Công khai điểm thi của học sinh: Liệu có vi phạm quyền riêng tư?
Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh cân nhắc kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng | |
Các cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 |
Điểm thi được công khai và việc tra cứu điểm thi khá dễ dàng. (Ảnh: PV/Vietnam+) |
Chính vì vậy, nhiều người lo ngại rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các em học sinh, thậm chí đây còn là hành vi có dấu hiệu vi phạm quyền riêng tư.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Nguyễn Mai Phương chia sẻ: “Tôi chết đứng người khi biết điểm thi vào trung học của học sinh hoàn toàn công khai thông qua các trang tra cứu. Ai cũng có thể lên mạng gõ tên sẽ ra vùng thi, số báo danh và ̣điểm từng môn của thí sinh. Bạn bè, người quen, con cái đồng nghiệp và hàng xóm, người nổi tiếng, con người nổi tiếng... gõ tìm là ra hết.” “Tên trẻ con giờ bố mẹ đặt cho rõ là kêu, ít có chuyện cả trăm đứa y chang nhau như ngày xưa, gõ thử tên con gái của bạn tôi trên phạm vi cả nước mà cũng ra. Điểm số hồi chưa công bố đã thấy học sinh tự tử, giờ công bố kiểu này thì sẽ ra sao?" chị Nguyễn Phương Mai lo ngại.
Đó là những lo lắng về khía cạnh tâm lý của trẻ, còn về mặt luật pháp, chị Nguyễn Phương Mai cũng đặt ra câu hỏi: “Ai cho phép báo chí và nhà quản lý có quyền xâm phạm nghiêm trọng đến quyền về đời sống riêng tư của công dân như vậy? Luật Trẻ em thậm chí còn nghiêm cấm chia sẻ thông tin mà không có sự đồng ý của trẻ nhỏ trên 7 tuổi, huống chi đây là những bạn trẻ đang ở độ tuổi dễ tổn thương, nhạy cảm nhất với danh tính cá nhân và giá trị bản thân?”
Các em học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+) |
Ngoài ra, do điểm thi dễ dàng được tra cứu trên mạng nên nhiều người lớn đã tra điểm thi của những thí sinh trùng tên với mình rồi đăng lên mạng xã hội để làm trò đùa.
Trước những thắc mắc về việc công khai điểm thi của học sinh, theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội) thì đối với điểm thi vào 10, việc công bố điểm thi công khai là quy định của quy chế thi, điểm thi được công bố qua Internet, đến từng thí sinh và được niêm yết công khai tại trường. “Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh tra cứu đồng thời đảm bảo công khai minh bạch do điểm thi có tính cạnh tranh, là điều kiện để thí sinh xét tuyển vào các trường trung học phổ thông,” ông Ngô Văn Chất nói.
Ông Ngô Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông (đơn vị phụ trách Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 19001567 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cũng cho rằng điểm thi là thông tin riêng tư của trẻ, nhưng việc công bố hay không còn tùy thuộc vào nhiều quy định, trong đó có quy định của Luật Giáo dục để đảm bảo minh bạch trong thi cử.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Hiệu cũng đưa ra một thực trạng tồn tại lâu nay là năm nào việc công khai điểm thi đều xảy ra những hậu quả đau lòng. Có trường hợp nặng nhất là trẻ tự tự hoặc trẻ có thể chán bỏ nhà, bị tổn thương về tâm lý liên quan đến việc xấu hổ với bạn bè, thầy cô, hàng xóm vì điểm thi thấp.
Hiện nay, Luật Trẻ em đã có hiệu lực và đã có quy định về quyền riêng tư của trẻ em. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Hiệu, để đánh giá có nên cấm công khai điểm thi hay không thì cần có một cuộc nghiên cứu bài bản đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc công khai hay giữ bí mật những thông tin này và đưa ra giải quyết để không ảnh hưởng đền quyền lợi của trẻ em. “Liên quan đến vấn đề này, chúng ta cần sử dụng được quyền tham gia của trẻ em để hỏi ý kiến số đông của trẻ về việc công khai điểm thi.
Chúng ta phải có những phân tích, so sánh về hậu quả của việc công khai và việc giữ bí mật thông tin điểm thi để lựa chọn phương án phù hợp,” ông Nguyễn Công Hiệu nhấn mạnh. Có công khai điểm thi thì mới đảm bảo được sự minh bạch trong thi cử, mới thực hiện được quyền giám sát của học sinh, phụ huynh và giáo viên.
Thế nhưng công khai ở mức độ nào để đảm bảo được của quyền riêng tư của trẻ em, bảo vệ được trẻ em cũng là một vấn đề cần xem xét. Đặc biệt là khi điểm thi ngày này không chỉ công khai ở trường, ở lớp mà còn công khai trên mạng internet, nơi vốn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ với trẻ em.
Theo vietnamplus.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Y tế 16/07/2024 18:45
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7
Văn hóa 16/07/2024 17:51
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024
Xã hội 16/07/2024 17:30
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 16/07/2024 16:19
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
Văn hóa 16/07/2024 16:10
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Y tế 16/07/2024 12:40
3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Giáo dục 16/07/2024 12:28
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Y tế 16/07/2024 07:57