Chung khảo Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 trong CNVCLĐ Thủ đô

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 8h sáng nay (1/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô tưng bừng diễn ra Chung khảo Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức. 
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203 Trên 5800 bài dự thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203 Sôi nổi hội thi "Nét đẹp văn hóa công sở" cụm thi đua số 4

Đây là một hoạt động nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ, động viên CNVCLĐ Thủ đô tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Tới dự, động viên và chỉ đạo hội thi có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Toàn - Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố Hà Nội; Phùng Đình Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; Bùi Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội;

Đến dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội; đại diện các phòng, ban HĐND, UBND, UB MTTQ, LĐLĐ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo Công đoàn cấp trên cơ sở và đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt đến tham dự và cổ vũ cho Hội thi ngày hôm nay có 700 CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn của Thủ đô Hà Nội.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP. Hà Nội tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi

Đúng 8h00: Lễ khai mạc Chung khảo Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 trong CNVCLĐ Thủ đô bắt đầu.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Mở đầu là tiết mục văn nghệ hợp ca nam nữ qua liên khúc “Vinh quang Công đoàn Hà Nội” do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô biểu diễn. Các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến Hội thi lời ca ngọt ngào, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, niềm tự hào tổ chức Công đoàn Việt Nam, tự hào về CNVCLĐ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, hòa bình.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Hội thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô. Ngày 30/5/2018, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tới các cấp công đoàn Thành phố với 03 vòng thi: vòng 1 cấp cơ sở với hình thức thi viết; vòng 2, vòng 3 với hình thức sân khấu hóa. Qua 4 tháng được tổ chức từ cơ sở đến các cụm thi đua công đoàn, Hội thi đã được các cấp công đoàn sôi nổi tổ chức, được các cấp, ngành đánh giá cao, đặc biệt Hội thi đã được đông đảo CNVCLĐ quan tâm và tích cực hưởng ứng tham gia thi.

8h15: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết: "Chung khảo Hội thi nét đẹp văn hóa công sở, 7 gương mặt xuất sắc đại diện cho 7 cụm thi đua công đoàn sẽ đem lại những tình huống, những tiểu phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu từ các diễn viên không chuyên là những cán bộ công đoàn CNVCLĐ các CĐCS, thể hiện sự sáng tạo, hình thức phong phú trong công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền tải sinh động những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức công đoàn tới đội ngũ CNVCLĐ, tuyên truyền thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử theo quyết định 522/QĐ-UBND và quyết định 1665/QĐ-UBND của UBND thành phố, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh".

9h00: Các đội bước vào phần thi Chào hỏi.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Mở đầu là đội Công đoàn Giáo dục Hà Nội. Với tiết mục ca múa nhạc tổng hợp của các thầy cô giáo và các em học sinh, màn chào hỏi của Công đoàn Giáo dục Hà Nội mang không khí vui tươi và mang thông điệp ý nghĩa về vẻ đẹp nhân cách của những người đưa đò. Các thầy cô giáo đến từ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã rất xuất sắc đạt giải Nhất vòng Sơ khảo Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tại cụm thi đua số 6.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Thanh trì là đội tiếp theo có màn thi chào hỏi. Tham gia Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã triển khai tới 100% đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện, thu được hơn 6000 bài thi viết và đã đạt giải Nhất vòng Sơ khảo tại Cụm thi đua số 3.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đến từ Cụm thi đua số 2, là đội thi của LĐLĐ quận Tây Hồ. Năm 2018, LĐLĐ quận Tây Hồ đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng. Tại vòng sơ khảo cụm thi đua số 2, LĐLĐ quận Tây Hồ đã xuất sắc với số điểm cao nhất và đạt giải Nhất toàn đoàn.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đến từ Cụm thi đua số 4 là đội thi của LĐLĐ huyện Phúc Thọ. Năm 2018, hòa mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức lớp đào tạo khóa “Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”, đồng thời tích cực triển khai và đưa 2 bộ quy tắc ứng xử tới 100% đoàn viên công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC, người lao động Kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Tiếp theo là màn chào hỏi của đội thi của LĐLĐ huyện Ứng Hòa. Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã phát động rất nhiều phong trào, đồng thời tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính. Trong vòng Sơ khảo tại Cụm thi đua số 5, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã xuất sắc đạt vị trí cao nhất và có mặt trong vòng Chung khảo Hội thi ngày hôm nay.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội ra mắt với 311 CĐCS và hơn 130.000 lao động. Nhiều năm qua Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tích cực đưa 2 bộ quy tắc ứng xử vào lao động, sản xuất và đời sống của công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đến từ Cụm thi đua số 1 đội thi của LĐLĐ quận Long Biên đã mang đến màn chào hỏi tưng bừng bằng một ca khúc về Long Biên. Năm 2018, để đưa 2 bộ quy tắc ứng xử do UBND TP ban hành đến được với đông đảo CNVCLĐ, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” thu hút 146 thí sinh đến từ 73 CĐCS trên địa bàn quận.

