Tạo sự đoàn kết để phát triển

Trước thềm năm mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (T.Ư MTTQVN) Nguyễn Thiện Nhân đã dành cho báo chí cuộc trao đổi về kết quả hoạt động của MTTQVN các cấp trong năm 2016 và những kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2017. Phóng viên LĐTĐ đã ghi nhận một số ý kiến nổi bật.
tao su doan ket de phat trien Đoàn kết, đẩy mạnh kết nối kinh tế
tao su doan ket de phat trien Đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân, để đánh giá MTTQ đã làm gì trong năm 2016, tốt nhất để nhân dân đánh giá. Tuy nhiên, nhìn lại năm qua, có thể khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất và cũng là thách thức nhất của Mặt trận các cấp là chúng ta phải động viên toàn thể nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực sự dân chủ và công khai.

tao su doan ket de phat trien
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân.

Nhờ xác định nhiệm vụ quan trọng này, T.Ư MTTQ và MTTQ các cấp đã nỗ lực cao và hoàn thành nhiệm vụ được Hiến pháp giao cho là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, bầu ra người lãnh đạo các cấp để lo cho mình, lo cho đất nước.

Nhờ làm tốt công tác hiệp thương và giám sát, nên việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của chúng ta đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bầu không khí đoàn kết mà mục tiêu cuối cùng là vì sự phát triển của đất nước. Kết quả, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp.

Vậy còn những hoạt động khác của MTTQ trong năm qua, Chủ tịch đánh giá như thế nào?

Nói đến đại đoàn kết, chúng ta phải nhớ rằng một bộ phận công dân Việt Nam đang ở nước ngoài và Hiến pháp khẳng định họ vẫn là công dân Việt Nam.

Hiện nay, tổng cộng khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài. Chỉ riêng năm 2015 đã có 500.000 người về thăm đất nước. Sắp tới, Mặt trận sẽ đẩy mạnh việc huy động đóng góp của trí tuệ kiều bào cho sự phát triển đất nước, nhằm thể hiện đúng tinh thần “Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc”

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Ngoài hoạt động nổi bật kể trên, trong năm 2016 còn phải kể đến việc tổ chức các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên tinh thần vừa kế thừa những thành tựu cũ, đồng thời có những điều chỉnh cho phù hợp.

Đặc biệt, cuộc vận động được chuẩn bị bài bản, thể hiện được ý Đảng, lòng dân. MTTQ và Chính phủ có chương trình phối hợp triển khai, nhờ đó các hoạt động này đã phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, 2016 không may là năm có nhiều thiên tai xảy ra. Đầu năm thì rét đậm, rét hại ở miền Bắc; giữa năm ảnh hưởng tai nạn môi trường ở miền Trung; sau đó là hạn hán ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ và cuối năm mưa lũ ở Trung Bộ, nam Trung Bộ.

Trong bối cảnh đó, MTTQ các cấp cùng các tổ chức khác như Hội Chữ thập đỏ đã phản ứng rất kịp thời. Khi sự cố môi trường biển miền Trung xảy ra, MTTQ đã cùng với 7 tổ chức khác là 5 tổ chức chính trị xã hội cùng Hội Chữ thập đỏ và Hội Nghề cá Việt Nam ký Chương trình phối hợp trong 2 tháng để vận động, cứu trợ đồng bào miền Trung.

Với đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, MTTQ và 7 tổ chức đã đưa ra mục tiêu phấn đấu ít nhất 10% số hộ được hỗ trợ (khoảng 45.000 hộ) với số tiền vận động trong vòng 2 tháng phải đạt khoảng 80 tỉ đồng. Vậy nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt, MTTQ và 7 tổ chức đã khơi dậy tấm lòng của nhân dân và đạt được kết quả rất tốt. Qua tổng kết, không phải 45.000 hộ như dự tính ban đầu mà có tới 1.193.000 hộ đã được hỗ trợ và số tiền lên tới 204 tỉ đồng. Như vậy, chứng tỏ hoạt động phối hợp giữa 8 tổ chức đã dựa được vào lòng dân, tạo nên sức mạnh tập thể.

Ngoài những việc đã làm được như trên, xin Chủ tịch cho biết, công tác giám sát của MTTQ trong năm 2016 đã đạt được những thành tựu gì nổi bật?

Hoạt động giám sát và phản biện là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ. Và muốn xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh thì công tác giám sát, phản biện càng quan trọng hơn. Hoạt động này giúp cho hệ thống chính quyền hoạt động tốt hơn, giúp cho các đơn vị tuân thủ pháp luật tốt hơn từ đó đem lại lợi ích cho người dân.

Chính vì thế, năm 2016, MTTQ các cấp đã tổ chức một số cuộc giám sát quan trọng như: Giám sát sự tuân thủ pháp luật cung ứng đầu vào nông nghiệp; giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp, khắc phục tình trạng trốn nợ bảo hiểm xã hội; giám sát về giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với tư vấn cho người khiếu nại, tố cáo; giám sát thực hiện Luật Khoa học công nghề và Nghị quyết T.Ư khóa XI về phát triển khoa học công nghệ.

Đặc biệt, MTTQ vừa triển khai một giám sát mới bắt đầu từ tháng 3/2016 về đảm bảo an toàn thực phẩm... Qua báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến giữa tháng 12/2016, đáng mừng tất cả các tỉnh thành, các quận huyện cả nước đã triển khai giám sát, phản biện trong năm 2016.

Thông qua thực tiễn có sự ủng hộ của Chính phủ, đến nay chúng ta đã triển khai hoạt động giám sát đến 100% các tỉnh, thành phố, cấp quận, huyện và hầu hết các xã cũng có sự giám sát, phản biện.

Chúng tôi cho rằng đây là kết quả rất đáng trân trọng vì có giám sát, phản biện người dân yên tâm, thấy được chính quyền thực sự vì dân và mình có tiếng nói góp phần giúp chính quyền ngày càng vững mạnh thêm.

Nhân năm mới 2017, xin Chủ tịch cho biết, T.Ư MTTQVN sẽ có nội dung nào để thúc đẩy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện mục tiêu “dân chủ, công bằng, văn minh’?

Sứ mệnh của MTTQ qua các thời kỳ lịch sử là tập hợp khối đại đoàn kết dựa trên sự đồng thuận của mọi tầng lớp trong xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để góp phần vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trên tinh thần đó, trong chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017 của MTTQ sẽ có nhiều nội dung. Nhưng nói gọn lại, T.Ư MTTQ sẽ tiếp thu và phát huy những mô hình phương thức đã làm trong thời gian qua, đặt mạnh yêu cầu chủ động, đổi mới của Mặt trận và các tổ chức thành viên, bám sát Nghị quyết mới của Đảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, mặt trận cũng như các tổ chức sẽ lắng nghe nhân dân và chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Bảo Duy (lược ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động