Cần lắm những sân chơi cho trẻ ở Thủ đô

Thời gian qua, nhiều sân chơi cộng đồng ở các khu dân cư của Thủ đô đã được xây dựng. Những sân chơi mới này mang đến cho người dân, đặc biệt là trẻ em không gian sống lý tưởng, qua đó thúc đẩy cộng đồng đoàn kết bền vững, nhằm hướng mục tiêu xây dựng thành phố xanh.
tin nhap 20180405092439 Kỳ cuối: Đâu là giải pháp?
tin nhap 20180405092439 Kỳ 2: Chung tay xây dựng sân chơi
tin nhap 20180405092439 Ngày hè lại thiếu sân chơi cho trẻ

Hiện nay, ở nhiều khu dân cư, đô thị trên địa bàn Hà Nội, trẻ em hầu như không có sân chơi riêng của mình. Nhiều nhà đầu tư thường vì mục đích thương mại, tận dụng triệt để đất đai để xây dựng công trình mà ít quan tâm đến việc phục vụ cộng đồng như công viên, khu vui chơi cho trẻ, sân thể thao, nhà văn hoá… Chính vì phải sống trong không gian chật hẹp, trẻ em chủ yếu chỉ có thể chơi trên vỉa hè, thậm chí ngay trong lòng đường.

Đã từ lâu, những đứa trẻ đô thị chỉ biết tìm đến các khu vui chơi thương mại phải trả tiền, các trò chơi điện tử mà ít được vui chơi trong không gian công cộng để các em có thể vận động cơ bắp, tương tác với thiên nhiên.

tin nhap 20180405092439
Sân chơi “Ao vườn nở” tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân.

Nhận thấy tầm quan trọng của sân chơi cộng đồng, chính quyền tại một số địa phương ở Thủ đô đã phối hợp với cộng đồng dân cư, các tổ chức, doanh nghiệp xã hội tạo dựng những mô hình như thế. Mỗi một khu dân cư đều có những đặc thù riêng. Các sân chơi cho trẻ có thể được xây dựng trong các sân tập thể, trên khu đất bỏ hoang, thậm chí là mặt bằng nhà vệ sinh công cộng không dùng đến… Sân chơi phường Mai Động, quận Hoàng Mai là ví dụ điển hình cho những nỗ lực tạo dựng thành công một không gian công cộng. Sân chơi này được tạo dựng từ một khu đất nằm giữa các khối nhà tập thể, khu đất này đã để trống từ hơn 20 năm qua.

Nhóm Think Playground – Sân chơi cho trẻ đã lên kế hoạch, thiết kế từ cuối tháng 5/2017 và đưa vào sử dụng sau 3 tháng thi công. Bên cạnh việc tạo dựng sân chơi cho trẻ em, nơi đây còn được sử dụng như một không gian công cộng dành cho mọi người khi có đủ các khu vực và thiết bị cho mọi lứa tuổi từ thiếu nhi, thanh niên tới người cao tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi có các thiết bị chơi như thú nhún, trẻ em từ 5-12 tuổi có xích đu, cầu trượt, thanh niên có xà, bóng rổ và người cao tuổi có ghế ngồi nghỉ ngơi và chơi cờ.

Ngoài ra, thiết kế của các thiết bị chơi đã tham khảo, cách điệu những thiết kế truyền thống của địa phương và dân tộc khi tạo hình hệ leo trèo, cầu trượt phỏng theo thiết kế đình làng và tranh vẽ trên tường đã tái hiện hình ảnh lễ hội đấu vật làng Tam Trinh.

Trước đó, tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, sân chơi “Ao vườn nở” cũng đã ra đời. Đây là một không gian rất độc đáo khi được chuyển hoá từ ao thành vườn dạo, vườn rau và nay trở thành không gian hạnh phúc cho trẻ nhỏ. Qua quá trình khảo sát, xin ý kiến chính quyền địa phương, nhóm Sân chơi cho trẻ đã tìm tòi, nghiên cứu và chế tạo ra các thiết bị chơi thích hợp với những em nhỏ có chiều cao 95cm.

