Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Trong những năm qua, lực lượng Công an phường Liễu Giai đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường.
tang cuong dam bao trat tu an toan giao thong Quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tang cuong dam bao trat tu an toan giao thong Đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm

Ngay trong những tháng đầu năm 2018, nhằm thực hiện nghiêm túc “Năm an toàn giao thông 2018”; Chương trình công tác năm 2018 của Công an Thành phố; Căn cứ Mệnh lệnh số 02 ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) – trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn thành phố năm 2018, Công an phường Liễu Giai đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trên từng địa bàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, biện pháp công tác trọng tâm về ANTT – TTATGT – TTĐT.

tang cuong dam bao trat tu an toan giao thong

Cụ thể, với lĩnh vực TTATGT, lực lượng công an phường tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Đi vào đường cấm, ngược chiều; chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường; dừng, đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định; đối tượng điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hành vi lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định; xe tải chở hàng cồng kềnh…

Về lĩnh vực TTĐT, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm như: Chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; “chợ cóc”, chợ tạm, hàng quán, hàng rong lấn chiếm lòng đường vỉa hè, địa bàn công cộng gây mất mỹ quan an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; ô dù, biển quảng cáo, rao vặt trái phép, lều quán, mái che, mái vảy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định; kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện… Xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi”, dẫn khách, chèo kéo khách, “bảo kê”, tụ tập thành ổ nhóm, đe dọa, xúc phạm, hành hung khách tại các khu vực bến xe, công viên, vườn hoa; bắt giữ, xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt trái phép.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động tham mưu, phối hợp với BCĐ 197 phường thường xuyên tổ chức các đợt ra quân giải quyết TTATGT – TTĐT – VSMT trên các tuyến phố. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ và tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Về phân công, phân cấp, Công an phường quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm”. Đối với từng lực lượng CSTT, CSKV theo dõi, phụ trách địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tái diễn vi phạm, báo chí hoặc người dân phản ánh gây bức xúc trong dư luận. Sau khi triển khai những kế hoạch đã đề ra, về công tác tuyên truyền, bước đầu đã có 100% các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn cam kết dỡ bỏ biển hiệu quảng cáo. Công an phường đã xử lý 144 trường hợp vi phạm, trong đó 106 trường hợp vi phạm về TTATGT, 38 trường hợp vi phạm về TTĐT.

Trung tá Nguyễn Đức Lộc – Trưởng Công an phường Liễu Giai, cho biết: “Công an phường đã đồng loạt ra quân giải quyết TTATGT – TTĐT – TTCC, nhìn chung tất cả các cửa hàng kinh doanh ngoài mặt các tuyến phố chấp hành tốt các quy định không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh. Hiện tại, cán bộ chiến sĩ Công an phường quyết tâm thực hiện nghiêm túc “Năm an toàn giao thông 2018”; Chương trình công tác năm 2018 của Công an thành phố và Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đảm bảo TTATGT – TTĐT trên địa bàn thành phố năm 2018. Công an phường sẽ tiếp tục tham mưu cho BCĐ 197 thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân, duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung giải quyết triệt để hàng ăn bán quá 24h”.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động