Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 29/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự sau các trận đấu thi đấu bóng đá của độ tuyển Việt Nam tại giải ASIAD 2018, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN).  
dam bao tuyet doi an ninh trat tu thu do Giữ vững an ninh trật tự Thủ đô
dam bao tuyet doi an ninh trat tu thu do Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh trật tự địa phương
dam bao tuyet doi an ninh trat tu thu do Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP, yêu cầu các phòng chức năng, công an các quận huyện, thị xã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền đại phương quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp lễ Quốc khánh 2/9 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đến các chi bộ, khu dân cư, cán bộ cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân về mục tiêu trong công tác tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từng địa bàn, từng cán bộ chiến sỹ không được phép chủ quan, mất cảnh giác; phải chủ động nắm chắc tình hình, linh hoạt bố trí lực lượng và triển khai phương án; tăng cường công tác quản lý các loại đối tượng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng ngay tại cấp cơ sở.

dam bao tuyet doi an ninh trat tu thu do
Đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh (Ảnh minh họa: N.C)

Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, hiệp đồng với lực lượng quân sự bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm. Đặc biệt ngày 1/9, đội tuyển Olympic Việt Nam có trận bóng lịch sử trong khuôn khổ giải ASIAD 2018, việc người dân tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu bên cạnh đó một số đối tượng quá khích có thể tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Phó Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị Cảnh sát giao thông, cơ động… các quận, huyện, thị xã nhất là quận trung tâm phải triển khai lực lượng phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không để các đối tượng lợi dụng gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, đảm bảo trật tự giao thông thông suốt khu vực nội đô và các tuyến huyết mạch, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ nhân dân Thủ đô nghỉ lễ bình yên.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giời về ASEAN, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị phải nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, khách mời và các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động của Hội nghị.

Đảm bảo tốt an ninh, trật tự chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ, tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự ở khu vực xung quanh tổ chức Hội nghị.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tổ chức, phân luồng giao thông không để ùn tắc giao thông trên tuyến đường, phố xung quanh khu vực các đoàn đại biểu Quốc tế lưu trú.

Đồng thời làm tốt công tác cơ bản trong sạch địa bàn các tuyến hè phố gây mất trật tự công cộng, chủ động xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo mọi vấn đề thông suốt để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động