Bão không vào, đê vẫn vỡ: Tại sao?

LĐTĐ -Giới báo chí cũng như dư luận rất trông chờ vào buổi kiểm tra này, sẽ có chỉ đạo quyết liệt để tìm ra nguyên nhân thực sự của sự cố, trách nhiệm của các bên liên quan khi mà bão không đổ bộ nhưng đê vẫn vỡ. Thế nhưng...

>>Quảng Bình: Đường đê nối bị xé tan

Ngay trong chiều 30/10, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình đã dẫn đầu đoàn đến thị sát hiện trường đê chắn sóng tại Khu kinh tế Hòn La bị vỡ. Buổi làm việc kết thúc mà chẳng có bất cứ một chỉ đạo nào để làm rõ sự cố nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Dẫn đầu đoàn thị sát đi kiểm tra sự cố này là Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình – ông Lương Ngọc Bính.

Cùng đi còn có đại diện của Sở GTVT, Ban QL Khu kinh tế Quảng Bình, Cty tư vấn hàng hải, TGĐ Cty CP Tập đoàn Trường Thịnh...

Giới báo chí cũng như dư luận rất trông chờ vào buổi kiểm tra này, sẽ có chỉ đạo quyết liệt để tìm ra nguyên nhân thực sự của sự cố, trách nhiệm của các bên liên quan khi mà bão không đổ bộ nhưng đê vẫn vỡ. Thế nhưng...

“Bão không vào, sao lại vỡ?”

Đó là câu chất vấn của ông Bính đối với các bên liên quan.

Ông Bính nói: Có yếu tố chủ quan không.... Đợt bão vừa qua Quảng Bình chỉ bị ảnh hưởng. Bão không vào trực tiếp mà chỉ chạy song song ngoài bờ biển rồi đổ ra khu vực phía Bắc. Mới chỉ là sóng xung kích “ghé thăm” mà đã vỡ tan như vậy. Nếu bão đổ bộ thực sự thì thế nào?

Ông Lương Ngọc Bính dẫn đầu đoàn thị sát sự cố vỡ đê do sóng đánh khi mà bão không đổ bộ vào.


Lãnh đạo Công ty Trường Thịnh, đơn vị thiết kế và chủ đầu tư (BQL KKT Quảng Bình) đều thừa nhận lời chất vấn của ông Lương Ngọc Bính là đúng. Tuy nhiên, chẳng ai trả lời được.

Tại cuộc họp nhanh sau đó do ông Bính chủ trì, ai cũng hy vọng nhận được câu trả lời xác đáng. Có đông đảo báo chí trung ương và địa phương tham gia đưa tin.

Sau khi các đại diện cảng Hòn La và Trưởng ban QL KKT nói về vị trí quan trọng của việc xây dựng cảng, Bí thư tỉnh uỷ đã yêu cầu đơn vị thiết kế nói rõ nguyên nhân sự cố đê bị sóng đánh tan, biện pháp khắc phục.

Cơ quan này cũng là đơn vị duy nhất ông Lương Ngọc Bính yêu cầu giải trình nguyên nhân sự cố.

Đại diện công ty tư vấn hàng hải, ông Hoà cho biết: Theo thiết kế công trình đê chắn sóng nối KKT Hòn La với đảo Hòn Cỏ sẽ chịu được sức gió, sóng bão cấp 12.

“Sau khi sự cố xảy ra chúng tôi cùng với chủ đầu tư và nhà thầu thi công có đến để xem xét hiện trường, kiểm tra lại. Hiện nay đê mới làm được dương 2,5 (m), thấp hơn mặt đường (khi hoàn thành) khoảng 2m và thấp hơn mặt đê khoảng 4,5m. Về cơ bản đã hoàn thành phần lõi đê... 

Về tốc độ thi công thì làm rất nhanh. Khi có báo bão nhà thầu cũng đã có biện pháp để đè khối phía trên chưa chưa kịp phủ hết tất cả. Với chiều cao như vậy thì sóng có thể đánh qua mặt đê, sẽ gây sạt... Sự cố trên là bất khả kháng, không ai mong muốn”, đại diện tư vấn giải thích.

Dư luận trông chờ vào sự chỉ đạo làm rõ sự việc, những nghi vấn xung quanh sự cố nghiêm trọng trên.

Theo đại diện cho chủ đầu tư, ông Phạm Văn Năm cho biết thì công trình đê chắn sóng này sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Hiện công trình đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng, đã ứng cho nhà thầu 50 tỷ đồng trong tổng vốn 120 tỷ.

Đại diện nhà thầu, TGĐ Tập đoàn Trường Thịnh nói rằng mình đã thi công đúng quy trình, đúng thiết kế.

“Bí thư kết luận”

Cuộc họp không thấy ý kiến của các cơ quan chức năng như công an, Sở Xây dựng hay cơ quan quản lý đê điều.

Bí thư Quảng Bình đánh giá, không chỉ đơn vị tư vấn mà nhà thầu thi công cũng có kinh nghiệm vì từng làm đê giai đoạn 1.

"Ở tỉnh này, ngoài anh Hoài (TGD Cty CP tập đoàn Trường Thịnh) thì không ai dám làm (công trình này). Đủ kinh nghiệm, năng lực, thiết bị. Những công trình phức tạp thế này không phải ai cũng làm được!" - ông Bính nói.

Sau khi tiếp tục nêu bật vị trí quan trọng của cảng và khu kinh tế Hòn La, ông Lương Ngọc Bính khẳng định việc hợp long được đê, tiến độ công trình như thế là các bên đã có nhiều cố gắng.

Và việc đê vỡ tan do sóng là vì ảnh hưởng của bão, tỉnh rất chia sẻ.

Bí thư Quảng Bình chia sẻ với chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu. Đặc biệt đánh giá cao kinh nghiệm cũng như năng lực của đơn vị thi công tuyến đê đã bị vỡ.


“Nguyên nhân là do công trình đang thi công dở dang. Mới chỉ hợp long thôi nên khả năng chịu đựng thì chưa thể như thiết kế. Hiện mình mới chỉ làm được lõi đê thôi. Đây là điều rất không may, đáng tiếc” - ông Bính nói.

Ông Bính cho rằng, cần rút kinh nghiệm trong việc hợp long. Nếu vào mùa xuân, mùa hè thì sẽ khác.

Tuy nhiên, ý kiến “cần rút kinh nghiệm” này đã không nhận được đồng tình của nhiều người vì công trình thi công đòi hỏi vấn đề thời gian, tiến độ.

Nhiều nghi vấn của dư luận xung quanh chất lượng công trình đã bị dập tắt sau cuộc họp chiều 30/10.

“Tôi đề nghị, cả chủ đầu tư, nhà thầu và công ty bảo hiểm đánh giá lại thiệt hại để xử lý. Thiệt hại như thế là lớn. Đề nghị tư vấn huy động đội ngũ cán bộ vào đánh giá lại một cách nghiêm túc, khoa học về công trình này.

Mặc dù đơn vị tư vấn đã thi công nhiều công trình lớn nhưng tôi thấy công trình này rất phức tạp. Rà lại một lần nữa xem có gì sơ suất không, đã khoa học chưa? Nếu không thì phải bổ sung thêm trên cơ sở các số liệu quan trắc, điều tra”
, ông Bính nói tiếp.

Chính ông Bính cũng nhìn nhận, nếu sau này đưa vào sử dụng mà xảy ra sự cố như thế này thì cực kỳ nguy hiểm.

Nguồn Vietnamnet

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động