Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (24 và 25/5), Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.
dai hoi dai bieu mat tran to quoc viet nam huyen chuong my lan thu xviii Chủ động hòa nhập vì sự phát triển của tổ chức Hội
dai hoi dai bieu mat tran to quoc viet nam huyen chuong my lan thu xviii Một nhiệm kỳ với nhiều thành công
dai hoi dai bieu mat tran to quoc viet nam huyen chuong my lan thu xviii Tuổi trẻ phường Đống Mác xây hoài bão lớn

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ huyện đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thường xuyên chăm lo củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Trong đó, nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với 5 nội dung được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 551 lượt thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 88,1% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đảm bảo.

dai hoi dai bieu mat tran to quoc viet nam huyen chuong my lan thu xviii
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy phát biểu, tặng hoa và tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Trong xây dựng nông thôn mới, đã huy động hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân, hiến được trên 56 triệu m2 đất, đóng góp 15.286 ngày công và trên 175 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh.

Đến nay, toàn huyện đã có 25/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,48%; 100% khu dân cư trong huyện đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào ngày 18/11 hàng năm; có 300 lượt hộ nghèo được tặng quà với tổng trị giá 175 triệu đồng; hơn 6.000 lượt tập thể, cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình hoạt động thiết thực.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã vận động ủng hộ được trên 11 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo; đã hỗ trợ giúp đỡ được hàng ngàn lượt hộ nghèo thoát nghèo, hỗ trợ giúp đỡ xây dựng sửa chữa 400 ngôi nhà ở hư hỏng xuống cấp cho các hộ nghèo.

Riêng năm 2018 hỗ trợ xây, sửa dựng 331 ngôi nhà cho người nghèo với kinh phí là trên 1,8 tỷ đồng. Đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ giáo dân nghèo, các cháu thiếu nhi, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo với tổng trị giá trên 332 triệu đồng; MTTQ huyện cũng đã phối hợp vận động quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” được trên 2 tỷ đồng; vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai với số tiền trên 7,6 tỷ đồng.

MTTQ huyện đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động các chức sắc và người có đạo thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, có nhiều đóng góp vào sự phát triển văn hóa - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,38%.

MTTQ các cấp trong huyện chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Phối hợp tổ chức tốt 132 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức 330 cuộc giám sát độc lập, 400 cuộc phối hợp giám sát với HĐND, các ban, ngành đoàn thể huyện; tổ chức 132 hội nghị phản biện xã hội.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ luôn được MTTQ Việt Nam cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị xuất sắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ được Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng 8 bằng khen. Đặc biệt, năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ vinh dự được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai mục tiêu chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chương trình công tác cụ thể.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, và đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác mặt trận huyện nhiệm kỳ qua và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: MTTQ huyện Chương Mỹ quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể của MTTQ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ là nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; MTTQ tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội...

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới và Phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới. Sau phiên họp thứ nhất đã hiệp thương cử đồng chí Vũ Xuân Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII.

Đại hội cũng hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố. Ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua, Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động