Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo

"Sự xuống cấp của những kiến trúc Pháp cổ đã được nhắc tới từ lâu, thậm chí có hẳn văn bản khuyến cáo từ Pháp gửi sang", giáo sư, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính nói với Zing.vn.

Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo Biệt thự cổ “kêu cứu”
Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo Hoài niệm về Ngôi biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo
Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo Hai người thiệt mạng trong vụ sập biệt thự cổ
Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo Đổ biệt thự cổ ở phố Trần Hưng Đạo

- Nguyên nhân biệt tự 107 Trần Hưng Đạo sập đổ sơ bộ được Công an Hà Nội xác định là công trình lâu năm xuống cấp và mưa liên tục khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực. Dưới con mắt kiến trúc sư, giáo sư có thể lý giải cụ thể hơn?

- Trước hết, đây là sự cố hết sức đau lòng. Sự cố này hoàn toàn có thể dự báo trước và thực tế đã có dự báo.

Mặc dù có kết luận sơ bộ là một phân biệt thự tự đổ sập sau mưa lớn, nhưng tôi cho rằng nguyên nhân chính vẫn là do con người. Chúng ta không chăm sóc, tu sửa thường xuyên các công trình có tuổi thọ hơn 100 năm thì việc sụp đổ khó tránh khỏi.

Biệt thự 107 Trần Hưng Đạo cũng như nhiều biệt thự được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều chưa có bêtông cốt thép như hiện nay.

Kết cấu chịu lực gồm có tường gạch, kết hợp với thanh sắt chữ Y làm trụ cài. Đó là kết cấu hợp lý với giá trị sử dụng giai đoạn đó. Tuy nhiên theo thời gian, kết cấu này đã lỗi thời và nhanh xuống cấp nếu không được sửa chữa, bảo dưỡng.

Các mái vòm và trần của các biệt thự đầu thế kỷ XX cũng không có cốt thép mà chỉ sử dụng nối vòm cuốn bằng gạch, gắn kết bằng xi măng. Kỹ thuật làm trần trước kia là dùng tre đan, sau đó dùng vôi trộn cùng rơm băm để trát.

Các biệt thự này đều sử dụng vôi, vữa nên có nhiều rêu phong, cây cối mọc xen. Với nhà văn rêu phong mới đẹp và cổ kính, nhưng với kiến trúc sư rêu phong là giết công trình, là không chăm sóc công trình. Rêu giữ nước, khiến công trình bị ngấm nước, giảm khả năng chịu lực cho công trình.

Biệt thự tại 107 Trần Hưng Đạo được xây dựng từ năm 1905. Theo quy trình, biệt thự này phải được tu sửa từ 5-7 lần nếu tiếp tục sử dụng. Vì vậy mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã làm thấm dột tường gạch, giảm khả năng chịu lực, gây nứt, sập đổ kéo theo mái nhà sập xuống.

- Giáo sư có thể nói rõ hơn về việc cảnh báo từ trước về sự sụp đổ của một số biệt thự tại Hà Nội?

- Vụ sập biệt thự vừa qua có thể bất ngờ đối với mọi người nhưng với những người am kiểu kiến trúc và kỹ thuật thì không. Sự xuống cấp của những kiến trúc Pháp cổ trên dưới trăm năm tuổi đã được nhắc tới từ lâu, thậm chí có hẳn văn bản khuyến cáo từ Pháp gửi sang.

Tại Hà Nội có hơn 1.500 biệt thự xây dựng trước năm 1954. Bên cạnh những biệt thự được sử dụng đúng công năng, được chăm sóc, tu sửa thường xuyên vẫn còn nhiều công trình rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”.

Nhiều căn bị biến thành nhà tập thể. Nơi ở của một gia đình biến thành nơi ở của nhiều hộ dân. Vì nhu cầu, nhiều người cơi nới, đục phá và động tới kết cấu tòa nhà. Những biệt thự đó đã xuống cấp về kỹ thuật, biến dạng kiến trúc, sa sút thẩm mỹ và đã được giới kiến trúc sư cảnh báo về nguy cơ sụp đổ.

Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo
Giáo sư, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Công Khanh.

- Vậy tại sao những công trình được xây cùng thời điểm, nhất là các tòa nhà do các phái đoàn ngoại giao ở Hà Nội sử dụng từ 1954 đến nay vẫn còn chắc chắn?

- Chúng ta nên nhớ rằng ngoài các biệt thự tại Hà Nội còn có nhiều công trình kiến trúc trước 1954 vẫn phát huy giá trị sử dụng, lịch sử kiến trúc, văn hóa như Bảo tàng lịch sử Quốc gia, trụ sở Bộ Ngoại giao, Nhà hát lớn...

Phần lớn biệt thự và công trình xây trước năm 1954 đều có tuổi thọ trên dưới 100 năm, nên việc xuống cấp là đương nhiên. Các cụ nói “của bền tại người”, công trình muốn bền vững phải được sử dụng đúng công năng và được sửa chữa thường xuyên.

Các tòa nhà tại khu Ngoại giao đoàn bền vững vì được tu sửa thường xuyên. Tôi cũng là kiến trúc sư tham gia tu sửa các biệt thự tại khu vực này cũng như một số công trình khác.

