Xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ lớn mạnh

Bảo vệ quyền lợi công nhân cần đưa lên hàng đầu

Sáng 4/11, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo“ Vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong xây dựng Đảng, Nhà nước”. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ CĐ một số tỉnh thành phía Bắc.
Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án
Thủ tướng chỉ đạo phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đặng Ngọc Tùng khẳng định, hội thảo có ý rất quan trọng với tổ chức công đoàn. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị, có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, Nhà nước. Công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chính sách liên quan đến giai cấp CN và NLĐ. Tổ chức CĐ Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động , tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS; vận động CNVCLĐ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đảng, Nhà nước đề ra.

Bảo vệ quyền lợi công nhân cần đưa lên hàng đầu

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ trì hội thảo

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng, trong thời kỳ cách mạng, mối quan hệ giữa CĐ và Đảng thể hiện ở vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CĐ và trách nhiệm của CĐ với việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Thông qua việc thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với giai cấp CN.

Cũng theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Văn Ngàng, hiện tổ chức CĐ đang đối mặt với nhiều khó khăn. Để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh, trong thời gian tới CĐ cần làm tốt các nhiện vụ: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên tuyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ. Vận động CNLĐ không ngừng nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ cũng đề nghị, Chính phủ thực hiện tốt hơn về chính sách tiền lương để đảm bảo đời sống cho CN và NLĐ.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng, tổ chức CĐ trong thời kỳ đổi mới dù còn những bất cập trong hoạt động nhưng đã có những đóng góp rất tích cực để xây dựng Đảng, Nhà nước. Để xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, cần phải đưa việc bảo vệ quyền lợi CN lên hàng đầu, nhất là phát huy vai trò làm chủ của công nhân.

Còn theo PGS, TS Nguyễn An Lương-nguyên PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong liên minh công, nông, trí thức, CĐ có vai trò hết sức quan trọng. PGS, TS Nguyễn An Lương đề xuất cần phải nghiên cứu sâu hơn, CĐ vừa tham gia quản lý vừa thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Trong quan hệ với giới chủ, CĐ không phải là đấu tranh với giới chủ mà là vừa hợp tác, vừa đấu tranh, với quan điểm hai bên cùng có lợi.

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, UVTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho rằng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung cho công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu bức thiết của thực tiễn tiến trình xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước, đồng thời là đòi hỏi cấp bách đặt ra trong quá trình hội nhập. Tổ chức CĐ và các cấp CĐ thủ đô luôn coi trọng công tác tham gia xây dựng Đảng. Kết quả từ năm 2013 đến nay, các cấp CĐ thủ đô đã quan tâm bồi dưỡng đào tạo, giới thiệu 2.965 cán bộ CĐ tham gia cấp ủy cơ sở, 217 đồng chí tham gia BCH, 29 đồng chí tham gia ban thường vụ cấp ủy các quận, huyện, thị xã và tương đương, 17 đồng chí tham gia HĐND thành phố và cấp huyện; giới thiệu kết nạp 20.000 Đảng viên mới; thành lập mới 1.302 CĐ cơ sở và kết nạp mới 128.428 đoàn viên CĐ.

Góp ý về việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của CN, PGS-TS Bùi Đình Bôn, Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng cho rằng, cần sớm xây dựng nội dung và định chế pháp lý về đảm bảo đời sống ổn định cho giai cấp CN. Trước mắt, cần tập trung giải quyết cơ bản về vấn đề việc làm, nâng cao đời sống, quyền dân chủ của CN. Về xây dựng Đảng, CĐ cần tập trung vận động thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng trong CN, tăng tỉ lệ đảng viên xuất thân từ CN. PGS Bôn đề nghị các cấp uỷ Đảng cần tạo điều kiện để CĐ làm tròn vai trò, vị trí của mình thông qua hoạt động CĐ. Nghiên cứu từng bước có quy định cơ cấu đại diện CĐ vào thường vụ cấp uỷ để tạo vị thế cho CĐ hoạt động.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ công đoàn. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Hội thảo đã khẳng định được vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng phát triển đất nước. Hội thảo cũng làm rõ mối quan hệ của giai cấp CN và tổ chức CĐ, vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của Nhà nước trong xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ. Đặt ra nhiệm vụ cho giai cấp CN và các cấp CĐ trong việc xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh trong thời gian tới. Thông qua hội thảo, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xây dựng giai cấp CĐ và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 20/5, các trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Tây Hồ đồng loạt tổ chức Sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của quận Tây Hồ chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

(LĐTĐ) Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sẽ xây dựng và cung cấp ra thị trường khoảng 6.600 căn hộ nhà ở xã hội, phát triển khoảng 8.000 - 10.000 căn trong năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

(LĐTĐ) Trong tháng 5/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở, kết nạp 262 người lao động vào tổ chức Công đoàn.
Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

(LĐTĐ) Ngày 20/5/2024, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Sau cơn mưa lớn giờ tan tầm chiều 20/5, hàng loạt tuyến đường ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thành phố Thủ Đức ngập nặng, có nơi nước ngập quá bánh xe.

Tin khác

Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

(LĐTĐ) Những ngày tháng 5, cá cơm được mùa, ngư dân phấn khởi đánh bắt, tàu thuyền về đầy ắp khoang. Nhờ thế, những phụ nữ vùng biển Khánh Hoà với phận đời “4 không”: Không hợp đồng lao động, không bảo hộ, không bảo hiểm xã hội, không được trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động, được dịp tất bật với công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động

(LĐTĐ) Dự kiến, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ trao tặng 10.000 phần quà cho đoàn viên (ĐV), công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.
An cư - Giấc mơ xa vời của người lao động

An cư - Giấc mơ xa vời của người lao động

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người lao động, chủ yếu hỗ trợ người lao động làm việc tại các Khu công nghiệp. Tuy nhiên, do mức thu nhập của công nhân lao động còn chưa đáp ứng được các khoản chi tiêu trong cuộc sống, nên phần lớn đời sống của họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Đảm bảo an toàn lao động khi sửa chữa điều hòa

Đảm bảo an toàn lao động khi sửa chữa điều hòa

(LĐTĐ) Dự báo năm nay, Hà Nội sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt do vậy nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí sẽ gia tăng. Đảm bảo an toàn khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa là điều cần thiết nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng

Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng

(LĐTĐ) Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã quy định rõ về ATVSLĐ đối với người lao động (NLĐ) làm việc không theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy, người làm việc không có quan hệ lao động đa số có trình độ văn hóa thấp, thiếu việc làm, điều kiện lao động còn nhiều khó khăn, đặc biệt là NLĐ tự do trong lĩnh vực xây dựng.
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện

Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện

(LĐTĐ) Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.
Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Trong quá trình làm việc, người lao động phải tiếp cận và chịu sự ràng buộc bởi nhiều yếu tố của điều kiện lao động. Để tạo ra sản phẩm trong quá trình sản xuất, con người phải làm việc, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, sản phẩm với nhiều tư thế khác nhau…
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động

Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cả nước cho thấy công tác đảm bảo an toàn lao động đang tồn tại nhiều bất cập. Để đảm bảo an toàn trong lao động có rất nhiều biện pháp, trong đó, phương tiện bảo vệ cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng…
Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

(LĐTĐ) Theo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
Xem thêm
Phiên bản di động