Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến năm 2020. Tại hội nghị, 3 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiên tiến; 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được biểu dương khen thưởng.    
Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu
Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
Biểu dương các điển hình trong công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Chăn nuôi. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về bò và các giống cỏ. Trung tâm có 42 người làm việc ở 07 phòng, ban gồm: Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng và 03 trại thực nghiệm.

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Đại diện Liên đoàn lao động huyện Ba Vì trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn Trung tâm ngay từ hội nghị cán bộ viên chức đầu năm, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản.

Từ đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch phấn đấu các danh hiệu thi đua toàn diện của chính quyền. Các phong trào như “Sáng kiến – Sáng tạo”, “Xanh – Sach – Đẹp”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của Công đoàn; phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Cấp ủy Đảng; phong trào “Xanh – Sach – Đẹp”, “Hiến máu tình nguyện”... không ngừng được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua công nhân viên chức lao động Trung tâm đã tích cực tham gia các phong trào thi đua và được các cấp ghi nhận. Cụ thể, có 02 đồng chí được Huyện ủy Ba Vì khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền”; 01 đồng chí được khen thưởng công tác Kiểm tra của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên được khen thưởng các đợt thi đua chuyên đề như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu lịch sử 50 năm huyện Ba Vì”… Có 32 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

Đồng chí Tăng Xuân Lưu – Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong đó, có 09 lượt “Tập thể lao động xuất sắc”; có 01 lần Trung tâm được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; Có 166 lượt cán bộ viên chức, lao động Trung tâm đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có 29 lượt đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 03 cá nhân được tặng “Giấy khen của Viện trưởng”; có 07 lượt cán bộ viên chức, lao động Trung tâm được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; 01 đồng chí được tặng “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ”; 01 đồng chí được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”. Được các cấp công đoàn tặng nhiều Bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư chi bộ, Giám đốc Tăng Xuân Lưu ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Trung tâm đã làm tốt thời gian qua. Ông Tăng Xuân Lưu cũng đề nghị trong thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tiếp tục phát động hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng nâng cao kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ viên chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc trong năm 2020.

Phùng Thiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), hơn 5.000 người đã tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”.
Xem thêm
Phiên bản di động