Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế (27/2-1/4):

Cẩn trọng với “cò” dịch vụ

Theo ghi nhận của PV trong 3 ngày đầu của mùa cao điểm quyết toán thuế (27/2 – 1/3), cá nhân, doanh nghiệp (DN) thực hiện quyết toán thuế đã được Cục thuế Hà Nội hỗ trợ chu đáo, thuận lợi.
can trong voi co dich vu Các điểm quyết toán thuế thông thoáng
can trong voi co dich vu Triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế

Chỉ mất từ 3 – 5 phút để hoàn thiện thủ tục

Tại điểm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) của Cục Thuế Hà Nội (G23 – Thành Công) chiều 28/2, số lượng người đến hoàn thiện thủ tục thuế không quá đông. Nếu như những năm trước, để giải quyết cho mỗi trường hợp phải mất từ 10 – 15 phút thì năm nay, thời gian đã được rút ngắn còn 3 – 5 phút. Sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này đã khiến hầu hết người dân đến làm thủ tục đều hài lòng.

can trong voi co dich vu
Quang cảnh làm việc tại điểm hỗ trợ Cục thuế Hà Nội (chiều 28/2)

Trao đổi với phóng viên, chị Trần Thanh Phương – kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn TP cho biết, thông qua các kênh tuyên truyền của cục Thuế như: Website, email, điện thoại đường dây nóng..., chị đã được hướng dẫn cụ thể các thủ tục quyết toán thuế cho người lao động tại DN của mình.

Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người lao động trong công ty thì mục đích chị Phương đến đây còn để xin hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan đến chính sách thuế áp dụng cho từng trường hợp cụ thể ở công ty.

Chị cũng cho biết, mình đã tra cứu trên mạng nhiều lần để tìm hiểu về trường hợp này nhưng không có kết quả phù hợp nên đã tìm đến để nhờ tới sự hỗ trợ tư vấn của cán bộ thuế. Qua quan sát của phóng viên, sau khi tiếp nhận thắc mắc của chị Phương, cán bộ thuế tại điểm hỗ trợ này đã trực tiếp giải đáp 10 phút sau đó.

Để thực hiện tháng cao điểm cho NNT đạt hiệu quả, anh Nguyễn Thanh Tùng – cán bộ hỗ trợ tư vấn của Cục Thuế TP Hà cho biết, năm nay một khối lượng lớn các DN đã thực hiện khai thuế điện tử qua mạng nên số lượng cá nhân, DN đến trực tiếp làm thủ tục thuế giảm đáng kể.

Đối tượng quyết toán thuế tại chỗ chủ yếu là các DN mới thành lập hoặc còn bỡ ngỡ với các ứng dụng trên nền tảng CNTT hỗ trợ cho việc khai thuế điện tử. “Trong ngày 28/2, tại điểm hỗ trợ này, riêng tại khu vực tư vấn (gồm 03 bàn) đã tiếp nhận và giải quyết tư vấn cho khoảng 60 – 70 trường hợp. Bình quân chỉ mất khoảng từ 3 – 5phút cho mỗi trường hợp”- anh Tùng nói

Tuy nhiên, anh Tùng cũng thừa nhận thực tế, vẫn còn một số trường hợp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể như thủ tục thay đổi thông tin người phụ thuộc đối với trường hợp công ty đã giải thể. Hay như đối với những trường hợp phức tạp khác như việc giải đáp những thắc mắc không liên quan đến quyết toán thuế mà liên quan đến chính sách, cán bộ thuế sẽ lưu lại câu hỏi và chủ động liên lạc lại NNT để trả lời trong thời gian sớm nhất…

Cảnh giác với đối tượng “cò” dịch vụ

Cũng theo thông tin từ phía Cục thuế Hà Nội, thời gian qua, mọi thông tin hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục nộp thuế đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của ngành.

Vì thế, người dân cần tìm hiểu trước khi thực hiện hoặc có thể trực tiếp đến các điểm giao dịch của Cục Thuế để nhận được tư vấn, hỗ trợ của cán bộ thuế, tránh tình trạng mất tiền một cách vô lý qua “cò”.

Bên cạnh những ghi nhận tích cực, tại một số điểm hộ trợ NNT vẫn có hiện tượng cò dịch vụ hoạt động tại các điểm bên ngoài khu vực quản lý của cơ quan Thuế như: Quán trà đá, hàng photo...

Cụ thể, như tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai, sáng 1/3 anh Trần Tú – một người dân sinh sống trên địa bàn quận này đã phải chi 100 ngàn đồng cho một đối tượng cò dịch vụ tại hàng photo để giúp hoàn thiện các thủ tục nộp thuế TNCN.

Chia sẻ về việc này, anh Tú cho biết, đối với những người dân không am hiểu về lĩnh vực tài chính như anh rất dễ bắt tay thỏa hiệp với đội ngũ cò hoạt động âm thầm quanh các điểm hỗ trợ này. Anh Tú cũng mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể hơn nữa tại bảng tin, bảng thông báo... ngay tại cửa ra vào của cục thuế thay vì phải tìm gặp cán bộ để nhận sự tư vấn như bây giờ.

Ngay trong buổi sáng ngày 1/3, phóng viên đã kịp thời thông tin nhanh về tình trạng trên tới Cục Thuế Hà Nội, đại diện cơ quan này đã ghi nhận và hứa sẽ tiếp nhận thông tin, gửi phản ánh đến lãnh đạo Cục để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Chi cục Thuế quận Hoàng Mai cũng như các Chi cục khác trên địa bàn TP…

Cũng theo thông tin từ phía Cục thuế Hà Nội, thời gian qua, mọi thông tin hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục nộp thuế đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của ngành. Vì thế, người dân cần tìm hiểu trước khi thực hiện hoặc có thể trực tiếp đến các điểm giao dịch của Cục Thuế để nhận được tư vấn, hỗ trợ của cán bộ thuế, tránh tình trạng mất tiền một cách vô lý qua “cò”.

Cụ thể về các hoạt động hỗ trợ này, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, để đồng hành cùng NNT, Cục thuế TP Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ người quyết toán thuế.

Theo đó, ngoài bộ phận phòng tuyên truyền hỗ trợ NNT như thường lệ, thời gian từ ngày 27/2 – 1/4/2017, Cục còn tăng cường thêm các cán bộ từ các phòng ban khác hỗ trợ NNT về các chính sách thuế, kê khai thuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng thuế với máy tính trang thiết bị, đường truyền.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động