Đưa sắc Xuân đi muôn nơi

Những ngày cuối năm, người dân tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) lại tất bật với công việc chăm sóc các loại hoa để cung ứng ra thị trường Tết Ất Tỵ 2025. Đây cũng là mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm của người trồng nơi đây. Mỗi bông hoa nở đúng dịp Tết không chỉ mang đến sắc Xuân tươi thắm mà còn chứa đựng những câu chuyện, sự nỗ lực và tình yêu nghề của người nông dân làng hoa nơi đây.
Về Tây Tựu dự hội bơi Đăm Ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế địa phương Thủ phủ hoa Tây Tựu tất bật ngày cận Tết

Tất bật chăm sóc hoa Tết với bí quyết riêng

Những ngày cuối năm, các vườn hoa nơi đây khoác màu áo mới. Màu xanh của lá và các màu sắc của hoa mang lại sức sống mới cho vùng đất vốn nổi tiếng là “thủ phủ hoa” của Hà Nội.

Làng hoa Tây Tựu nổi tiếng không chỉ với những cánh đồng hoa bạt ngàn mà còn bởi bí quyết trồng hoa đặc biệt. Đây là nghề truyền thống đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời nay. Trong những ngày cuối năm, không khí tại làng hoa càng trở nên tấp nập hơn, khi những cánh đồng hoa đã đến ngày thu hoạch, phục vụ cho thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

Đưa sắc Xuân đi muôn nơi
Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu phải tất bật thu hoạch, cung cấp hoa cho thị trường Tết.

Ông Chu Trần Lộc - một nông dân trồng hoa lâu năm tại Tây Tựu chia sẻ: “Tết là mùa bận rộn nhất trong năm đối với người trồng hoa. Chúng tôi phải chuẩn bị từ tháng 9, tháng 10 để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết. Những năm trước, người dân ở đây trồng nhiều loại hoa khác nhau như hoa hồng, hoa ly, cúc vàng, cúc tứ quý,… Nhưng năm nay, sau ảnh hưởng của bão lũ, các nhà vườn chủ yếu chuyển sang trồng hoa cúc vì dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh và phù hợp với điều kiện hiện tại để phục hồi kinh tế”.

Để hoa nở đúng dịp Tết, mỗi gia đình trồng hoa tại Tây Tựu đều có những bí quyết riêng trong việc chăm sóc hoa. Từ việc chọn giống, đất trồng, đến việc chăm sóc trong suốt quá trình sinh trưởng. Những loại hoa được yêu thích nhất trong dịp Tết như hoa cúc, hoa ly, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng... đều được lựa chọn và chăm sóc tỉ mỉ, mỗi loại hoa lại có cách chăm sóc khác nhau để hoa đạt được độ thẩm mỹ.

Bà Đỗ Thị Tuyết (chủ vườn hoa cúc ở làng Tây Tựu) cho biết thêm: “Để đưa ra thị trường sản phẩm đạt chất lượng cao, tôi phải tranh thủ buổi sáng ra vườn kiểm tra một lượt, những bông cúc nhỏ, không đạt chuẩn thì phải ngắt để tập trung dinh dưỡng nuôi nụ chính, đảm bảo đến khi thu hoạch, bông hoa sẽ to và nở đẹp”.

Đưa sắc Xuân đi muôn nơi
Do ảnh hưởng của bão lũ trước đó nên những tháng cuối năm, người dân chủ yếu tập trung trồng hoa cúc, loại hoa dễ trồng và nhanh cho thu hoạch.

Theo tìm hiểu, khoảng từ 3 đến 4 tháng, người nông dân trồng cúc mới thu hoạch được một đợt. Tùy vào thời tiết thay đổi, việc chăm sóc phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những bí quyết quan trọng nhất để hoa nở đúng vào dịp Tết là kỹ thuật điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ, để căn chỉnh thời gian nở phù hợp cho hoa, tránh để hoa nở trước hoặc sau Tết quá xa, sẽ không được giá. Ngoài ra, việc chăm sóc đất và cây giống cũng là yếu tố quyết định.

Mỗi năm, những người nông dân tại làng hoa Tây Tựu đều phải cải tạo đất, bổ sung phân bón để đảm bảo đất trồng hoa luôn đủ dinh dưỡng. Việc này không chỉ giúp hoa phát triển mạnh mẽ mà còn đảm bảo độ bền màu sắc của hoa trong suốt dịp Tết.

