Bí ẩn đám cưới giới siêu giàu Ấn Độ tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort

(LĐTĐ) “Không có nơi nào hoàn hảo hơn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort...”, ông Satis Ramnani, Giám đốc Veydaa Events mãn nguyện chia sẻ sau 3 ngày tổ chức đám cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là đám cưới của giới siêu giàu với cô dâu và chú rể đều là người Ấn Độ nên sự kiện có những yêu cầu riêng biệt khi vừa phải đảm bảo tính thuần truyền thống, vừa đem lại sự đẳng cấp, khác biệt, chỉ dành riêng cho gia đình cô dâu chú rể và khách mời, tuyệt đối không có báo chí, truyền hình tham gia.
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga giành nhiều giải thưởng lớn tại Asian Golf Awards 2019
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort Sheraton Grand Đà Nẵng – điểm đến cho sự kiện xa hoa của giới siêu giàu thế giới
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort BRG Golden Hattrick dành cho các hội viên của BRG Golf

Là đám cưới lớn nhất về quy mô, số lượng khách từ trước tới nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của gần700 khách mời là tầng lớp quý tộc Ấn Độ lưu trú tại Sheraton Grand Đà Nẵng và 180 người phục vụ (trong đó đội ngũ sự kiện, ẩm thực), 45 nghệ sĩ đến từ Ấn Độ cùng với đội ngũ gần 300 cán bộ nhân viên khách sạn phục vụ xuyên suốt cho những ngày sự kiện.

Vì cả hai bên gia đình đều là những người Ấn Độ nên việc chuẩn bị cần phải hết sức linh hoạt và tận tâm, chính vì vậy việc Sheraton Grand Đà Nẵng tổ chức thành công sự kiện này được coi là dấu mốc để Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung có thể chiều lòng những vị khách khó tính bậc nhất trên Thế giới.

Đám cưới của gia đình tỷ phú này có tổng cộng hơn 10 lễ lớn nhỏ diễn ra trong 3 ngày. Cả ba buổi tiệc chính đều gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khâu lên ý tưởng, sự độc đáo trong phong cách trang trí, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết, đặc biệt là sự kết hợp với các yếu tố đậm chất Việt nhấn nhá xuyên suốt tiệc cưới.

Đêm đầu tiên là tiệc cưới Sangeet: Royal Rhapsody, theo phong cách hoàng gia được lấy cảm hứng bởi “Thời kỳ tươi đẹp” Belle Époque quý phái với những bộ trang phục quý phái và sang trọng tại đại sảnh tiệc lớn nhất Việt Nam thuộc khuôn viên khách sạn, có tổng diện tích sàn 1267 m2, chiều cao trần là 12,75 m.

bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort

Vào đêm thứ 2, đơn vị tổ chức đã khéo léo đưa văn hoá Việt Nam vào sự kiện tại khi nón lá, tre nứa, đèn lồng được trang trí lộng lẫy bên bể bơi vô cực dài kỷ lục 250m. Chính không gian diễn ra lễ thành hôn đã tạo nên sự trầm trồ cho khách tham dự về ý tưởng kết hợp nét văn hóa Việt.

Sự ngạc nhiên đến từ khu vực cặp đôi làm lễ trao vòng hoađược thiết kế trên mặt nước hướng cặp đôi về biển xanh, vòm cổng được tạo hình duyên dáng từ những thanh tre theo hình dáng của bông sen Việt Nam.

bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort

Vào ngày thứ 3, một buổi tiệc chiều đã được tổ chức bên bờ biển xanh biếc với bãi cát dài và tuyệt đẹp của Sheraton Grand Đà Nẵng. Sau đó khách mời tham gia tiệc tối xa hoa với lấy ý tưởng từ đêm trao giảiOscar tại Sheraton Grand Ballroom, như một kết thúc đem lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách mời.

bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort
bi an dam cuoi gioi sieu giau an do tai sheraton grand da nang resort

Theo ông Satis Ramnani, việc lựa chọn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là nơi tổ chức đám cưới như là một “phép màu” đối với đơn vị tổ chức khi nơi đây tốt hơn hết tất cả những khu nghỉ dưỡng cao cấp được khảo sát tại Thành phố.

“Chúng tôi đến Sheraton Grand Đà Nẵng lần đầu tiên vào buổi tối muộn, tôi thực sự đã bị choáng ngợp bởi những ánh đèn lung linh. Đặc biệt hơn nữa khi quay trở lại vào sáng ngày hôm sau, được làm việc trực tiếp với đội ngũ quản lý, đội ngũ ẩm thực tôi đã rất ấn tượng với sự thân thiện và kỹ năng của tập thể nhân viên khách sạn. Sau thành công của sự kiện, tôi chắc chắn sẽ tổ chức nhiều đám cưới xa hoa khác nữa tại khu nghỉ dưỡng tuyệt vời này”, ông Satis Ramnanichia sẻ thêm.

Việc đám cưới lần này được tổ chức tại Sheraton Grand Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng của khu nghỉ dưỡng vốn đã giữ rất nhiều kỷ lục. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp này được xây dựng trong khoảng thời gian kỷ lục bởi chủ đầu tư Tập đoàn BRG, ngay sau khi đi vào hoạt động, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đã liên tục đăng cai những sự kiện ngoại giao lớn của đất nước đó là Quốc Yến tại Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC đón tiếp 21 nguyên thủ của những cường quốc trên Thế giới và tổ chức Hội nghị Gôn Châu Á Thái Bình Dương 2017. Với đẳng cấp của mình, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là khu nghỉ dưỡngđầu tiên tại khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand.

Với việc tiếp tục được lựa chọn là nơi tổ chức những sự kiện đám cưới xa hoa quốc tế, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort một lần nữa ghi dấu trên bản đồ điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Ông Frank Bochmann, Tổng Quản Lý của Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức siêu đám cưới của gia đình Tỉ phú Ấn Độ. Với sự nỗ lực và dày công chuẩn bị của toàn bộ đội ngũ nhân viên khách sạn trong hơn 6 tháng vừa qua, chúng tôi hy vọng sẽ đưa trải nghiệm về đám cưới, sự kiện tại khu vực lên một tầm cao mới. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được mang đến nhiều cảm hứng và khoảnh khắc thiêng liêng cho các vị khách quý khi trải nghiệm dịch vụ tại đây, đặc biệt là những cặp đôi uyên ương”.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.

Tin khác

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

(LĐTĐ) Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động