BHXH Hà Nội: Quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT

Theo BHXH TP Hà Nội, đến hết tháng 10/2017, số tiền các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn Thành phố là 2.963,2 tỷ đồng (không bao gồm số tiền nợ của các đơn vị đã được xác định ngừng, dừng giao dịch, phá sản, giải thể, không còn lao động), chiếm 8,9% kế hoạch thu. Có được kết quả trên là nhờ BHXH TP đã quyết liệt phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ.
bhxh ha noi quyet liet cac bien phap thu hoi no bhxh bhyt Nhiều đơn vị trả nợ “vội” khi BHXH có quyết định thanh, kiểm tra
bhxh ha noi quyet liet cac bien phap thu hoi no bhxh bhyt Cần sớm có giải pháp gỡ vướng trong khởi kiện nợ BHXH

Để chủ động thu hồi nợ BHXH, BHXH Thành phố đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 1888/KH-BHXH tổ chức đợt cao điểm đôn đốc, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 1/8/2017 đến hết ngày 31/10/2017; thành lập 10 Tổ công tác, có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về lĩnh vực BHXH, BHYT hàng tháng tại 10 khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố (đến nay, BHXH Thành phố đã thực hiện 40 buổi làm việc tại các khu công nghiệp); đồng thời chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã thành lập Tổ thu nợ do đồng chí Giám đốc làm Tổ trưởng, cán bộ trực tiếp đôn đốc, thu nợ tại đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH.

bhxh ha noi quyet liet cac bien phap thu hoi no bhxh bhyt
UBND quận Long Biên, LĐLĐ quận và BHXH quận đối thoại với doanh nghiệp về các chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: L.N

Bên cạnh đó, BHXH TP cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động; công khai danh sách các doanh nghiệp nợ trên các phương tiện truyền thông, báo chí trên địa bàn Thủ đô; thực hiện gửi văn bản đôn đốc thu nợ đến 184.069 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại 897 đơn vị với số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 494,5 tỷ đồng, thu hồi được 158,7 tỷ đồng (chiếm 32%).

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên địa bàn Thủ đô, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố và khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT. BHXH Thành phố xác định công tác thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm cao điểm trong 2 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, lãnh đạo BHXH Thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH; tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các doanh nghiệp nợ tiền BHXH, đôn đốc, tập trung thu hết nợ BHXH đối với những đơn vị, doanh nghiệp có số nợ dưới 12 tháng, phấn đấu cuối năm 2017 giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5%.

Bên cạnh các biện pháp chủ động thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết giữa BHXH TP Hà Nội với 4 ngành: Công an, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, LĐLĐ TP Hà Nội và Cục Thuế về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, BHXH TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 93 cuộc đối thoại, tư vấn tới các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ và người sử dụng lao động, với số người tham dự là 19.568 người.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp thanh tra liên ngành việc chấp hành chính sách pháp luật lao động, BHXH, Luật Công đoàn tại 74 đơn vị với số tiền nợ 78,9 tỷ đồng, qua đó thu được 7,36 tỷ đồng.

BHXH TP Hà Nội đã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu các đơn vị sử dụng lao động, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nợ đọng BHXH, những thông tin về đóng, quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN theo yêu cầu của cơ quan Công an. Phối hợp thực hiện kiểm tra tại 128 đơn vị với số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 83,7 tỷ đồng, sau kiểm tra đã thu được 23,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng đã tích cực cung cấp các số liệu cho cơ quan BHXH như danh sách 13.473 đơn vị giải thể, ngừng hoạt động, tạm dừng hoạt động, danh sách 2.351 đơn vị sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế có dấu hiệu vi phạm về trích nộp BHXH.

Thông qua hệ thống email điện tử, cơ quan Thuế đã gửi Công văn số 2761/BHXH-KTTN ngày 12/10/2017 về việc tăng cường thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN 3 tháng cuối năm 2017 đến 120.480 doanh nghiệp; gửi thông báo những đơn vị nợ trên 3 tháng đến 10.919 doanh nghiệp...

Với các biện pháp quyết liệt kể trên, đến nay, số nợ BHXH trên địa bàn toàn Thành phố đã giảm xuống còn 2.963,2 tỷ đồng, chiếm 8,9% kế hoạch thu (giảm 399,3 tỷ đồng, tương đương 1,2% so với thời điểm tháng 8/2017 và giảm 8,03% cùng kỳ năm 2016). Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, ngành BHXH TP Hà Nội tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5%.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động