Còn với hoa hồng, khi hoa sắp nở, người trồng sẽ bọc bông hoa trong các lớp giấy báo. Lý giải cho cách làm đó, một người trồng hoa ở đây cho biết: “Việc bọc bông rất cần thiết, không chỉ giúp hoa nở đều, đẹp mà còn là bí quyết kéo dài thời gian hoa nở”.

Phát triển làng nghề gắn với du lịch

Trước đây, ở Tây Tựu, nông dân chủ yếu trồng các loại hoa thông thường như: Hồng, cúc, loa kèn, lay ơn... thì đến nay, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vốn, đặt mua thêm giống hoa mới, ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Bên cạnh đó, nông dân không ngừng học hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao như nhà lưới vào trồng hoa.

Nhiều giống hoa mới trước đây phải nhập khẩu và chỉ phù hợp với một số địa phương thì nay các giống hoa ấy được người dân Tây Tựu trồng đại trà trên vùng đất quê hương và đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Đưa sắc Xuân đi muôn nơi
Những luống đồng tiền rực rỡ sắc màu đang được người trồng thu hoạch chuyển tới người tiêu dùng phục vụ nhu cầu chơi Tết.

Để đảm bảo nghề trồng hoa phát triển bền vững, từ năm 2010, xã Tây Tựu đã xây dựng nhiều giải pháp để bảo tồn làng hoa như mở các lớp tập huấn, đào tạo cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản hoa, triển khai các mô hình trồng hoa mới hiệu quả cao; vận động nhân dân trồng các loại hoa chất lượng cao… để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Hiện nay, ngoài việc bán buôn, bán trực tiếp, nhiều gia đình trồng hoa Tây Tựu đã kết hợp bán hàng online qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, nhằm đẩy mạnh, quảng bá hình ảnh các loại hoa của làng nghề.

“Ngoài việc bán buôn, bán lẻ trực tiếp tại nhà vườn, tôi còn chụp ảnh các loại hoa trong vườn, đăng lên các hội nhóm để tìm kiếm thêm nguồn khách hàng, giúp nhà vườn có thêm nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp của các loại hoa tại làng nghề Tây Tựu đến với đông đảo mọi người”, ông Chu Trần Lộc (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho hay.

Đặc biệt, tháng 3/2017, làng hoa Tây Tựu đã vinh dự đón nhận Danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”. Việc công nhận làng hoa Tây Tựu thành làng nghề truyền thống đã khuyến khích, động viên nhân dân địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nghề của làng, góp phần tuyên truyền, nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh làng nghề trồng hoa trong việc phát triển du lịch Tây Tựu.

Làng hoa Tây Tựu, với những bí quyết trồng hoa độc đáo, đã trở thành một phần không thể thiếu trong không khí Tết Nguyên đán của người dân Hà Thành. Mỗi bông hoa nở đúng dịp Tết không chỉ mang đến sắc Xuân tươi thắm mà còn chứa đựng những câu chuyện, sự nỗ lực và tình yêu nghề của người nông dân làng hoa nơi đây. Hoa Tây Tựu không chỉ làm đẹp cho các gia đình trong mỗi dịp Tết đến xuân về mà còn là biểu tượng của một làng nghề truyền thống đang phát triển mạnh mẽ.

N.Hoa - N.Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện

Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 22/3, tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Ba Đình đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; phát động phong trào hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu tình nguyện khối công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2025.
Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Trong gần 4 thập kỷ qua, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, chuyển mình từ một thành phần kinh tế còn nhỏ lẻ, manh mún, thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tiếp tục chương trình làm việc tại Luxembourg, ngày 21/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel.
Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Lĩnh vực công nghệ thông tin được dự báo tiếp tục dẫn đầu về dự định tuyển dụng trong quý 2/2025, theo sau là tài chính và bất động sản; công nghiệp và vật liệu. Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng lên ở nhiều ngành nghề, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất...
Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội trong kỷ nguyên mới.
TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang khẩn trương chuẩn bị và đảm bảo an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Ngày 21/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện Thủ đô Colombo; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe Geeganage cùng Ban lãnh đạo Đảng và tiếp Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam.

Tin khác

Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2025.
Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Năm 2024, 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với 56.578 đối tượng.
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các địa phương cần cập nhật lại địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, để chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2025...
Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2025...
Xem thêm
Phiên bản di động