9h45: Phần thi Kiến thức.

Ở phần thi này, 7 đội thi sẽ chia làm 2 lượt thi: lượt 1, 4 đội dự thi; lượt 2, 3 đội dự thi. Mỗi lượt thi sẽ sử dụng 1 bộ câu hỏi do MC lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi bộ có 15 câu hỏi, gồm: 10 câu hỏi trắc nghiệm, các đội sử dụng máy tính của ban tổ chức, mỗi câu trả lời đúng được 03 điểm. Và 05 câu hỏi bấm chuông giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
"Dẫu vẫn còn những ngượng nghịu trong nét mặt, nụ cười, còn những tình tiết đơn sơ, thô mộc trong cách đi lại, diễn xuất của những “diễn viên không chuyên”, nhưng tất cả các màn trình diễn đều sinh động và lôi cuốn, cộng thêm những tràng pháo tay giòn giã liên tục vang lên từ phía khán giả, cũng như sự cổ vũ đầy nhiệt tình của đội ngũ cổ động viên. Hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra", đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Trưởng Ban giám khảo hội thi đánh giá
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Ban giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, công tâm, góp phần làm nên thành công của Hội thi“Nét đẹp văn hoá công sở năm 2018”.

4 đội bước ra thi đầu tiên gồm: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; LĐLĐ huyện Thanh Trì; LĐLĐ quận Tây Hồ; LĐLĐ huyện Phúc Thọ.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203

Bộ câu hỏi số 4 với phần câu hỏi trắc nghiệm. Các đội đều hồi hộp bởi chỉ có 10 giây để trả lời. Câu hỏi đầu tiên cả 4 đội đều đưa ra đáp án chính xác. Câu hỏi 2 cả 4 đội đều đưa ra đáp án chính xác với thời gian trả lời rất nhanh. Cậu hỏi 3, cả 4 đội cũng nắm rất vững kiến thức về quy tắc ứng xử và nhanh chóng đưa ra đáp án đúng. Câu hỏi 4 chỉ với 3 giây suy nghĩ cả 4 đội vẫn không phân thắng bại với cả 4 câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5 đạt kỷ lục khi chỉ mất 1 giây để đưa ra phương án chính xác. Ở câu hỏi số 6,7,8,9,10... tất cả 4 đội đều trả lời chính xác câu hỏi khiến cho phần thi càng gay cấn hơn vì chưa thể tìm được đơn vị nổi trội.

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203

Ở phần thi bấm chuông dành quyền trả lời, ở câu hỏi 1 đội Công đoàn ngành Giáo dục đã nhanh tay bấm chuông và ghi điểm. Tiếp theo là đội LĐLĐ huyện Phúc Thọ bấm chuông và trả lời chính xác. Câu hỏi 3 thuộc quyền trả lời của LĐLĐ huyện Thanh Trì và đội đã ghi điểm với câu trả lời chính xác. Công đoàn Ngành Giáo dục bấm chuông sớm 2 lần và quận Tây Hồ 1 lần bị mất quyền trả lời tăng thêm cơ hội cho các đội khác. Ở câu hỏi số 4 LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã giành quyền trả lời ghi điểm. Với nỗ lực ghi điểm ở phần thi này, Công đoàn nghành Giáo dục tiếp tục bấm chuông và lần này họ đã giành được quyền trả lời. Như vậy Công đoàn Giáo dục và LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã trả lời đúng 2 câu hỏi trong phần thi này và đang đồng dẫn điểm trước Tây Hồ và Thanh Trì

Lượt thi thứ 2 gồm 3 đội: LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ huyện Ứng Hoà và Công đoàn các KCN CX Hà Nội.

