​Đánh thứ tiềm năng của các vùng đất khó

Những con đường đất nhỏ hẹp của nhiều huyện ngoại thành đã được thay “áo mới”, khang trang, rộng rãi. Cùng với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đã và đang là “đòn bẩy” quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân Thủ đô.
danh thu tiem nang cua cac vung dat kho Chiếc áo mới sau 10 năm sáp nhập
danh thu tiem nang cua cac vung dat kho Hai chị em buôn lậu vàng nữ trang gần 9,5 tỉ đồng

Tập trung mọi nguồn lực

Trở lại 3 xã Yên Trung, Yên Bình và Tiến Xuân của huyện Thạch Thất vốn được tách ra từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Thay cho những con đường đất vừa dốc vừa nhỏ, mùa mưa lầy lội, giao thông chia cắt, đi lại mất thời gian là những con đường đổ bê tông rộng rãi. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa vốn là nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng đã được đầu tư xây mới khang trang, đạt chuẩn quốc gia.

danh thu tiem nang cua cac vung dat kho
Tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Yên Bình cho thấy sự đổi thay nhanh chóng sau 10 năm về với Thủ đô

Bí thư huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho biết: Khi sáp nhập về Hà Nội, có thôn ở đây không có điện nhưng chỉ sau 5 ngày, hệ thống điện đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng nhân dân và phục vụ sản xuất. Ngoài ra, nhiều công trình đường giao thông trong thôn, liên thôn, liên xã; công trình mương bai được xây mới; hồ thủy lợi được nạo vét, kè bờ… Sự đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng là tiền đề thúc đẩy phát triển KTXH, góp phần đưa 3 xã miền núi khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Chị Ngô Thị Thương – người dân xã Yên Bình chia sẻ mộc mạc: ngay cả các ngõ nhỏ trong các thôn cũng không còn đường đất, xe máy, ô tô tải nhẹ theo đường bê tông vào tận cửa nhà. Khoảng cách từ Yên Bình đến nội đô cũng được rút ngắn đến 2/3, người dân chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển là có mặt ở Mỹ Đình rồi.

Đến với huyện xa nhất của Hà Nội là Ba Vì. Trước đây từ nội đô về Ba Vì, người dân thường mất 4-5 tiếng di chuyển nhưng đến nay, với việc cải tạo, nâng cấp 12 tuyến tỉnh lộ, 33 tuyến đường huyện; đường trục xã, đường liên thôn dài hàng ngàn được kết nối hoàn thiện và bê tông hóa khiến cho việc đi lại thuận tiện và nhanh chóng. Nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, trang trại sinh thái đã phát triển ở Ba Vì trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách và người dân nội thành.

Nhờ vậy, sau 10 năm, từ huyện vùng núi, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp thì nay tỷ trọng thương mại dịch vụ du lịch đã chiếm trên 40% cơ cấu kinh tế, góp phần đưa thu nhập trung bình của người dân tăng từ 11 triệu đồng/người/năm 2008 lên 38 triệu đồng/người/năm 2018.

Cùng với Ba Vì, Mỹ Đức – huyện khó khăn và là vùng phân lũ, chậm lũ của Thành phố, quanh năm nỗi lo úng ngập cũng đang chuyển mình nhờ sự đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông. Con đường tỉnh lộ 419 huyết mạch trên địa bàn huyện Mỹ Đức dẫn vào khu danh thắng Hương Tích vốn nhỏ hẹp, hai chiều xe đi lại tránh nhau khó khăn đã được mở rộng, nâng cấp, giao thông đi lại thuận tiện góp phần đưa du khách đến Hương Sơn ngày càng tăng.

Cùng với đó, 100% đường làng, ngõ xóm, kênh mương nội đồng với chiều dài hàng trăm km của huyện Mỹ Đức cũng được bê tông hóa, rút ngắn thời gian đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống lụt bão. Từ huyện thuần nông, đến nay doanh thu từ thương mại du lịch đã chiếm tới 44% cơ cấu kinh tế của huyện. Mỹ Đức bước đầu xây dựng các vùng, khu, trang trại chăn nuôi, thủy sản, trồng cây ăn quả, chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao… góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Đa dạng hóa sản xuất

Hạn chế về hạ tầng, đường xá trước đây đã trở thành rào cản phát triển nông nghiệp. Nông sản, hàng hóa chủ yếu cho năng suất, giá trị thấp và tự cung tự cấp trong địa phương là chính. Thế nhưng, sau khi những rào cản được gỡ bỏ, đường xá mở mang, giao thông thuận tiện đã thúc đẩy người dân vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng diện tích, canh tác theo hướng chuyên canh, giá tăng giá trị cây trồng, vật nuôi. Nhiều doanh nghiệp đang tìm thấy ở vùng ngoại thành rộng lớn những cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất.

danh thu tiem nang cua cac vung dat kho
Trang trại rau hữu cơ Hoa Viên ở thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất.

Tận dụng lợi thế đồi núi do thiên nhiên ưu đãi, các hộ chăn nuôi gà đồi ở Ba Vì đã đẩy mạnh quy mô chăn nuôi và sản xuất theo hướng hàng hóa. Thay vì bán gà lông nguyên con giá rẻ, nhà nông ở Ba Vì đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền giết mổ, sơ chế, đóng gói, bảo quản đạt tiêu chuẩn rồi chuyển về nội thành tiêu thụ với giá bán cạnh tranh, thu lợi nhuận cao để cải thiện cuộc sống.

Chủ trang trại rau hữu cơ Hoa Viên ở thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cũng tận dụng đất đai, nguồn nước tinh khiết từ núi Vua Bà để canh tác rau sạch và phát triển chăn nuôi gia súc trên diện tích 60ha.

Nếu như 10 năm trước, rau sạch của Hoa Viên chuyển về nội thành tiêu thụ mất nhiều thời gian thì nay, chỉ trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, nhà nông ở đây đã có thể hoàn thiện các khâu từ thu hái, sơ chế, đóng gói, chuyển xe chuyên dụng đưa rau từ trên lưng chừng núi, qua quãng đường dài hơn 40km đến hệ thống phân phối trong nội đô. Đến 9h sáng, những mớ rau sạch từ đại ngàn tươi xanh đã có mặt trên các kệ hàng để kịp phục vụ bữa trưa cho các bà nội trợ - điều rất khó thực hiện trong 10 năm về trước.

Việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi của trang trại Hoa Viên đã tạo việc làm ổn định cho 100 nhân công là con em trong thôn, xã với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt ở Thạch Thất, ngoài Hoa Viên, 2/4 mô hình trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn lại của huyện là mô hình sản xuất rau hữu cơ và mô hình chế biến đông trùng hạ thảo, nấm linh chi đều phát triển trên 2 xã miền núi Yên Trung và Tiến Xuân – vốn có xuất phát điểm thấp và điều kiện khó khăn. Thực tế này đã cho thấy, việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hạ tầng giao thông là hướng đi đúng đắn của Thành ủy Hà Nội. Khi được khơi thông các điều kiện để phát triển, ngay cả vùng đất khó được đánh thức các tiềm năng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động