Năm 1990 khi tôi tham gia quá trình tu sửa Nhà hát lớn Hà Nội, chúng tôi phát hiện mái vòm đã hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ nên đã phải thay bằng kết cấu bêtông cốt thép. Phía trên nóc Nhà hát Lớn còn có một cây si ăn sâu vào công trình, nên phải chặt bỏ. Chúng tôi đã phải dùng tới 10 xe tải để vận chuyển số gỗ của một cây si mọc trên nóc tòa nhà.

Nói như vậy để thấy, bất kỳ công trình nào cũng cần sự chăm sóc, sửa chữa để đảm bảo công năng hoạt động.

Biệt thự đổ sập: Sự cố đã được dự báo
Căn biệt thự cổ được xây dựng từ thời Pháp ở số 8 Tăng Bạt Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diện tích sàn 150 m2, nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Lê Hiếu.

- Có ý kiến cho rằng nên đập bỏ những công trình Pháp cổ đã xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân và xây mới, quan điểm của ông về vấn đề này?

- Không nên nói ngôi nhà quá hạn sử dụng rồi đập bỏ, vì ngôi nhà là công trình kiến trúc cần được tu sửa, bảo quản. Vội vã đập bỏ các công trình kiến trúc giàu tính nghệ thuật và cả giá trị sử dụng là không nên.

Điều quan trọng là chúng ta phải có phương thức vận hành sử dụng hợp lý và an toàn. Biệt thự Hà Nội là di sản quý hiếm cả về giá trị bảo tồn và công năng sử dụng.

- Giáo sư có kiến nghị gì về các giải pháp trước mắt và lâu dài?

- UBND Hà Nội đã phân loại, xếp hạng và lập danh mục danh mục biệt thự xây dựng trước 1954 để đưa vào quản lý theo đề án bảo tồn biệt thự. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ phân loại và xếp hạng theo giá trị bảo tồn mà chưa có sự đánh giá về phương tiện kỹ thuật.

Vì vậy, cần phải có cuộc tổng điều tra đánh giá về phương diện này. Chúng ta phải chỉ ra được những công trình nguy cấp có thể sụp đổ và có phương án di dời dân ngay, tránh tình trạng để xảy ra chuyện đau lòng mới đi tìm nguyên nhân, truy trách nhiệm.

Tôi cho rằng, qua sự việc sụp đổ biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, các cơ quan quản lý cần đẩy nhanh hơn nữa các việc bảo tồn biệt thự tại Hà Nội. Thủ đô còn 328 căn biệt thự giống như biệt thự 107 Trần Hưng Đạo.

Nếu các cơ quan quản lý Nhà nước nhìn thấy trước những nguy cơ này, có sự quan tâm đúng mức và kịp thời trước những bức xúc của người dân thì 2 người đã không phải chết oan. Và Hà Nội sẽ không mất đi một biệt thự mang nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát biệt thự "hết đát"

Chiều 23/9, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng (trong đó đặc biệt lưu ý các biệt thự cũ và các nhà cổ).

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình, hạng mục công trình và có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

“Các tỉnh, thành phố rà soát các công trình hết thời hạn sử dụng trên địa bàn (trong đó đặc biệt lưu ý các biệt thự cũ và các nhà cổ) và có biện pháp xử lý”, Bộ Xây dựng yêu cầu.

Ngoài ra, các chủ sở hữu, người quản lý sử dụng phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định; Kiểm tra công tác bảo trì của các tổ chức, cá nhân; phát hiện các dấu hiệu mất an toàn, kịp thời thông báo cho chính quyền các cấp sớm có biện pháp khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho công trình.

zing.vn

Nên xem

Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Song hành với việc tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trong tuần qua (từ 17/12 đến 23/12/2025), lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tập trung hướng dẫn công dân tích hợp dữ liệu trên ứng dụng Vnetraffic. Đây là giải pháp then chốt giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin vi phạm (phạt nguội), tránh những vướng mắc pháp lý khi thực hiện các thủ tục hành chính
Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Sau gần 6 tháng chính thức đi vào vận hành với mô hình mới kể từ ngày 1/7/2025, xã Ứng Thiên đã cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và điều hành. Bằng việc tập trung ổn định bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo sự thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, thực sự lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giá vàng hôm nay (25/12): Vàng nhẫn tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (25/12): Vàng nhẫn tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay (25/12), giá vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn tăng mạnh. Diễn biến trái chiều này khiến chênh lệch giữa vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục nới rộng.
Tỷ giá USD hôm nay (25/12): Giá USD tự do tăng nhẹ chiều mua vào

Tỷ giá USD hôm nay (25/12): Giá USD tự do tăng nhẹ chiều mua vào

Tỷ giá USD hôm nay (25/12) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 25.146 đồng/USD, trong khi thị trường tự do ghi nhận biến động mạnh.
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) được biết đến là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Ở mảnh đất địa đầu ấy, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử, hun đúc nên một không gian biên cương vừa thiêng liêng, vừa lặng lẽ. Giữa đầu nguồn sông Mẹ, Đồn Biên phòng A Mú Sung như một cột mốc sống giữa đại ngàn, âm thầm mà kiên gan, giữ vững từng tấc đất chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.

Tin khác

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Xem thêm
Phiên bản di động