Đất dự án treo thành nơi tập kết rác

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố có khá nhiều các dự án để hoang, vô tình trở thành nơi tập kết rác thải. Điều này không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe của nhân dân.
dat du an treo thanh noi tap ket rac Bãi rác làm phiền người đi đường
dat du an treo thanh noi tap ket rac Gầm đường sắt trên cao thành nơi tập kết phế thải xây dựng
dat du an treo thanh noi tap ket rac Lòng đường thành nơi tập kết rác, phế thải

Đất “vàng” cũng thành bãi rác

Được đánh giá là khu đất vàng của Thủ đô, nằm sát tuyến đường lớn Nguyễn Văn Cừ, có nhiều lợi thế về hạ tầng, dự án biệt thự, liền kề 319 Bồ Đề (quận Long Biên) từng được cho là không gian sống tuyệt vời của nhiều hộ dân. Thế nhưng, không rõ vì lí do nào đó, nơi đây vẫn chỉ là một bãi đất vàng, nằm im thin thít cùng với hàng loạt rác thải lớn bé. Hàng ngày, người dân khu vực tranh thủ khoảng trống rộng để rác bừa bãi.

dat du an treo thanh noi tap ket rac
Vỉa hè rác trên đường Nguyễn Xiển ngay trước một lô đất dự án “bỏ ngỏ”.

Hay như với khu đất trống phía trước Khu đô thị Đền Lừ 2 (quận Hoàng Mai), hàng ngày tình trạng đổ trộm rác, phế thải vẫn thường xuyên diễn ra. Túi nilon, rác sinh hoạt, vật dụng cũ… nằm la liệt, ngày mưa nước lênh láng, nắng thì bụi bặm, hôi hám ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt người dân quanh khu vực.

Đó chỉ là một trong số những ví dụ điển hình về những dự án rác bất đắc dĩ, và có thể khẳng định, tình trạng ấy còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô. Không chỉ ở những huyện xa trung tâm, ngay trên nhiều con phố đông người qua lại, đất vàng biến thành đất rác vô cùng nhiều. Đơn cử như ngay trên phố Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), tại đoạn gần chợ đồ cũ có bãi đất trống luôn trong tình trạng rác chắn tràn lối ra vào và vỉa hè. Người ta đổ rác ngang nhiên ngay cả khi có biển cấm, không chỉ vậy, dù có lực lượng dọn rác nhưng vài ngày sau, đâu lại hoàn đó.

Chính tâm lý tiện đâu vất đó, “lấp rác đầy chỗ trống” đã biến những dự án đang chờ quy hoạch rơi vào cảnh nhếch nhách, tiêu điều. Cùng với đó, việc chưa quy rõ trách nhiệm quản lý, xác định được đơn vị chủ quản biến đất thành như vô chủ, dự án bị “đắp chiếu” tạo điều kiện cho nhiều đối tượng đổ trộm phế thải khiến cho rác thải lưu cữu ngày một lớn. Hành động vô ý thức này không chỉ làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà trực tiếp gây rắc rối cho không ít người dân ở khu vực lân cận, nhất là vấn đề sức khỏe. Những bãi rác này trở thành nơi trú ẩn tuyệt vời cho nhiều loại dịch bệnh, mỗi lúc nắng mưa lại kéo theo vô vàn bất tiện cho người dân. Với những khu vực đất trống sát mặt đường, nhiều khi rác bị đổ tràn ra đường khiến cho người tham gia giao thông bị ảnh hưởng không nhỏ.

Anh Nguyễn Xuân Thành (Nguyễn Xiển, Thanh Xuân) chia sẻ: “Không chỉ bẩn mà những bãi rác này còn tiểm ẩn nhiều mầm mống bệnh tật, chưa kể tới còn ảnh hưởng không nhỏ tới an toàn giao thông. Ngay như bãi rác chỗ gần chợ đồ cũ, nó lấp kín vỉa hè và lối ra vào của hầm đi bộ khiến người sang đường không biết chọn cách nào. Chưa kể tới, nhiều khi họ mang phế thải xây dựng ra đổ, tràn xuống đường khiến nhiều người không cẩn thận còn bị tai nạn oan. Người dân chúng tôi không ít lần báo cáo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nhưng cứ dọn dẹp sạch sẽ là họ lại đem rác ra đổ”.

Phân định trách nhiệm rạch ròi

Trong khi Thành phố đang quyết tâm lập lại trật tự đô thị, vận động người dân có ý thức bảo vệ môi trường thì hàng ngày, nhiều khu đất trống bị “bức tử” thành những bãi rác dân sinh. Tình trạng diễn ra thường xuyên, mang tính phổ biến không chỉ phản ánh sự vô ý thức mà nó còn báo động về sự lãng phí, thiếu tính trách nhiệm trong việc quản lý những lô đất này. Không chỉ vậy, khi mà những hành động vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường chưa được tiến hành xử lý nghiêm, khiến sự vô ý thức trở nên “nhờn luật”.

Do đặc tính những đối tượng vất rác bừa bãi thường khó kiểm soát, bắt giữ cũng như lực lượng giám sát còn ít, đa phần lãnh đạo các phường, xã đều bày tỏ sự khó khăn trong vấn đề quản lý. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch phường Bồ Đề -Trần Mạnh Tuấn chia sẻ: “ Đối tượng vất rác, đổ phế thải trộm thường hoạt động về đêm hoặc sáng sớm nên khó bắt giữ. Mặc dù phường đã nhiều lần tiến hành cảnh cáo, phạt hành chính hành vi này nhưng do lực lượng còn mỏng trở thành lỗ hổng cho nhiều người dân vô ý thức”.

Cũng trao đổi về vấn đề này, một số chuyên gia về đất đai đưa ra lí luận cũng như biện pháp góp phần khắc phục tình trạng trên. Vì theo người dân phản ánh, đa số những dự án, lô đất bị “bức tử” thành bãi đa phần là những dự án bị “bỏ ngỏ”, dự án treo. Vì thế các chuyên gia cho rằng cần quản lý chặt hơn nữa với những dự án treo, thay vì thu hồi đất nên thực hiện đánh thuế việc chậm đưa vào sử dụng với mức thuế rất cao. Làm như vậy, buộc các chủ đầu tư phải tính toán ngay từ đầu và có kế hoạch triển khai dự án và nhà nước vừa không phải lo việc dự án bị bỏ hoang, bị biến thành bãi rác gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà cũng không phải bận tâm việc tìm nhà đầu tư khác để giao đất sau khi thu hồi của chủ cũ.

Qua đó, để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trên, thiết nghĩ, giờ đây không chỉ nên quy trách nhiệm cho cơ quan địa phương, dồn lỗi cho người dân thiếu ý thức mà cần phải có cơ chế quy định trách nhiệm khi giao đất cho chủ đầu tư. Sự phối hợp, đan xen, rạch ròi trong trách nhiệm sẽ góp phần bảo vệ toàn diện diện mạo đô thị trong tương lai.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động