Chương Mỹ: Tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất rau Vietgap

(LĐTĐ) Là một trong những đơn vị đi đầu của cả nước và huyện Chương Mỹ trong xây dựng nông thôn mới, xã Thụy Hương đã tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất rau Vietgap đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
chuong my tich cuc chuyen doi mo hinh san xuat rau vietgap Tăng cường phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho Hà Nội
chuong my tich cuc chuyen doi mo hinh san xuat rau vietgap Ăn rau cũng có thể khiến bạn tăng cân?

Năm 2009, Thụy Hương được Trung ương chọn là 1 trong 11 xã điểm thực hiện thí điểm nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với một xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

chuong my tich cuc chuyen doi mo hinh san xuat rau vietgap
Nông dân Thụy Hương sản xuất rau an toàn vụ đông 2018 (Ảnh: Lan Oanh).

Để khắc phục được khó khăn và quyết tâm thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình trồng rau an toàn. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên tham gia.

Thực hiện Nghị quyết, Hội Nông dân xã Thụy Hương với vai trò là tổ chức chính trị xã hội nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã mạnh dạn tham mưu đề xuất cho Đảng ủy, chính quyền thành lập Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh rau an toàn. đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác truyền thống, nắm bắt nhu cầu thị trường, khai thác điều kiện đất đai, bố trí cây trồng phù hợp theo vùng quy hoạch, sản xuất ra những nông sản hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để đem lại giá trị kinh tế cao.

Hội Nông dân còn vận động hội viên tham gia xây dựng các tổ hợp tác, tổ nông dân bảo vệ môi trường với 30 thành viên, tham gia làm thành viên của Hợp tác xã hoa và cây cảnh, Hợp tác xã rau an toàn để góp vốn, tập trung ruộng đất, thu hút các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về quy trình sản xuất theo hướng Vietgap với hàng nghìn lượt hội viên tham gia.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Thụy Hương còn tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các kỹ sư đầu ngành về lĩnh vực nông nghiệp, được học tập, được chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Qua đó, nông dân trong xã đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, quy trình sản xuất theo công nghệ cao, về khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường.

Đến nay, Hợp tác xã rau an toàn xã Thụy Hương đang sản xuất theo hướng Vietgap với diện tích trên 20 ha. Trong đó tập trung sản xuất trong nhà lưới, nhà kính hiện đại với diện tích trên 5.000m2 sản xuất theo công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, giá bán cao, thu nhập bình quân đạt 275 triệu đồng/ha/năm.

Đặc biệt, một số loại rau đem lại giá trị kinh tế cao như cây măng tây xanh với diện tích 3 ha, sản lượng bình quân 21 tấn/ha, đơn giá 80.000 đồng/kg, thu nhập bình quân đạt 168 triệu đồng/ha/năm. Một số diện tích còn lại được bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau và sản xuất được tuân thủ theo quy trình Vietgap, có thời gian cách ly đảm bảo, sản lượng bình quân đạt khoảng 10 tấn/ngày, cho thu nhập từ 75 - 90 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa 2 vụ.

Nhìn chung, mô hình sản xuất rau an toàn của xã Thụy Hương đã dần từng bước có những chuyển biến tích cực. Các hộ sản xuất đã mạnh dạn đầu tư thâm canh, tìm kiếm nhu cầu thị trường, vận dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng Vietgap, đảm bảo sản xuất và cung ứng ra thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, mẫu mã đẹp có uy tín và thương hiệu trên thị trường nội địa.

Như vậy, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của Đảng, chính quyền xã Thụy Hương là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được tiềm năng, lợi thế vốn có, khai thác được mọi nguồn lực của địa phương, giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện được đời sống cho nông dân, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tiêu chí thu nhập, năm 2018 này ước đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động