Bất động sản 2016 “nóng” từ những ngày đầu xuân

Ghi nhận trong những ngày đầu năm mới, hầu hết các sàn giao dịch bất động sản đã hoạt động trở lại. Nhiều giao dịch cũng đã diễn ra ngay trong những ngày đầu xuân này.
Nhóm lửa để “phá băng” thị trường bất động sản

Mùng 8 Tết (15.2) khai xuân, sàn Phuquy Land, sàn Realhome, Đất Xanh Miền Bắc đã có 5 – 7 giao dịch; sàn bất động sản Hải Phát khai xuân từ mùng 6 Tết, đến ngày mùng 8 Tết đã có rất nhiều giao dịch thành công…

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Dũng - Giám đốc Phuquy Land - cho hay, đây không phải năm đầu tiên sàn khai xuân sớm mà đã duy trì vài năm nay để phục vụ khách hàng. “Thị trường bất động sản những năm trở lại đây ghi nhận nhiều dấu hiệu ấm trở lại. Người tiêu dùng đã mạnh dạn xuống tiền mua nhà và bớt e dè hơn khi chọn làm kênh đầu tư lâu dài. Kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhiều người có nguồn tài chính khá ổn đã tìm đến các sàn giao dịch để mua nhà. Nhiều nhà đầu tư cũng chia sẻ, Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu hướng làm ăn, nên quyết định năm nay sẽ đầu tư bất động sản...”.

Bất động sản 2016 “nóng” từ những ngày đầu xuân
Ảnh minh họa

Đồng quan điểm trên, bà Như Ý - Giám đốc sàn Realhomes nói thêm: “Tâm lý người dân thường quan niệm khởi động công việc trong ngày đầu xuân mới sẽ mang lại may mắn. Chọn thời điểm đầu năm để giao dịch mua nhà, nhiều khách hàng hy vọng rằng đó là một hình thức đón tài lộc vào nhà...”. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của các sàn, khai xuân, mở cửa hoạt động lại sớm một phần do đầu năm là dịp các Việt kiều, người lao động nước ngoài nhân về quê ăn Tết tranh thủ mua nhà. Đây là một trong những đối tượng khách tiềm năng và quyết nhanh.

Trước nhu cầu và thị hiếu khách hàng thay đổi, thực tế thị trường nhiều năm ngay sau Tết, các doanh nghiệp bất động sản đã rục rịch hoạt động lại. Điểm nổi bật của thị trường bất động sản năm nay là các chủ đầu tư, sàn giao dịch ngoài việc khai xuân mở bán sớm sản phẩm còn tiến hành rất nhiều các chương trình ưu đãi, lì xì đầu năm tăng lợi ích cho khách như: Tặng vàng, tiền mặt, xe, đồ nội thất, tăng chiết khấu, giảm lãi xuất vay… để kích cầu.

Thậm chí nhiều khách hàng còn tiết lộ mình thực sự bị thuyết phục về món quà được tặng là bộ tủ bếp bằng gỗ khi mua nhà. “Căn hộ sang trọng hơn rất nhiều bởi những món đồ nội thất hoàn hảo...” – một khách hàng mua nhà của dự án Hoàng Ngân Plaza (Hà Nội) chia sẻ. Hưởng ứng chiến lược chăm sóc khách hàng một cách thiết thực và hiệu quả, đại diện sàn Phuquy Land chia sẻ trong ngày khai xuân: “Không chỉ mua được căn hộ ưng ý mà còn được chủ đầu tư, sàn giao dịch lì xì cho một giá tốt cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Khách mua có lợi nhiều như vậy nên chẳng có lý do gì lại bỏ qua cơ hội này”.

Năm 2015, thị trường bất động sản có lượng giao dịch tăng mạnh, tăng cao nhất trong những năm trở lại đây. Năm 2016, bất động sản sẽ vẫn tiếp tục sôi động, song được dự báo nhiều thách thức và khó khăn hơn. Cuộc đua thị phần doanh thu cũng sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Theo các chuyên gia, bất động sản là ngành đặc thù, không phải cứ khởi động sớm là thành công. Kết quả của cuộc đua này còn tùy thuộc vào chiến lược, cách thức xây dựng phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng của mỗi đơn vị, doanh nghiệp.

Thương Huế

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

(LĐTĐ) Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động