Bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy ở chợ dân sinh

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tại các khu chợ dân sinh, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ dường như công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) lại đang bị bỏ ngỏ.
bat cap trong cong tac phong chay chua chay o cho dan sinh Nhiều tiểu thương vẫn chưa biết cách sử dụng bình cứu hỏa
bat cap trong cong tac phong chay chua chay o cho dan sinh Nỗi lo hậu cháy chợ
bat cap trong cong tac phong chay chua chay o cho dan sinh Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ làm công tác mặt trận

Cháy chợ xảy ra liên tiếp

Theo số liệu của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, đầu năm 2018, qua rà soát tại 313 chợ (bao gồm 220 chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc diện quản lý, theo dõi về PCCC và 93 chợ không thuộc diện quản lý) chỉ có 35 chợ bảo đảm các điều kiện an toàn, 278 chợ còn lại (chiếm hơn 80%) không bảo đảm các tiêu chí về PCCC.

Việc không đảm các điều kiện an toàn cháy nổ trong các khu chợ đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Chỉ tính riêng trong năm 2018, ít nhất đã có 3 vụ cháy chợ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 21/6 một vụ cháy chợ nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn). Đám cháy bùng phát từ một gian hàng trong khu chính của chợ trung tâm thị trấn Sóc Sơn, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh và thiêu rụi nhiều gian hàng khác.

Trước đó, vụ cháy chợ Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xảy ra vào chiều 31/3. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại một gian hàng giữa chợ rồi nhanh chóng lan rộng sang các ki-ốt xung quanh.

Mới đây nhất là vụ cháy lớn trên phố Lê Hồng Phong (quận Hà Đông), khoảng 2h ngày 5/10 đám cháy bùng phát từ 4 ki-ốt kề sát số nhà 77 thiêu rụi 3 ki-ốt kinh doanh bánh kẹo, sắt, khung nhôm kính... Đặc biệt, khu vực này năm ngoái cũng đã xẩy ra hỏa hoạn.

bat cap trong cong tac phong chay chua chay o cho dan sinh
Hiện trường vụ cháy ở đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông (Ảnh: VOV)

Các vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiêt hại về tài sản là không nhỏ. Đây được coi là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức PCCC tại các chợ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chủ yếu khiến các chợ dân sinh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao là bởi bên trong chợ có nhiều hàng hóa và vật liệu dễ cháy như đệm mút, bông, vải, nhựa, gỗ, giấy… Trong khi đó, ý thức về an toàn PCCC của bà con tiểu thương chưa cao, nhiều người vẫn mang tâm lý chủ quan, phó mặc cho may rủi.

Theo như lời của một tiểu thương ở chợ Xanh (Cầu Giấy), tất cả các ki-ốt, quầy hàng ở chợ này đều không được trang bị bình chữa cháy, vì cảm thấy không cần thiết và cũng không biết cách sử dụng.

Điều đáng nói là cuối năm 2013, chính tại chợ này đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng thiêu rụi hơn 30 gian hàng của các tiểu thương. Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã phải huy động 9 xe chữa cháy và 200 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, chữa cháy. Phía quân đội cũng huy động hàng trăm chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp cùng dập tắt lửa.

Nói về sự chủ quan của người dân, phát biểu với báo chí, đồng chí Bùi Tuấn Anh – cán bộ Phòng tuyên truyền – Phòng Cánh sát PCCC Số 9, một số tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ chưa nêu cao được ý thức về trách nhiệm của mình đối với an toàn PCCC, nên vẫn xảy ra vi phạm. Những trường hợp bị xử phạt hành chính thường là lỗi về xếp hàng hóa dễ cháy gần ổ điện, che lấp họng cứu hỏa, lấn chiếm lối an toàn PCCC.

Theo khảo sát của phóng viên tại các khu chợ như chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), chợ Xanh (quận Cầu Giấy), chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm)… có thể dễ dàng nhận thấy lối đi lại trong chợ chật hẹp, các quầy hàng đan xen với nhau gần như không có khoảng cách.

Nhiều gian hàng bố trí, sắp xếp cản trở hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn PCCC. Nhiều chợ chưa được cải tạo, dây dẫn điện cũ hay quá hạn sử dụng chưa phù hợp với tiêu chuẩn... dễ dẫn đến quá tải, chập điện.

Thậm chí, còn xảy ra thực trạng các hộ kinh doanh câu móc điện lung tung, không có aptomat riêng biệt, sử dụng quạt điện, bóng đèn điện dùng dây dẫn cắm trực tiếp vào ổ cắm. Tại một số chợ còn có hiện tượng đun nấu ngay tại các ki-ốt, sạp hàng gần các mặt hàng dễ cháy. Một số người còn thắp nhang, thờ cúng, hút thuốc ngay tại ki-ốt…

Đâu là giải pháp?

Đánh giá khách quan, hiện nay ở nhiều khu chợ dân sinh, vấn đề đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn đang ở mức thấp, tình trạng chập cháy điện gây ra hỏa hoạn xẩy ra thường xuyên. Đây là hệ quả của sự chủ quan trong ý thức của người dân về vấn đề PCCC.

Theo tìm hiểu, sau khi liên tiếp các vụ cháy chợ xảy ra, UBND TP đã ban hành văn bản số 3383/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả các chợ trên địa bàn thành phố và yêu cầu các quận, huyện, ngành đôn đốc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ.

bat cap trong cong tac phong chay chua chay o cho dan sinh
Kiểm tra tại chợ đầu mối Minh Khai (Anh: KTĐT)

Cụ thể, Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn PCCC tại tất cả các chợ trên địa bàn, cụ thể: Chấn chỉnh việc bố trí, sắp xếp ngành hàng, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lối đi chung, thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng thiết bị điện gây nguy cơ cháy nổ của các hộ kinh doanh trong chợ; kiểm tra toàn bộ các thiết bị PCCC, bổ sung, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót theo kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Phối hợp cơ quan Cảnh sát PCCC thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý chợ và các hộ kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn PCCC... Chỉ đạo việc lập và thực hiện nghiêm lịch trực để chủ động đối phó vợi các sự cố xảy ra.

Lập danh sách các chợ có nguy cơ cháy nổ cao; kiên quyết yêu cầu đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ thực hiện cải tạo, khắc phục các tồn tại về phòng chống cháy nổ theo kiến nghị của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; bố trí kinh phí để cải tạo, khắc phục ngay và sửa chữa thường xuyên đối với các chợ sử dụng kinh phí cải tạo từ ngân sách; Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng chính quyền địa phương không bố trí đủ kinh phí thì có văn bản đề xuất Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Có thể thấy, công tác PCCC ở các khu chợ hiện nay đã và đang được các cấp, các ngành hết sức quan tâm và đưa ra nhiều giải pháp để xử lý. Thế nhưng, khoảng cách từ chủ trương chính sách đến khâu thực hiện, đưa vào đời sống của nhân dân còn khá xa. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cháy nổ trong các khu chợ dân sinh thì việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kêu gọi người dân cùng vào cuộc trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ là hết sức cần thiết.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động