Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp công dân

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tiếp công dân khiếu nại.
tin nhap 20180415153235 Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân
tin nhap 20180415153235 Hiệu quả từ các hoạt động tiếp công dân
tin nhap 20180415153235 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến vụ khiếu kiện của một số công dân thôn Nợm, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, lãnh đạo VPCP cùng Thanh tra Chính phủ và các đơn vị liên quan tỉnh Bắc Giang trực tiếp đối thoại, nghe ý kiến của các hộ dân.

"Mục tiêu là đối thoại với người dân thẳng thắn, minh bạch, công tâm trên cơ sở tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng chính sách của Đảng, Nhà nước để giải quyết có tình, có lý, không để khiếu kiện kéo dài", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Về quá trình hình thành dự án, theo UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 28/12/2007, tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt "Quy hoạch chi tiết khu vực Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang" với quy mô sử dụng đất là 10,4 ha. Đến ngày 26/5/2011, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đổi tên đồ án "Quy hoạch chi tiết khu vực Bệnh viện đa khoa Bắc Giang" sang "Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang".

tin nhap 20180415153235
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trao đổi trực tiếp với người dân (ảnh: Chinhphu.vn)

Đến ngày 30/5/2011, tỉnh phê duyệt "Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang". Trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, khu đất không có nhà ở của dân, chỉ có đất nông nghiệp, việc bồi thường hỗ trợ đã được chia làm 3 đợt.

Về nội dung công dân phản ánh, khiếu nại, ngày 31/3/2014, có 33 công dân ký đơn cá nhân khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh. Đến ngày 6/3/2018, có 4 hộ dân ký đơn tập thể (đại diện 32 hộ) gửi Ban tiếp dân Trung ương.

Cụ thể, công dân cho đây là dự án ảo, nhân dân không biết quy hoạch của dự án, mục đích việc thu hồi đất; việc thay đổi dự án không họp dân để phổ biến, dân không được thỏa thuận với chủ đầu tư.

Người dân đề nghị được bồi thường giá đất là 386 triệu đồng/sào như tại thôn Hạc, trong khi thôn Nợm chỉ được bồi thường 18 triệu đồng/sào (hai thôn đến thời điểm phê duyệt điều chỉnh dự án thuộc phường Dĩnh Kế); đề nghị được bồi thường phần diện tích 10% với giá trị tương đương đất ở. Người dân cũng đề nghị tỉnh đối thoại với dân để giải quyết vụ việc.

Vụ việc được cơ quan liên quan tỉnh Bắc Giang rà soát, xem xét, tuy nhiên đến nay vụ việc chưa giải quyết dứt điểm, các hộ dân còn nhiều ý kiến khác nhau, một số công dân chưa đồng ý tiếp tục gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan Trung ương khiếu nại về việc thu hồi đất và bồi thường đất.

Đại diện cho người dân, ông Nguyễn Văn Huy nêu ý kiến, từ năm 2014 tỉnh có mời công dân khiếu kiện lên giải quyết nhưng từ ngày đó đến nay người dân không thấy UBND tỉnh có nội dung giải quyết hay đối thoại để giải quyết vụ việc. Chính vì vậy, nguyên nhân người dân khiếu kiện kéo dài do tỉnh chưa đối thoại, chưa trả lời cụ thể cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Mai, đại diện người dân cũng nêu ý kiến, thôn Nợm là thôn cuối cùng của phường Dĩnh Kế có quy hoạch dự án, người dân rất phấn khởi và ủng hộ bởi quy hoạch bệnh viện gần dân, tuy nhiên quá trình triển khai không đúng trình tự khiến người dân thắc mắc. Công dân kiến nghị chi trả bồi thường đúng loại đất 10% là đất kinh tế gia đình; bồi thường cho loại đất công ích theo quy định...

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn cho biết, quá trình thực hiện các dự án cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai dự án còn một số thiếu sót như thông tin chưa đầy đủ, người dân cho rằng dự án ảo do quá trình thay đổi quy mô, công tác tuyên truyền không tới người dân đầy đủ.

Việc công khai, minh bạch, tuyên truyền giải thích để nhân dân hiểu còn hạn chế, dẫn đến người dân nghi ngờ, thắc mắc. Tỉnh cũng đã xử lý một số vụ việc trong quá trình giải phóng mặt bằng có sai sót, không công bằng dẫn đến người dân khiếu kiện.

Cũng theo ông Lại Thanh Sơn, quá trình giải quyết khiếu kiện đã được tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng quy định nhưng việc giải quyết chưa dứt điểm.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, đây là lần thứ hai vụ việc được đưa ra tại buổi tiếp công dân. Vụ việc này, người dân bức xúc và đã đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương 41 lần.

Ông Điệp cho rằng, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang rất cầu thị để giải quyết nhưng ở cấp cơ sở giải quyết chưa thấu đáo, tuyên truyền không hiệu quả khiến người dân bức xúc và có kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cùng các cơ quan chức năng...

Kết luận tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao 270 hộ dân đã đồng tình, ủng hộ với dự án của TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Qua thực hiện dự án, đến nay đã góp phần chỉnh trang đô thị, tạo việc làm cho người dân, có 2 bệnh viện được xây dựng theo hình thức xã hội hóa khiến người dân phấn khởi.

Tuy nhiên còn 32 hộ dân chưa đồng tình với cách làm của phường, của TP Bắc Giang trong triển khai dự án. Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải quyết, khiếu nại theo đúng quy trình và có trách nhiệm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng, những bất đồng với người dân chưa được TP, tỉnh xử lý đến cùng, việc giải quyết các vướng mắc, đề nghị, khiếu nại của công dân kéo dài không dứt điểm.

Về vụ việc này, VPCP sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể lại dự án, đặc biệt là giải quyết những vấn đề liên quan kiến nghị của các hộ dân.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Bắc Giang xử lý dứt điểm những sai sót của một số cán bộ công chức của xã có biểu hiện vụ lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng khiến người dân bức xúc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát để giải quyết thấu tình đạt lý cho người dân, thời gian thực hiện rà soát kết thúc trước 30/5/2018.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động