Cứ tắc đường là leo lên vỉa hè
Hãy thay đổi thói quen chen lấn khi ra đường |
Ở những cung đường này, dễ dàng bắt gặp cảnh đi ngược đường, đi sai làn, lấn vạch. Đặc biệt, thói quen xấu xí khác của một bộ phận người tham gia giao thông là cứ thấy đường đông, tắc là lao lên vỉa hè. Hành vi leo lên vỉa hè tránh đường đông, tắc, thường được những người tay lái vững, có thói quen luồn lách. Với những người này, luồn lách, phóng nhanh, vượt ẩu là chuyện “quá bình thường”. Chưa kể, với một số người, việc phải nhích theo dòng người, hoặc chấp hành thực sự nghiêm túc luật giao thông dường như là việc “của người khác”. Họ cho rằng, việc đi trên vỉa hè hay lòng đường là quyền của họ khi tham gia giao thông.
Cảnh leo vỉa hè tránh tắc đường ở đường Xã Đàn sáng 16/2 |
Trong một vài trường hợp bất đắc dĩ, để thoát khỏi những ách tắc trên các cung đường, một số chị em phụ nữ “chân yếu tay mềm” áp dụng “chiêu” leo vỉa hè. “Cực chẳng đã thôi, chứ phụ nữ ai cũng muốn đi sao cho an toàn. Leo lên vỉa hè nhanh hơn được một chút, có thể tránh được đoạn tắc, nhưng nhiều lúc gặp vỉa hè cao cũng rất nguy hiểm”, chị Hương (Thanh Xuân – Hà Nội) chia sẻ.
Hành vi leo vỉa hè, đôi khi còn là hiệu ứng đám đông, “anh leo được, tôi cũng leo được”. Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông không hiểu được rằng, nếu đi đúng làn đường, đúng chỉ dẫn của cảnh sát giao thông thì vấn đề tắc đường sẽ được giải quyết nhanh hơn so với hành vi lấn làn, luồn lách, leo vỉa hè. Hành vi leo vỉa hè sẽ gây nguy hiểm với những xe gầm thấp cố leo lên những vỉa hè cao hơn mặt đường. Khi cố leo lên hoặc lao xuống một vỉa hè cao, chuyện ngã, đổ xe, hay va đập gầm xe gây hỏng hóc hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể, việc leo xe lên vỉa hè chính là hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, người vi phạm có thể bị cảnh sát giao thông bắt và xử phạt theo quy định.
Trên thực tế, hành vi leo vỉa hè để tránh đường ách tắc, được coi là hành vi khá phổ biến, nhưng thường được cảnh sát giao thông “làm ngơ nên vô hình chung, hành vi này không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng.
Theo nhiều người dân, leo vỉa hè là hành vi phản cảm, góp phần làm nhiễu loạn giao thông, cần được đưa vào xử lý, phạt hành chính nghiêm khắc. “Nhanh đâu chưa thấy, nhưng ai cũng cố leo lên, vượt lên, đường tắc sẽ càng thêm tắc. Có nhiều hôm tôi mất nửa đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường khoảng 2km”, anh Tùng – một nhân viên giao nhận hàng quận Đống Đa chia sẻ.
Nguyễn Hạnh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh
Tin khác
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C
Môi trường 26/04/2024 06:42
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt
Môi trường 26/04/2024 06:41
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Giao thông 25/04/2024 13:52
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Giao thông 25/04/2024 13:47
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Giao thông 25/04/2024 07:23
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Môi trường 25/04/2024 07:20
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Giao thông 24/04/2024 17:22
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 24/04/2024 06:30
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Giao thông 23/04/2024 22:29
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Phòng chống cháy nổ 23/04/2024 22:04