Công an TP đang xác định loại ma túy các đối tượng sử dụng trong đêm nhạc do Cty Á Châu tổ chức

(LĐTĐ) Chiều 17/9, Ban Tuyên Giáo Thành ủy cùng Công an TP  Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ việc 7 thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân, sau khi tham dự đêm nhạc hội mùa thu ở công viên nước hồ Tây do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tối ngày 16/9.
cong an tp dang xac dinh loai ma tuy cac doi tuong su dung trong dem nhac 169 Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy
cong an tp dang xac dinh loai ma tuy cac doi tuong su dung trong dem nhac 169 Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà, Phó giám đốc Công an TP - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT Trương Minh Tiến chủ trì buổi họp báo.

cong an tp dang xac dinh loai ma tuy cac doi tuong su dung trong dem nhac 169
Ban Tuyên Giáo Thành ủy cùng Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo (Ảnh T.Vũ)

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, khoảng 23h10 tối 16/9/2018, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) tiếp nhận 2 thanh niên đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng không hiệu quả đến khoảng 23h45 cùng ngày xác nhận cả 2 đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP đã khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ trước khi tử vong 2 nạn nhân trên đã tham gia đêm nhạc hội mùa thu do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực công viên nước Hồ Tây. Công an TP đã rà soát tại một số bệnh viện lân cận, xác định cùng thời điểm trên tại Bệnh viên E và bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một số trường hợp có biểu hiện tương tự đến cấp cứu. Tính đến chiều ngày 17/9 có thêm 5 nạn nhân tử vong nâng tổng số nạn nhân tử vong là 7 người.

Cũng theo Đại Tá Nguyễn Văn Viện hiện tại bệnh viên E còn 3 nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê và tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 nạn nhân đang hôn mê. Bệnh viện xác nhận toàn bộ số nạn nhân trên sơ bộ đều dương tính với ma túy. Hiện Công an điều tra đang xác định loại ma túy các đối tượng sử dụng.

Công an TP đã khám nghiệm hiện trường nơi diễn ra đêm nhạc và phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy. Căn cứ điều tra bước đầu Công an TP xác định: Ngày 31/8/2018, Công ty TNHH Kết nối Á Châu do ông Lê Thái Sơn (SN 1992) làm giám đốc được sở VH-TT cấp phép tổ chức chương trình trình diễn nhạc điện tử và thời trang. Theo kế hoạch 19h ngày 16/9 đêm nhạc hội đã diễn ra, và đông đảo thanh niên nam nữ tham gia. Đến 22h30 phát hiện một số người có biểu hiện không bình thường về sức khỏe nên đưa đi cấp cứu trong đó có các nạn nhân trên.

Đại Tá Nguyễn Văn Viện, khẳng định, hiện theo chỉ đạo của Bộ Công An, Thành ủy, UBND TP, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức khám ngiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ. Trên cơ sở kết quả diều tra sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân và các vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong đêm ca nhạc, theo ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Công ty TNHH Kết nối Á Châu ký hợp đồng với Cty nước Hồ Tây và Công viên Hồ Tây chịu trách nhiệm về việc này.

Còn theo ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, Cty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện được cấp giấy phép kinh doanh biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Công ty này đã tổ chức nhiều chương trình điện tử do các DJ trong và ngoài nước biểu diễn, do Sở VH-TT cấp phép. Tất cả chương trình này diễn ra khá suôn sẻ và đạt được hiệu ứng tốt. Chương trình Đêm đại nhạc hội mùa thu diễn ra tối 16/9 cũng được Sở VH-TT cấp phép sau khi kiểm tra kỹ các điều kiện theo quy định.

Cũng theo ông Tiến, sau vụ việc này, Sở tạm dừng cấp phép các loại hình đại nhạc hội như trên, sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng, sẽ xem xét tiếp. Sở VH-TT Hà Nội cũng rút kinh nghiệm cần phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền, công an, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chương trình nhất là với các chương trình lớn, trong đó có phương án kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động