Các câu hỏi trong phần thi Kiến thức tập trung vào các quy định trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203

Ở phần thi trả lời câu hỏi, cả 3 đội đều nhanh chóng đưa ra các đáp án chính xác. Đến phần thi bấm chuông giành quyền trả lời, các đội đã rút kinh nghiệm từ lượt thi trước nên chú ý chờ hiệu lệnh mới bấm chuông. Câu hỏi đầu tiên đội LĐLĐ quận Long Biên đã nhanh tay bấm chuông và trả lời đúng. Câu hỏi thứ hai đã về tay đội CĐ các KCN CX Hà Nội. Đội LĐLĐ huyện Ứng Hoà cũng đã ghi điểm ở câu hỏi thứ 3. Câu hỏi số 4 LĐLĐ huyện Ứng Hoà tiếp tục ghi điểm và với việc bấm chuông sớm bị mất quyền trả lời của đội CĐ các KCN CX, đội LĐLĐ huyện Ứng Hoà tiếp tục ghi điểm. Như vậy ở lượt thứ 2, LĐLĐ huyện Ứng Hoà đã ghi tới 3 điểm.

10h34: Bắt đầu phần thi Tiểu phẩm

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203

Đội Công đoàn nghành Giáo dục mở màn với tiểu phẩm "Ngày mai bắt đầu từ hôm nay", kể về cách ứng xử của phụ huynh, bảo vệ nhà trường, cô giáo, hiệu trưởng, học sinh... trong một sự cố. Tiểu phẩm là một bài học có ý nghĩa về cách ứng xử nơi trường học mà nhiều người đang quan tâm, sự tương tác giữa cha mẹ và cô giáo trong việc giáo dục học sinh. Tất cả đều cần hiểu và thực hiện quy tắc ứng xử nơi trường học

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đội LĐLĐ huyện Thanh Trì mang đến hội thi tiểu phẩm "Chuyện nơi công sở". Tiểu phẩm lấy bối cảnh công sở nơi cán bộ tiếp dân. Câu chuyện mở đầu với tình huống hài hước các nữ cán bộ “buôn chuyện” khi sếp chưa đến. Nhiều việc làm bị cấm nơi công sở đã được các nữ cán bộ thực hiện khi vắng sếp. Tiểu phẩm còn đan xen những đoạn “nhạc chế” khiến khán giả cười ra nước mắt. Câu chuyện con ông cháu cha và chuyện sách nhiễu dân nơi công sở được mang ra mổ sẻ. Kết thúc câu chuyện, một số bộ phận nữ cán bộ đã không thực hiện đúng văn hoá nơi công sở đã phải rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình. Các diễn viên không chuyên của LĐLĐ huyện Thanh Trì đã cống hiến cho hội thi một tiểu phẩm có ý nghĩa và cũng không kém phần hài hước.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đội LĐLĐ quận Tây Hồ với tiểu phẩm “Rất xứng đáng”. Lấy bối cảnh từ sự kiện mang tính thời sự là các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo người lao động tham gia các vụ bạo động, gây rối trật tự. Tuy nhiên, nhờ được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ công đoàn và sự giác ngộ, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân, nhờ nắm chắc các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gia đình có con là công chức đã phối hợp tốt với cơ quan công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Dự thi thứ 3, đội LĐLĐ huyện Phúc Thọ mang tới hội thi tiểu phẩm “Cơn lốc thoáng qua”. Với bối cảnh câu chuyện xảy ra tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Một cửa) của một cơ quan xã, tiểu phẩm đã phản ánh một thực trạng diễn ra ở không ít cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay, đó là cán bộ tiếp dân còn cửa quyền, sách nhiễu, có thái độ ứng xử cứng nhắc, chưa đúng mực với nhân dân. Qua đó, tiểu phẩm truyền tải sinh động thông điệp về lối ứng xử của cán bộ công chức khi giao tiếp, làm việc với người dân phải có thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm. Thông qua lối diễn xuất mộc mạc nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp, các diễn viên không chuyên là cán bộ công chức, viên chức huyện Phúc Thọ đã mang đến hội thi nhiều cảm xúc.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đội LĐLĐ huyện Ứng Hoà với tiểu phẩm “Cán bộ CNVCĐ Thủ đô là những bông hoa trong vườn hoa của bác”. Lấy bối cảnh tại văn phòng UBND xã, câu chuyện của những người dân mang suy nghĩ tiêu cực là phải "phong bì” khi đến làm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó cũng là câu chuyện về thái độ của cán bộ khi tiếp dân. Khi cả thành phố đang tích cực thực hiện quy tắc ứng xử thì một bộ phận cán bộ vẫn làm xấu đi hình ảnh của những người “con dân”. Tiểu phẩm với những tình tiết nhẹ nhàng nhưng đã toát lên tinh thần làm việc kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính để mỗi cán bộ công nhân viên chức Thủ đô là một bông hoa trong vườn hoa của Bác.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Phần dự thi của đội Công đoàn các KCN và CX với tiểu phẩm “Tình người cao cả”. Những tình huống sinh động, lối diễn xuất lôi cuốn kết hợp giữa kịch và hát của các diễn viên không chuyên chứng tỏ đội Công đoàn các KCN và CX Hà Nội đã có sự chuẩn bị, dàn dựng, tập luyện công phu. Với những diễn biến, tình tiết xoay quanh một vụ tai nạn giao thông, tiểu phẩm đã phản ánh câu chuyện thực tế hiện nay: trong cuộc sống vẫn có không ít con người thờ ơ, vô cảm trước số phận của người khác cũng như phản ánh thái độ ứng xử tiêu cực của một bộ phận y bác sỹ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân. Thông điệp mà tiểu phẩm mang tới là: dù làm việc gì ở đâu cũng phải tận tình, hết mình, không có thái độ dọa nạt, gây bức xúc cho người dân và ý nghĩa sâu xa hơn của tiểu phẩm chính là “Sống là để cho mà không cần nhận lại; cây khô cằn vẫn cho trái ngọt thơm, dù cuộc đời đầy rẫy những trái ngang, ta hãy sống làm sao cho đáng sống”
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Tiểu phẩm “Rút kinh nghiệm sâu sắc” của LĐLĐ quận Long Biên mang đến câu chuyện về việc giao tiếp ứng xử chưa đúng mực với nhân dân của cán bộ một cửa tại một phường. Thông qua những hình ảnh như công dân hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi nơi công cộng được cán bộ nhắc nhở...đội LĐLĐ quận Long Biên muốn gửi thông điệp: Cán bộ, công chức bộ phận một cửa cần tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sát dân; đồng thời trong quá trình làm việc cần cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

