Bí thư Chi bộ làm dân vận khéo

(LĐTĐ) Từ một chi bộ nhiều năm chỉ xếp loại ở mức hai, mức ba tại Đảng bộ xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, ba năm trở lại đây, Chi bộ thôn Núi Sáo liên tục bứt phá để đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả trên, cùng với sự nỗ lực của cả tập thể Chi bộ, ban lãnh đạo thôn, phải kể đến tấm gương dân vận khéo của Bí thư Chi bộ 5 thôn Núi Sáo Nguyễn Thế Hùng.
bi thu chi bo lam dan van kheo Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” năm 2018
bi thu chi bo lam dan van kheo Làm dân vận khéo để phát huy khối đại đoàn kết

Ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1963, quê ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Năm 1982, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Hùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến năm 2008, sau 26 năm công tác trong quân đội, ông nghỉ hưu theo chế độ và sinh sống tại thôn Núi Sáo, xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ).

Trong quá trình hoạt động, Chi bộ thôn Núi Sáo cũng gặp không ít khó khăn. Năm 2015 trở về trước Chi bộ có 15 đảng viên, hầu hết là những người đã nghỉ hưu, việc triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết còn hạn chế; đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa phát triển; công tác kết nạp đảng viên mới chưa được quan tâm đúng mức. Hàng năm, qua đánh giá xếp loại, Chi bộ thường xếp ở mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bi thu chi bo lam dan van kheo
Ông Nguyễn Thế Hùng (ngoài cùng bên trái ảnh) tại lễ đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa. (Ảnh: Nguyễn Phấn).

Sau 3 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, ông Hùng đã cùng với cấp ủy Chi bộ, ban lãnh đạo thôn, các đoàn thể trong thôn tìm hiểu rõ nguyên nhân của những hạn chế để có phương thức lãnh đạo phù hợp. Bản thân ông Hùng rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Ông chủ động gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú để họ nỗ lực vượt qua khó khăn trong học tập, lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Từ năm 2015 - 2018, Chi bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới.

Ông cùng với cấp ủy, ban lãnh đạo thôn và các đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thắt chặt tình đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nói rõ với nhân dân về những nhiệm vụ cụ thể của địa phương trong từng thời điểm. Việc làm của cán bộ thôn nói chung và ông Hùng nói riêng đã chiếm trọn niềm tin của người dân thôn Núi Sáo.

Từ sự đồng lòng của người dân, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”… thu hút sự tham gia sôi nổi của người dân. Đặc biệt, cũng chính từ tinh thần đoàn kết, các gia đình đã chung tay đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn được 230 triệu đồng. Nhờ đó thôn Núi Sáo xây dựng được cổng làng và làm mới toàn bộ hệ thống cửa nhà văn hóa, quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân, làm hệ thống đèn đường chiếu sáng, tu sửa loa truyền thanh.

Cấp ủy Chi bộ, ban lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư còn vận động người dân ủng hộ được 20 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo, trên 30 triệu đồng cho Quỹ chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Các hộ nghèo, hộ chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi, học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng được tặng quà, động viên, khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn trực tiếp đi vận động để thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ -Thể dục thể thao của thôn. Đến nay câu lạc bộ đã có 42 thành viên, thường xuyên luyện tập, tổ chức các hoạt động, giao lưu với các thôn trong và ngoài xã.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Núi Sáo không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn năm 2017 là 4 hộ (3,1%), năm 2018 còn 2 hộ (1,5%), tỷ lệ hộ nghèo trong thôn luôn thấp hơn so với mức bình quân chung của xã (3,7%). Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm ổn định, không có những vụ việc phức tạp xảy ra. Đặc biệt, đây là thôn đi đầu trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân để xây dựng thành công các tiêu chí của làng văn hóa mà không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên. Vì vậy, Núi Sáo là thôn đầu tiên trong xã đạt danh hiệu làng văn hóa, cùng với đó là ba năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nói về những kế hoạch của bản thân trong thời gian tới, ông Hùng chia sẻ: “Tôi sẽ cùng với tập thể Chi bộ, ban lãnh đạo thôn, các đoàn thể trong thôn tập trung lãnh đạo và vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bản thân tôi và Chi bộ sẽ tiếp tục quan tâm, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ, nhằm đào tạo cán bộ kế cận có năng lực, trình độ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Ghi nhận những đóng góp của người Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Núi Sáo đối với thành tích chung của địa phương, ông Nguyễn Ngọc Húy, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lương khẳng định: “Đồng chí Hùng là người có năng lực, tâm huyết với công việc, có nhiều tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Do đó trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng ở Chi bộ thôn Núi Sáo rất hiệu quả. Từ Chi bộ đến các đoàn thể trong thôn đều vững mạnh, là thôn đi đầu trong toàn xã về các phong trào thi đua”.
Nguyễn Minh - Nguyễn Phấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động