Chú trọng bảo vệ quyền lợi của nữ đoàn viên, người lao động

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình công tác Nữ công năm 2024 với một trong những mục tiêu quan trọng là chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động.
Trên 41.700 lượt lao động nữ ngành Dệt May “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi của nữ đoàn viên, người lao động Vì quyền lợi của lao động nữ

Để thực hiện mục tiêu này, nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu đặt ra cho Ban Nữ công các cấp Công đoàn Thành phố là tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Theo đó, các cấp Công đoàn mà trực tiếp là Ban Nữ công sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong việc xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng; đưa kế hoạch kiểm tra, giám sát vào Chương trình công tác năm để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; chủ động phát hiện, kịp thời hỗ trợ và tham gia giải quyết những trường hợp, vụ việc vi phạm quyền lợi của lao động nữ và trẻ em, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em.

Chú trọng bảo vệ quyền lợi của nữ đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao trao tặng áo dài yêu thương cho nữ CNLĐ trong dịp Tháng Công nhân năm 2023.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình lao động nữ thông qua việc trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu hoặc sử dụng công nghệ số, mạng xã hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương, đơn vị trong việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với lao động nữ; đồng thời nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em gửi LĐLĐ Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội; tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, việc làm của nữ CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở sẽ tập trung tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể có các thỏa thuận về chính sách dành cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật, nhằm chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ trong điều kiện doanh nghiệp phải giãn việc, tạm ngừng việc, đặc biệt là lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công đoàn sẽ xây dựng mô hình điểm “Chăm lo, bảo vệ quyền của lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”, không ngừng sáng tạo các mô hình mới nhằm chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ, con công nhân lao động (CNLĐ).

Ngoài ra, Công đoàn các cấp sẽ phối hợp với chuyên môn triển khai các giải pháp đảm bảo điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho nữ CNVCLĐ; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nữ CNVCLĐ nghèo vay vốn, phát triển kinh tế gia đình từ Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn, tăng cường các hoạt động xã hội hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nữ CNVCLĐ đơn thân.

Chú trọng bảo vệ quyền lợi của nữ đoàn viên, người lao động
LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho nữ CNLĐ trong nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023.

Công đoàn cũng sẽ vận động người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng nhiều lao động nữ lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc để hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ, hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho con em CNVCLĐ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Chỉ tiêu về công tác chăm lo, bảo vệ nữ đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô mà các cấp Công đoàn Thủ đô đặt ra trong năm 2024 là: Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phối phối hợp tổ chức kiểm tra từ 400 đến 500 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tẩm soát phát hiện ung thư miễn phí cho 8.000 CNVCLĐ; các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức hoạt động chăm lo nữ đoàn viên, lao động nữ, trẻ em là con CNVCLĐ, mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động.

Được biết, trong năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch khám sức khỏe sinh sản, khám tầm soát ung thư miễn phí cho 5.000 CNLĐ và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Thành phố đã khám cho 5.018 CNLĐ với tổng số tiền là gần 4,1 tỷ đồng.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho 518 nữ CNLĐ Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Các cấp Công đoàn đã trao hỗ trợ 1.793 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.807 triệu đồng; vận động CNVCLĐ Thủ đô ủng hộ 17.000 bộ áo dài trong chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” trao tặng cho các nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tích cực tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; năm học 2022-2023, đã có 554 giáo viên cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được hỗ trợ hơn 3,379 tỷ đồng; 6.611 con CNLĐ được hỗ trợ hơn 8,418 tỷ đồng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/7/2024, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 cho 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...

Tin khác

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/7/2024, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 cho 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; với tư cách tổ chức cùng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn đã thực sự là chỗ dựa, bạn đồng hành không thể thiếu của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Báo Lao động Thủ đô xin lược ghi một số ý kiến của đoàn viên thể hiện niềm tin với tổ chức của mình.
Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã phát động công nhân lao động tại các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc...
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

(LĐTĐ) Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), đưa đất nước ta dần thoát khỏi khó khăn, ổn định đời sống nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, luôn được Công đoàn ngành gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

(LĐTĐ) Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986), các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã hình thành, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

(LĐTĐ) Tầm nhìn và những chỉ đạo, định hướng quan trọng cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở xuyên suốt qua 3 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa đã tạo ra những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng và đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Thành quả đó có đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động