Chọn ngành học thế nào cho phù hợp?

LĐTĐ -Ngành Địa lý môi trường ra trường làm gì? Con gái chọn ngành học nào phù hợp? Ngành Kỹ thuật hạt nhân của ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển sinh thế nào? Quy định thi liên thông năm nay thế nào?

Cơ hội việc làm của hệ Cử nhân công nghệ - ĐH Bách khoa Hà Nội như thế nào? Liệu học cử nhân công nghệ xong ra trường có thất nghiệp không? Vì bây giờ em thấy người ta chuộng kỹ sư hơn? ([email protected])

PGS. Hoàng Minh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội: Em lưu ý rằng Cử nhân công nghệ của ĐHBK Hà Nội là hệ đại học đào tạo 4 năm, giống như rất nhiều trường đại học khác (mà có thể các trường đó cấp bằng "kỹ sư"). Đối với các nhà tuyển dụng thì quan trọng là em tốt nghiệp ở đâu, ngành gì, thời gian và kiến thức học được như thế nào, năng lực làm việc ra sao chứ không phải tên gọi "Cử nhân" hay "Kỹ sư". Tất nhiên nếu em tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội thì sẽ có sự phân biệt giữa Cử nhân công nghệ và Kỹ sư - bởi thời gian đào tạo khác nhau và định hướng đào tạo khác nhau.

Nói như vậy không phải Cử nhân công nghệ thì ít cơ hội hơn Kỹ sư, bởi điều này phụ thuộc nhu cầu của nhà tuyển dụng. Hơn nữa, chương trình Cử nhân công nghệ chú trọng hơn các kỹ năng thực hành, ứng dụng - thực tế nhu cầu sử dụng đội ngũ cán bộ vận hành công nghệ rất cao mà các kỹ sư (chuyên về nghiên cứu, thiết kế) chưa chắc đã phù hợp. 

Em ở khu vực 1 đối tượng 1 nhưng không phải khu vực đặc biệt khó khăn. Vậy năm nay em thi có được cộng điểm không?([email protected])

Em vẫn được cộng điểm bình thường theo quy định hàng năm

Ngành Quản lý giáo dục của ĐH Sư phạm TPHCM và ngành Giáo dục học của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM ngành nào đào tạo tốt hơn? Nếu em học ngành Quản lý giáo dục thì cơ hội việc làm của em có tốt không? Em thích học ngành này nhưng mà sợ ra trường không có việc làm vì nghe nói ngành này phải quen biết mới xin được.

Cho em hỏi tại sao ngành Tâm lý học của trường ĐH Sư phạm HN có thi khối A mà ngành Tâm lý học của trường ĐH Sư phạm TPHCM không có thi khối A? ([email protected])

 Ngành nào cũng tốt, mỗi ngành có thế mạnh riêng của mình, quan trọng là em thấy ngành nào phù hợp với bản thân mình. 

Ngành Quản lý giáo dục ra trường làm cán bộ, chuyên viên các phòng/ban đào tạo, tổ chức hành chính, kế hoạch tài chính, đánh giá chất lượng, quản lý dự án… trong các cơ quan quản lý GD-ĐT (Vụ, Viện, Sở, Phòng); Các trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; các tổ chức chính trị, xã hội; hoặc làm cán bộ giảng dạy.

Cơ hội việc làm phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như năng lực bản thân, cơ hội và sự may mắn... Nếu em yêu thích ngành học nào, em nên theo đuổi để thực hiện ước mơ của mình. Nếu còn băn khoăn em nên cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến người thân.

Còn về khối thi, mỗi trường có quy định riêng về khối thi, nếu em mạnh khối nào thì đăng ký thi khối đó. Chúc em may mắn.

 Em muốn biết phần giảm tải trong chương trình học lớp 12 thì xem ở đâu vì muốn thi lại ĐH  năm nay? ([email protected])

Việc giảm tải chương trình học vẫn như mọi năm. Tuy nhiên, nếu ôn thi đại học thì em phải học đều tất cả kiến thức của chương trình vì thi đại học khác với thi tốt nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện chương trình.

