Mặt trận Tổ quốc các cấp TP Hà Nội

Cần phát huy tốt vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của TP.
can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan Ủy ban MTTQ TP Hà Nội gặp mặt chức sắc tôn giáo, nhà tu hành
can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan ​Báo chí cần chú trọng tạo đồng thuận xã hội
can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan Tạo sự đoàn kết để phát triển

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị lần thứ chín Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI và tổng kết công tác mặt trận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra ngày 17/1.

can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các bước trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng luật, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hưởng ứng Cuộc vận động ủng hộ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, năm 2016, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được trên 50 tỉ đồng. Qua đó đã hỗ trợ xây, sửa trên 500 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ giống, vốn, cây, con phát triển sản xuất cho 2.627 hộ; hỗ trợ 1.616 người nghèo khám chữa bệnh; thăm, tặng quà hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất khác trị giá 13 tỉ đồng…

can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan
Ủy ban MTTQ TP Hà Nội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ, miền Trung và Tây nguyên bị hạn hán, xâm nhập mặn và lũ lụt được 61 tỉ đồng; vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được hơn 46 tỉ đồng…

Hoạt động của các tổ chức thành viên của Mặt trận như: Liên đoàn Lao động TP, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Bộ Tư lệnh Thủ đô… đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong năm 2016. Đồng chí cũng đề nghị, năm 2017, Thủ đô và cả nước đang bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP; năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tình hình chung được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ đặt ra trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao uy tín và vị thế của Thủ đô, đất nước là yêu cầu cấp bách đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô phải có nhiều cố gắng, nỗ lực hơn nữa cùng cộng đồng trách nhiệm, khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của TP “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

can phat huy tot vai tro trung tam khoi dai doan ket toan dan
Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2016

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của TP. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hướng vào mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện thiết thực kỷ niệm 70 Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/2017). MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện tốt Chương trình 04 của Thành ủy “Về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”...

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp TP cần chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết cho người nghèo. Thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người có công với cách mạng… tổ chức tốt các lễ, hội trên địa bàn để nhân dân vui Xuân đón Tết Đinh Dậu 2017 trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động