Bệnh viện Tim Hà Nội có nhiều nỗ lực nâng cao sức khỏe nhân dân

(LĐTĐ) Chiều 27/2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
benh vien tim ha noi co nhieu no luc nang cao suc khoe nhan dan Quan hệ Việt Nam - Lào: “Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”
benh vien tim ha noi co nhieu no luc nang cao suc khoe nhan dan Phát huy tinh thần mến khách của nhân dân Thủ đô trong tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, trong 64 năm qua ngành Y tế Việt Nam đã có bước phát triển đáng tự hào. Chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện, việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ được quốc tế đánh giá cao...

benh vien tim ha noi co nhieu no luc nang cao suc khoe nhan dan
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Công)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, những kết quả này là công sức lớn của các thầy thuốc đang tận tâm chăm lo sức khỏe của người dân trên mọi miền tổ quốc, trong đó có các thầy thuốc của Thủ đô và của Bệnh viện Tim Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc mừng và biểu dương đóng góp của các thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô và Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời gian qua. “Các đồng chí là những người mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

benh vien tim ha noi co nhieu no luc nang cao suc khoe nhan dan
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Công)

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sau 18 năm thành lập và qua 15 năm hoạt động, Bệnh viện Tim Hà Nội đã có bước phát triển bền vững vì cộng đồng. Bệnh viện cũng là nơi phát triển chuyên môn kỹ thuật hàng đầu trong nước và khu vực; thường xuyên tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

“Từ những ngày đầu khánh thành, bệnh viện chỉ có 50 giường bệnh, đến nay có 380 giường bệnh, trên 600 cán bộ, viên chức, người lao động, 5 trung tâm và 33 khoa, phòng... Đây là sự phát triển toàn diện của bệnh viện, cho thấy bệnh viện là tập thể nhiệt huyết, vì một trái tim khỏe cho nhiều người”, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ.

benh vien tim ha noi co nhieu no luc nang cao suc khoe nhan dan
Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Công)

Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị ngành Y tế Thủ đô và Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh, cuộc sống lành mạnh; thực hiện đổi mới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng ngành dược; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào y tế; đổi mới hệ thống quản lý; tích cực chủ động trong hội nhập nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Y tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát huy nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động