12h20: Bế mạc và trao giải

Đánh giá kết quả Hội thi, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Trưởng Ban giám khảo hội thi nhận xét: Các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, công tác chuẩn bị chu đáo, sự đầu tư công phu về nhân lực và vật lực, tính nghệ thuật cao, đáp ứng yêu cầu mục đích của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề ra, huy động đông đảo CNVCLĐ tham gia thi và tham gia cổ vũ, hiệu ứng lan tỏa cao.

"Tại vòng chung khảo hôm nay, 7 đội thi, đã trình diễn 7 “bộ sưu tập” khác nhau, thể hiện rõ những nét đặc trưng riêng của từng đơn vị. Đó là sự năng động, sáng tạo của người lao động, đoàn viên công đoàn; vẻ tươi mới, hòa đồng, đầy thân thiện sự linh hoạt, mềm mỏng, thanh lịch của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; hay sự linh hoạt, tươi mới, hòa đồng nhưng đầy tính thuyết phục trong của những cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động", đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Trải qua 3 phần thi, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các đội tham gia:

chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao Giải Đặc biệt cho đội LĐLĐ quận Long Biên
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao Giải Nhất cho đội LĐLĐ huyện Ứng Hoà
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao Giải Nhì cho 2 đội: LĐLĐ huyện Phúc Thọ và Công đoàn ngành Giáo dục.
chung khao hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 trong cnvcld thu do 82203
Đồng chí Phùng Đình Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố trao giải cho các đội đồng Giải Ba: LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ quận Tây Hồ, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội..

Ngoài ra BTC còn trao các giải phụ: Giải màn chào hỏi hay nhất thuộc về LĐLĐ huyện Thanh Trì; Giải phần thi kiến thức tốt nhất: LĐLĐ huyện Ứng Hòa; Giải tiểu phẩm hay nhất: LĐLĐ quận Long Biên.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động