Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án

Những năm gần đây, số lượng các vụ tranh chấp lao động được đưa ra tòa án ngày càng tăng. Tuy vậy, nhiều vụ không được thụ lý giải quyết, bị trả lại đơn kiện hoặc thời gian, thời hiệu xét xử kéo dài gây khó khăn cho NLĐ. Trong khi đó, vai trò và tư cách tham gia tố tụng của tổ chức CĐ lại chưa được quy định rõ ràng khiến CĐ không phát huy việc bảo vệ quyền lợi cho NLĐ... 
Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án Thỏa ước LĐ tốt, quyền lợi NLĐ được nâng cao
Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ

Còn nhiều khó khăn, lúng túng

Đó là thực trạng được nêu tại hội thảo "Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án, xây dựng nội dung tố tụng lao động trong dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) - những kinh nghiệm quốc tế" do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện Friedrich Ebert Stiftung (PES) tại Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, số lượng các vụ tranh chấp lao động đưa đến tòa án ngày càng tăng, tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp lao động mà tòa án đã thụ lý giải quyết từ năm 1995 đến nay là tranh chấp lao động cá nhân, chỉ có 1 vụ tranh chấp lao động tập thể. Năm 2012, tòa án cấp sơ thẩm thụ lý 3.117 vụ tranh chấp lao động cá nhân; năm 2013 thụ lý 4.470 vụ; năm 2014 thụ lý 4.682 vụ.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án, CĐ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền cho NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ đã tham gia tố tụng với tư cách và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Đây là hình thức đại diện phổ biến nhất của các cấp CĐ, chiếm khoảng 85% số lượng các vụ việc.

Với hình thức đại diện này cấp CĐ tham gia tố tụng vừa hỗ trợ kiến thức pháp luật, vừa đại diện quyền lợi cho người lao động và có thể tham gia giải quyết được nhiều vụ việc khác nhau. Số lượng các vụ việc do chính CĐ tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn vụ án (khởi kiện vụ án) còn hạn chế và chủ yếu tham gia tố tụng với tư cách ủy quyền và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ và đoàn viên CĐ.

Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia tố tụng lao động

Mặc dù đây là công tác rất quan trọng, tuy nhiên, theo đánh giá của ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong những năm qua, CĐ một số địa phương, ngành chưa coi trọng, vẫn còn lúng túng, chưa chủ động phát hiện sớm và có các giải pháp thực hiện công tác đại diện và bảo vệ người lao động tại tòa án: Chưa chủ động khởi kiện, và thực hiện các vai trò tố tụng tại các vụ án lao động dẫn đến tình trạng người lao động phải thuê luật sư hoặc tự bảo vệ tại tòa án. Số lượng các vụ việc khởi kiện ra tòa án đại diện, bảo vệ NLĐ tại tòa án của các cấp công đoàn còn ít so với thực tế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với NLĐ. Một trong các nguyên nhân là do trình độ và số lượng cán bộ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Thiếu đội ngũ cán bộ CĐ có trình độ, năng lực để tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đại diện, bảo vệ người lao động tại tòa án lao động các cấp...

Cần có quy định rõ ràng

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong 2 năm gần đây, các cấp CĐ đã tham gia giải quyết khoảng 47.034 vụ tranh chấp LĐ cá nhân, giải quyết quyền lợi cho 109.088 NLĐ và đoàn viên CĐ. Hơn 95% số lượng các vụ việc CĐ tham gia tố tụng đều thắng kiện, mang lại nhiều quyền lợi thiết thân cho NLĐ và đoàn viên CĐ.

Nhằm tăng cường hoạt động tham gia tố tụng lao động của CĐ để bảo vệ quyền, lợi ích cho NLĐ, tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình tham gia tố tụng lao động, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp.

Một số ý kiến đề nghị: Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI CĐ VN theo hướng 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam thành lập văn phòng hoặc trung tâm tư vấn pháp luật; xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ có trình độ đại học và trên đại học về luật từ cấp Tổng Liên đoàn đến CĐ cấp quận, huyện, KCN,KCX để chuẩn bị đội ngũ cán bộ tham gia tố tụng lao động đáp ứng với yêu cầu thi hành Luật Tố tụng Lao động sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2015; từng bước bảo đảm đủ biên chế cán bộ làm công tác pháp luật của CĐ các cấp (trong đó có biên chế thuộc các trung tâm TVPL, văn phòng TVPL) theo qui định của điều 23 Luật CĐ năm 2012.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết, quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là cần thiết phải xây dựng một chương riêng về những quy định đặc thù của tố tụng LĐ trong Luật TTDS (sửa đổi). Hiện nay, dự thảo Bộ luật TTDS (sửa đổi) đã được trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Dự thảo này chưa có chương riêng về những quy định đặc thù của tố tụng lao động. Một trong những lý do Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra quan điểm trên là để có các quy định riêng về CĐ với tư cách tham gia tố tụng lao động và trong các giai đoạn tố tụng để có thể đại diện và bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Cụ thể, trong chương riêng về những quy định đặc thù của tố tụng lao động do Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất, tư cách CĐ tham gia tố tụng trong các vụ án lao động được quy định cụ thể tại điều 4: CĐ tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đương sự. Theo đó, TAND có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp có trách nhiệm chấp nhận người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự là người có giấy giới thiệu của cấp CĐ được NLĐ, đoàn viên CĐ đề nghị kèm theo văn bản đề nghị của NLĐ, CĐ. Bên cạnh đó, chương này cũng quy định CĐ tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền và CĐ đứng ra khởi kiện vụ án lao động.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu thực hiện đúng như quan điểm của Tổng liên đoàn sẽ thể hiện được vai trò của CĐ trong tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ cũng như đại diện tập thể NLĐ để khởi kiện chủ sử dụng lao động.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động