Và đặc biệt, với những em bé ở độ cao 95cm vốn không có tiếng nói trong xã hội, thì những sân chơi này mới thực sự là ví dụ thiết thực cho thấy sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Anh Tạ Quốc Đạt – người đồng sáng lập Sân chơi cho trẻ cho biết, mục đích của dự án “Ao vườn nở” hướng đến thiết kế từ tầm nhìn 95cm, hay nói cách khác là suy nghĩ như một em bé mầm non để tạo ra các thiết bị thích hợp với các em nhỏ.

Từ đó, nhóm muốn truyền tải thông điệp: Hãy suy nghĩ và nhìn thành phố ở tầm mắt trẻ em, bạn mới có thể kiến tạo ra những không gian cho trẻ em hạnh phúc. Đây cũng là dự án đã giúp Sân chơi cho trẻ vượt qua hàng chục các tổ chức trên toàn thế giới để thắng giải thưởng Urban95 Challenger do quỹ Bernardvan Leer (Hà Lan) tài trợ. Từ khi được thành lập đến nay, nhóm Sân chơi cho trẻ luôn nỗ lực, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để cải thiện vấn đề thiếu sân chơi, không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp ở Hà Nội cũng như trên cả nước.

Sau 4 năm hoạt động, tại thời điểm này, nhóm sân chơi cho trẻ đã xây dựng 35 sân chơi và sự kiện vui chơi tại Hà Nội, trên toàn quốc là 65 sân cộng đồng. Trong tháng này, Sân chơi cho trẻ dự kiến sẽ cùng cộng đồng Hồ Bảy Gian, phường Ngọc Hà xây thêm một sân chơi nữa.

Ngoài ra, Sân chơi cho trẻ cũng đang khảo sát các khu đất tại phường Tân Mai, Hoàng Mai để tìm địa điểm làm sân chơi cùng cư dân. Anh Tạ Quốc Đạt cho biết, cảm hứng xây dựng sân chơi cho trẻ có từ 1 dự án xây cầu trượt con Rùa tại Hồ Gươm do bà Judith Hansen khởi xướng. Bà Judith là 1 công dân Mỹ năm nay đã hơn 70 tuổi, người rất yêu Hồ Gươm và truyền thuyết về rùa thần. Tuy nhiên dự án của Judtih đã không thành công. Nhưng cũng nhờ quá trình theo đuổi dự án này mà nhóm nhận ra Hà Nội rất thiếu sân chơi cho trẻ em, thậm chí, người lớn còn “tranh phần” không gian của trẻ.

Đây là nhu cầu có thực nhưng để thay đổi hiện trạng này điều trước hết phải thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của sân chơi. Trẻ em phải được vui chơi các trò chơi vận động để có thể phát triển tốt cả thể lực lẫn trí lực, và phải được hoàn toàn miễn phí. Rất tiếc việc này chưa được nhận thức đúng đắn từ phía người dân Hà Nội cũng như nhiều bậc cha mẹ.

Nhóm Sân chơi cho trẻ em đặt kỳ vọng vào một ngày, nhận thức của mọi người sẽ thay đổi khi biết rằng, không khó để tạo ra một sân chơi nếu như tất cả đều thấy được chơi là một điều tuyệt vời, trước khi để con em mình ngồi vào bàn học. “Bằng tất cả nguồn lực hỗ trợ từ cá nhân, cộng đồng nhóm đặt mục tiêu sẽ xây dựng được những sân chơi giá rẻ từ vật liệu tái chế góp phần đưa trẻ em vào đúng vị trí mà chúng cần được thụ hưởng. Một thành phố sẽ đẹp hơn khi bên cạnh những tòa nhà cao tầng sẽ có không gian công cộng cho công dân.

Một vườn hoa sẽ đẹp hơn khi có những bập bênh cầu trượt cho những đứa trẻ. Có biết bao khoảng trống người lớn đã sử dụng cho nhu cầu của mình, và trẻ em cũng cần có những không gian vui chơi bình đẳng” – anh Đạt cho hay. Hà Nội tấc đất tấc vàng. Vì vậy, việc chung tay tìm kiếm những mảnh đất nhỏ để xây dựng khu vui chơi cho trẻ tín hiệu đáng mừng cần được nhân rộng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động