Em đang học năm cuối tại trường CĐ Hàng hải I. Em có nguyện vọng được học liên thông lên đại học vào năm nay. Cho em biết về thủ tục dự thi, thời gian, quy chế thi liên thông lên bậc đại học năm nay? Và ở Hải Phòng thì có những trường đại học nào tiếp nhận thi liên thông lên đại học, em đang học khoa Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. ([email protected])

Quy định thi liên thông năm nay vẫn thực hiện như năm 2013, không có gì thay đổi. Nhiều trường đào tạo hệ đại học liên thông, em thích học lên trường nào thì vào trang web của trường đó để tìm hiểu vì các trường đều công bố trên đó. Tuy nhiên, hiện nay các trường chưa công bố phương án tuyển sinh của trường mình. Em chờ đến khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học nhé!

Em hiện đang là sinh viên năm 3 của 1 trường cao đẳng. Tháng 7 /2014 là em tốt nghiệp. Trường hợp như em thì đăng kí hồ sơ thi đại học năm 2014 theo dạng sinh viên thi lại hay là dạng thí sinh tự do? ([email protected])

Em thuộc dạng thí sinh tự do.

Năm 2014 Đại học Y Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội vẫn áp dụng thi 3 chung hay thi riêng? ([email protected])

Hai trường đại học trên vẫn thi theo hình thức "3 chung" theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Em đang học lớp 12 và đang rất phân vân không biết nên chọn nghề nào. Em có đam mê và ước mơ trở thành một C.E.O từ hồi cấp II và rất nỗ lực để đạt được ước mơ đó. Nhưng mẹ lại hướng cho em vào làm an ninh, vì mẹ bảo con gái làm công việc ổn định sẽ tốt hơn, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và bản thân, lại có mối quan hệ nên xin việc dễ dàng. Em cũng từng tham gia rất nhiều hoạt động, công tác Đội, Đoàn của trường lớp, nhưng không thích những công việc hành chính mặc dù biết nó ổn đinh, nhưng nghe mẹ nói cũng có lý. Vậy em nên làm gì đe có được quyết định đúng đắn nhất cho mình? Em xin cảm ơn! ([email protected])

Được bố mẹ định hướng đó là điều rất tốt và may mắn cho em. Đúng là hiện nay tâm lý chung của nhiều học sinh lớp 12 là rất băn khoăn không biết chọn trường, chọn ngành theo sở thích hay theo định hướng của bố mẹ. Theo Ban tư vấn em nên chọn ngành học phù hợp với sở thích, phù hợp với năng lực bản thân và phù hợp điều kiện hoàn cảnh của mình. Mỗi ngành học đều có sự vất vả và thích thú khác nhau. Ngành An ninh cũng phù hợp với nữ. Vẫn còn nhiều thời gian để em cân nhắc lựa chọn.

Em dự định thi vào trường ĐH KHXH & NV TPHCM ngành Địa Lý, chuyên ngành Địa Lý môi trường nhưng em vẫn còn nhiều băn khoăn. Liệu học ngành này thì sau này xin việc có khó lắm không? Vị trí làm việc phù hợp với ngành này? Và học phí của trường thì như thế nào?([email protected])

Các cử nhân ngành Địa lý có khả năng làm việc, quản lý và nghiên cứu khoa học theo các hướng: Sinh thái cảnh quan và Môi trường, Địa mạo & T ai biến thiên nhiên, Địa lý và môi trường biển, Bản đồ - Hệ thông tin địa lý và Viễn thám, Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái, Địa lý du lịch và Du lịch sinh thái, Địa lý qui hoạch và tổ chức lãnh thổ, có khả năng giảng dạy địa lý tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông. Ngoài ra, các cử nhân Địa lý còn có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và giảm thiểu tai biến thiên nhiên, xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp, nông thôn , làm việc cho các tổ chức tài chính, bảo hiểm.

Học phí của trường theo quy định của nhà nước.

Em muốn hỏi là ngành Kỹ thuật hạt nhân của ĐH Bách khoa HN có chương trình Kỹ sư tài năng không? Nếu có thì trường tổ chức thi tuyển sinh vào lớp đó khi nào? Môn thi và nội dung thi vào? ([email protected])

Trường  ĐH Bách khoa Hà Nội đang triển khai xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt ngành Kỹ thuật hạt nhân, tương tự như các chương trình tiên tiến nhưng kết hợp giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Khi vào trường các em sẽ được hướng dẫn để đăng ký dự tuyển, không cần thi.

Nguồn Dân trí

 

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Xem thêm
Phiên bản di động