Buôn người, tội ác tột cùng: Những cạm bẫy (Kỳ 1)

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138/CP (Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ), tình hình hoạt động mua bán người trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Riêng khu vực các tiểu vùng sông Mê – Kông (trong đó có Việt Nam) luôn được coi là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di cư bất hợp pháp, ước tính lợi nhuận từ hoạt động mua bán người tại khu vực lên tới hàng chục tỷ USD/năm
buon nguoi toi ac tot cung nhung cam bay ky 1 Việt Nam và Campuchia phối hợp tốt trong phòng chống buôn người
buon nguoi toi ac tot cung nhung cam bay ky 1 Kịp thời ngăn chặn tội phạm buôn người

Tội phạm mua bán người đang diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng phạm pháp với nhiều thủ đoạn, mánh khóe hết sức tinh vi luôn khiến các lực lượng chức năng phải nỗ lực hết mình trong cuộc “đấu trí” đầy cam go, thử thách.

Theo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, thủ đoạn phổ biến của tội phạm buôn người vẫn là việc các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin (qua internet, điện thoại) để kết bạn, làm quen với các cô gái rồi giả vờ yêu đương hoặc hứa hẹn sẽ đưa ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao. Sau đó các đối tượng lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài bán vào động mại dâm hoặc làm vợ bất hợp pháp.

buon nguoi toi ac tot cung nhung cam bay ky 1
Một đối tượng buôn người được lực lượng chức năng Trung Quốc dẫn dải về Việt Nam. Ảnh: Dantri

Một số đối tượng là nạn nhân trong các vụ mua bán người trước đây, sau một thời gian sinh sống ở nước ngoài có quan hệ và biết tiếng đã trở về địa phương lừa gạt, dụ dỗ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trình độ dân trí thấp… sang nước ngoài làm việc có thu nhập cao hoặc lấy chồng nước ngoài. Để tạo niềm tin, các đối tượng chủ động lo các khoản chi phí, thủ tục đi nước ngoài cho nạn nhân. Sau khi xuất cảnh, nạn nhân bị ép bán dâm hoặc làm vợ bất hợp pháp.

Các đối tượng phạm pháp cũng thường tiếp cận với những cô gái mới lớn, thích ăn chơi, đua đòi, trình độ văn hóa thấp, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… để lừa gạt đưa đi tìm việc làm có thu nhập cao tại nước ngoài hoặc môi giới kết hôn lấy chồng nước ngoài. Sau khi nạn nhân xuất cảnh thì bị ép buộc bán dâm hoặc bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa bán và yêu cầu được về nước, các đối tượng bắt nạn nhân và gia đình phải trả các khoản chi phí lớn hoặc phải sinh con thì mới được về nước.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 109 vụ với 126 đối tượng, lừa bán 236 nạn nhân. Các địa phương phát hiện nhiều vụ mua bán người là Nghệ An, Lào Cai, Thanh Hóa, Điện Biên, Tây Ninh…

Tại một số tỉnh phía Nam, tình hình phụ nữ kết hôn với người nước ngoài thông qua hình thức môi giới hôn nhân bất hợp pháp diễn ra phổ biến. Các đối tượng môi giới thường tổ chức xem mặt cô dâu, tổ chức cưới nhưng không làm thủ tục kết hôn. Đây là điều kiện thuận lợi để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp và có nguy cơ làm gia tăng tội phạm mua bán người.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, trong thời gian qua xuất hiện vụ việc cưỡng bức lao động xảy ra trên tàu cá. Các đối tượng phạm tội có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tìm chủ tàu có nhu cầu tuyển dụng lao động, đồng thời tìm người lao động (nạn nhân chủ yếu là những người ở quê lên thành phố tìm việc). Chúng dụ dỗ, hứa hẹn người lao động đưa đi làm biển với thu nhập cao sau đó giao nạn nhân cho trưởng tàu và nhận tiền từ chủ tàu (thực chất tiền này là tiền công của nạn nhân). Sau khi tiếp nhận nạn nhân, trưởng tàu bắt họ đi đánh cá mà không trả tiền công (vụ việc xảy ra ở Đà Năng, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Các đối tượng phạm tội còn lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ hiểu biết hạn chế của nạn nhân, đặt vấn đề với một số phụ nữ mang thai đẻ rơi trẻ sơ sinh sau đó chúng cấu kết với các Trung tâm y tế làm giả hồ sơ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cho người nước ngoài nhận làm con nuôi.

Theo các cơ quan chức năng, tình trạn mua bán trẻ em, nhất là học sinh các trường dân tộc nội trú diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường, thông qua các trang mạng xã hội để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo đi du lịch, làm thuê thu nhập cao. Nhiều em gái ở các tỉnh được đưa về thành phố bán cho các nhà hàng, quán karaoke hoặc massage ở các khu du lịch, khu công nghiệp hoặc ven tuyến quốc lộ để tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức lao động… hoặc lừa bán sang Trung Quốc.

Các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam cấu kết với đối tượng cò mồi, môi giới, tổ chức nhiều vụ đưa người trái phép ra nước ngoài lao động. Khi đến nước sở tại, chúng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, bán nạn nhân để cưỡng bức lao động, quỵt tiền lương hay báo cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và trục xuất về nước hoặc dùng bạo lực khống chế đòi tiền chuộc.

Đã xuất hiện các đường dây môi giới lập tài khoản trên mạng với tên giả, dùng tiền là mồi nhử, thông qua mạng lưới cò mồi đến các địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa dụ dỗ, lôi kéo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, tổ chức xuất cảnh ra nước ngoài sau đó bán để cưỡng bức lao động.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động