Công bố khảo sát triển vọng việc làm toàn cầu quý 3/2016

Cuối tháng 6, Tập đoàn tư vấn nguồn nhân lực Manpower Group đã công bố khảo sát triển vọng việc làm toàn cầu quý 3/2016. Kết quả cho thấy nhu cầu lao động tiếp tục tăng nhẹ hơn so với các quý gần đây.
cong bo khao sat trien vong viec lam toan cau quy 32016 Vì sao có nhiều người “chán việc”?
cong bo khao sat trien vong viec lam toan cau quy 32016 Quý II, cả nước có 1,12 triệu người thất nghiệp

Trong số 43 quốc gia tham dự khảo sát của Manpower Group lần này, có tới 40 nước cho thấy xu hướng tuyển dụng việc làm đang tăng trưởng theo hướng tích cực. Cụ thể: Xếp hàng đầu là Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Guatemala, Rumani và Hoa Kỳ; thấp nhất ở Brazil, Italy và Thụy Sĩ.

Xu hướng tăng trưởng chung

Để thực hiện cuộc khảo sát thị trường lao động trong quý 3/2016, tập đoàn Manpower Group đã tiến hành phỏng vấn gần 59,000 nhà tuyển dụng trên 43 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hầu hết các nhà tuyển dụng trên toàn cầu đang có kế hoạch tăng cường tuyển dụng trong vòng 3 tháng tới, mặc dù với mức độ chậm hơn so với quý gần đây. Nhu cầu nhân lực được dự đoán nhiều nhất ở các quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Guatemala, Rumani và Hoa Kỳ trong quý 3 và thấp nhất ở Brazil, Italy và Thụy Sĩ.

Ông Jonas Prising, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Manpower Group cho biết:“Xu hướng tăng cường tuyển dụng ở hầu hết các vùng mang đến những dấu hiệu tích cực, mặc dù sự phát triển kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được mức hồi phục kinh tế”.

cong bo khao sat trien vong viec lam toan cau quy 32016
Ảnh trích minh họa: Dự đoán nhu cầu tuyển dụng tại các nước quý 3/2016 (khảo sát của ManpowerGroup)

Đồng thời, vị đại diện Manpower toàn cầu cũng bổ sung: “Sự bất ổn về chính trị ở Châu Âu và Mỹ cũng khiến cho nhà tuyển dụng ngần ngại hơn khi nới rộng lực lượng lao động. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục tăng trưởng theo hướng khá khiêm tốn. Trong khi đó, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc vẫn đang phủ bóng đen lên các đối tác kinh doanh của nước này và số còn lại thì duy trì tình hình ở mức kinh tế ổn định”

Nhu cầu tuyển dụng tại các khu vực

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA): Rumani có xu hướng tuyển dụng trong quý ba mạnh nhất khu vực, trong khi nhu cầu thấp nhất thuộc về Ý và Thụy Sĩ. Lần đầu tiên trong tám năm, không có dự báo tiêu cực về xu hướng tuyển dụng nhân lực trong các nước khu vực EMEA. Đặc biệt xu hướng tuyển dụng nhiều trong các ngành như xây dựng, tài chính và kinh doanh dịch vụ và dịch vụ tiện ích (Anh, Hungary,Đức,Rumani) và tài chính, bảo hiểm, bất động sản (Đức,Pháp)

Châu Mỹ: Guatemala và Hoa Kỳ có kế hoạch tuyển dụng trong quý 3 tích cực nhất khu vực. Dự báo chỉ tiêu cực đối với khu vực tại Brazil. Cơ hội cho người tìm việc tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ vẫn thuận lợi, tương đối ổn định so với cả ba tháng trước đây và so vớicùng kỳ năm ngoái.

Các lĩnh vực triển vọng được tuyển dụng nhiều nhất dự kiến bao gồm ngành bán buôn và bán lẻ, giải trí và khách sạn. Tại những quốc gia khác xu hướng tuyển dụng vẫn duy trì ổn định trong tất cả các ngành, trong đó lĩnh vực giao thông vận tải và truyền thông, thương mại, giáo dục và sản xuất được dự kiến tăng hơn.

Châu Á Thái Bình Dương: Dự kiến nhu cầu nhân lực tăng trong 8 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, người sử dụng lao động ở Ấn Độ có kế hoạch tuyển dụng lạc quan nhất trong khu vực và trên toàn cầu trong 4 quý liên tiếp.

Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia có kế hoạch tuyển dụng ở mức độ thấp nhất. Dịch vụ và vận tải là hai lĩnh vực được mong đợi là có cơ hội nhất cho người lao động.

Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm các tài năng cho lực lượng lao động, dự kiến sẽ giữ cho thị trường lao động Nhật Bản hoạt động ổn định. Trung Quốc giảm đáng kể yêu cầu trong ngành Tài chính, Bảo hiểm & Bất động sản.

Cơ hội cho người tìm việc tại Úc và New Zealand cải thiện nhẹ so với 3 tháng trước, người sử dụng lao Úc có ý định tuyển dụng trong tất cả các ngành công nghiệp. Nhà tuyển dụng lao động ở New Zealand có xu hướng tuyển dụng tích cực nhất trong tất cả các khu vực và tất cả các ngành trừ ngành tài chính, bảo hiểm và bất động sản.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động