới có quy định, khẳng định và thừa nhận những người chuyển đổi giới tính, nhưng để thực hiện được thì cần phải có một đạo luật riêng và được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật về chuyển đổi giới tính. Hiện nay, chúng ta mới thừa nhận quyền, nhưng thực thi quyền thì phải chờ luật.

Tháng 7.2016 tới, Quốc hội khóa XIV sẽ họp bàn về chương trình xây dựng pháp luật. Chắc chắn, sẽ đề xuất xây dựng Luật về chuyển đổi giới tính, bởi nếu không làm sớm luật này thì quyền chuyển đổi giới tính quy định trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vẫn sẽ là... quyền treo. Hy vọng, trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, đạo luật này có thể thông qua. Lúc đó mới có cơ sở pháp lý để người có nhu cầu chuyển đổi giới tính thực hiện các biện pháp phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

PV: Xin ông cho biết việc phẫu thuật xác định lại giới tính và phẫu thuật chuyển giới tính là như thế nào? Hiện ở Việt Nam đã thực hiện được kỹ thuật chuyển đổi giới tính hay chưa?

Ông Nguyễn Huy Quang: Ở đây cần nhìn nhận 2 vấn đề. Vấn đề xác định lại giới tính được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 rằng, những người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác thì lúc đó sẽ xác định lại giới tính bằng cách can thiệp y học. Bộ luật Dân sự mới được thông qua cho phép những người đã hoàn thiện về giới tính (mặt cơ thể), nhưng trong tư tưởng, hành vi của họ lại có sự mong muốn ngược lại được sống thật với giới tính của người đó. Về kỹ thuật, các cơ sở ngoại khoa cũng như nội khoa hoàn toàn đủ khả năng thực hiện được các cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Phẫu thuật nam thành nữ hoặc nữ thành nam và điều chỉnh hormon tăng trưởng của nữ, hormon tăng trưởng của nam.

Việc thông qua này có ý nghĩa rằng, pháp luật thừa nhận người có nhu cầu chuyển đổi giới tính về các mặt pháp lý cũng như quyền lợi của họ theo giới tính mới. Trong giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, các giấy tờ có liên quan tới giới tính của họ cũng được pháp luật cho phép chuyển đổi. Pháp luật cũng thừa nhận những quyền của họ khi tham gia các hoạt động dân sự, trong đó có những sinh hoạt riêng của nam và nữ.

PV: Hiện đã có hiện tượng những thanh niên, thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ về hệ lụy của việc chuyển giới, đôi khi chỉ chuyển giới theo phong trào. Vậy để ngăn chặn tình trạng này, pháp luật có dự định đưa ra những phương pháp nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Quang: Phía luật pháp cũng đã đề ra một số việc cần phải làm trong dự thảo luật lần này. Trước tiên, cần cho người muốn chuyển đổi giới sống thử với giới tính của họ mong muốn chuyển. Ví dụ như, một người có cơ thể là nam, nhưng muốn chuyển đổi giới tính thành nữ thì cần cho họ ăn mặc như nữ, sống, sinh hoạt như nữ (từ sở thích hay hành vi đi vệ sinh...). Nữ chuyển thành nam thì cho họ làm những việc nặng như nam. Quá trình thử thách này trong vòng từ 1 tới 2 năm để họ cảm thấy thoải mái được chuyển đổi giới tính, sau đó, y học mới can thiệp.

Trong suốt quá trình can thiệp phải có sự sử dụng hormon và hormon đó phải có đăng ký lưu hành, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ. Mỗi người sẽ có một phác đồ riêng điều trị dưới sự giám sát của các thày thuốc, các nhân viên y tế có kỹ năng, trình độ và chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Sau khi thực hiện xong, ngành y tế sẽ cấp giấy chứng nhận những người này đã chuyển đổi giới tính. Từ giấy chứng nhận này, người chuyển đổi giới tính được thay đổi giấy khai sinh, thay đổi CMND và các giấy tờ nhân sự khác.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thu Trang

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động