Để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống

Vừa qua, dư luận xôn xao chuyện Cục Hàng không mời cán bộ của Bộ Tài chính đi nước ngoài để tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của Pháp, Thụy Sỹ. Và sau chuyến đi Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 151/2013/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Với việc các đạo luật chuyên ngành đang ở dạng khung như hiện nay thì việc Bộ Tài chính phải soạn thảo ban hành thông tư hướng dẫn như trên là trách nhiệm của Bộ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính là “kế toán trưởng” của quốc gia nói như cách ví của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thì đồng nghĩa bộ này phải có những vụ, phòng, ban, chuyên gia rất giỏi kể cả trong việc quản lý, soạn thảo văn bản pháp quy để hướng dẫn triển khai về mức thu, chế độ thu… với các cảng vụ hàng không. Đâu cần phải Cục Hàng không mời sang các nước “học” mới “đẻ” ra được thông tư hướng dẫn.
Bình luận về nội dung này, TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho hay: “Việc làm trên là không nên. Nếu Bộ Tài chính thấy cần thiết thì tự tổ chức đoàn đi nước ngoài tham khảo, nghiên cứu và nghiên cứu đó phải mang tính độc lập. Phải có tính thẩm định độc lập mới đảm bảo tính khách quan. Khi cơ quan hoạch định chính sách tham gia quá sâu vào cơ quan thụ hưởng chính sách như trên ít nhiều cũng sẽ bị tác động, làm mất tính khách quan”.
Vấn đề đặt ra, nếu như Luật Hàng không dân dụng được xây dựng một cách chi tiết, bài bản chắc chắn sẽ không phải chờ những văn bản hướng dẫn mới thực thi. Đấy cũng là lý do vì sao, ngay đến điều hành giá xăng, dầu chúng ta đã có Luật Giá, song đạo luật này vẫn chung chung, để rồi muốn đi vào thực thi thuộc nhóm hàng, ngành nghề nào Chính phủ phải ban hành nghị định hướng dẫn, rồi Bộ Tài chính và các bộ liên quan cùng ban hành thông tư chi tiết.
Nếu nói luật như dòng sông, nhưng khi dòng sông không thể mang trực tiếp nước đến cánh đồng thì bản thân các văn bản dưới luật là vô cùng quan trọng. Giám sát các văn bản dưới luật còn là một câu chuyện dài; song vấn đề cần bàn là làm thế nào trong công tác soạn thảo luật phải đáp ứng được sự phát triển của thời đại. Nghĩa là một khi luật chuyên ngành đã ra đời là phải đi vào cuộc sống không cần văn bản hướng dẫn.
Lê Hà- N. Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội
Sự kiện 03/12/2025 21:14
