Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam:

Bạn đồng hành cùng người lao động

Nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn cho cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) của công ty, hằng năm, Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho cán bộ, CNLĐ, qua đó tạo không khí làm việc hăng say, phấn khởi, nâng cao năng suất lao động và tăng lợi nhuận cho công ty.
ban dong hanh cung nguoi lao dong Một nhiệm kỳ xứng đáng với niềm tin của người lao động
ban dong hanh cung nguoi lao dong Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cho biết, hiện nay, công đoàn công ty quản lý trên 5.000 đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các nhà máy ở khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn và các văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

ban dong hanh cung nguoi lao dong
Nâng cao văn hóa ứng xử cũng là hoạt động của công đoàn công ty. (Công nhân nam tặng hoa công nhân nữ dịp Quốc tế 8.3) ẢnH M. Quý

Nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên công đoàn, hằng năm, công đoàn công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để gắn kết tinh thần cán bộ, CNLĐ trong công ty, tạo mối quan hệ làm việc hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, từ đó giúp cho cán bộ, CNLĐ gắn bó với công ty, hăng say làm việc, nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho công ty.

Một trong những hoạt động thường niên của công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là tổ chức các chuyến xe đưa, đón cán bộ, CNLĐ và gia đình của cán bộ, CNLĐ về quê ăn Tết. Mỗi năm, công đoàn công ty tổ chức 50 chuyến xe, đưa đón khoảng 1.500 lượt cán bộ, CNLĐ về quê ăn Tết tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái…

ban dong hanh cung nguoi lao dong
Cán bộ, CNLĐ Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, nhằm tri ân ngày thương binh liệt sỹ (27/7), hằng năm, công đoàn công ty đều tổ chức gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho thân nhân của cán bộ, CNLĐ trong công ty là những người đã từng tham gia chiến trường.

Đây là dịp để tất cả cán bộ, CNLĐ của công ty cùng tri ân công lao của những người đã hi sinh cả tuổi trẻ, thậm chí cả xương, máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Hằng năm, công đoàn công ty đều tổ chức tặng quà cho cán bộ, CNLĐ và con cán bộ CNLĐ vào dịp lễ, Tết, dịp 8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, sinh nhật…, tổ chức cho con em cán bộ, CNLĐ có thành tích tốt trong học tập đi tham quan…

Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần và kiến thức cho cán bộ, CNLĐ. Hằng năm, công đoàn đều tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như Hội khỏe Yamaha, sự kiện thể thao chào năm mới.

Tham dự các chương trình này, tất cả cán bộ, CNLĐ của công ty sẽ được tham gia các môn thể thao như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, kéo co, cầu lông… Đồng thời, các đoàn viên công đoàn công ty cũng nhiệt tình tham gia và thường đạt giải cao tại các sự kiện thể dục, thể thao và các hội thi do công đoàn cấp trên phát động.

Anh Nguyễn Đăng Hưởng, công nhân hàn ở bộ phận sản xuất 3, các hội thi thể thao do công đoàn công ty tổ chức luôn thu hút đông đảo cán bộ, CNLĐ của công ty tham gia, thông qua các hội thi này, cán bộ, CNLĐ của công ty được rèn luyện sức khỏe, có cơ hội giao lưu, tăng tinh thần đoàn kết trong cán bộ, CNLĐ và tạo khí thế vui tươi, hăng say trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, năm 2017 vừa qua là năm đầu tiên công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình “Mùa gió ấm”, tặng quà cho những gia đình cán bộ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, cán bộ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong công ty được sẻ chia những nỗi vất vả, khó khăn mà bản thân và gia đình đang phải gánh chịu trong cuộc sống.

Thông qua chương trình đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách” của toàn thể cán bộ, CNLĐ trong công ty. Chia sẻ cảm nhận về chương trình “Mùa gió ấm” đầu tiên mà công đoàn công ty tổ chức, chị Nguyễn Hải Yến, công nhân ở bộ phận sản xuất 3 cho biết: “Đây thực sự là chương trình xúc động, qua chương trình, chúng tôi hiểu hơn về hoàn cảnh khó khăn của những CNLĐ trong công ty để từ đó có những sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ kịp thời cả về vật chất và tinh thần, giúp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn rằng, công đoàn công ty sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Mùa gió ấm” trong những năm tiếp theo để CNLĐ đặc biệt là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa.”

Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần và kiến thức cho cán bộ, CNLĐ. Hằng năm, công đoàn đều tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như Hội khỏe Yamaha, sự kiện thể thao chào năm mới.

Tham dự các chương trình này, tất cả cán bộ, CNLĐ của công ty sẽ được tham gia các môn thể thao như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, kéo co, cầu lông… Đồng thời, các đoàn viên công đoàn công ty cũng nhiệt tình tham gia và thường đạt giải cao tại các sự kiện thể dục, thể thao và các hội thi do công đoàn cấp trên phát động.

Anh Nguyễn Đăng Hưởng, công nhân hàn ở bộ phận sản xuất 3, các hội thi thể thao do công đoàn công ty tổ chức luôn thu hút đông đảo cán bộ, CNLĐ của công ty tham gia, thông qua các hội thi này, cán bộ, CNLĐ của công ty được rèn luyện sức khỏe, có cơ hội giao lưu, tăng tinh thần đoàn kết trong cán bộ, CNLĐ và tạo khí thế vui tươi, hăng say trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Công đoàn công ty cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện truyền thông về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, các buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ CNLĐ, mỗi sự kiện đều thu hút trên 2.000 cán bộ, CNLĐ tham gia, tổ chức các hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông… qua đó, giúp cán bộ, CNLĐ của công ty nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về các vấn đề xã hội.

Mới đây, công đoàn công ty cũng đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình đã thu hút hơn 1.200 cán bộ, CNLĐ của công ty tự nguyện tham gia và được đánh giá là một trong những đơn vị có lượng người tham gia hiến máu nhiều nhất trong số những đơn vị mà Bệnh viện Trung ương quân đội 180 đã từng phối hợp.

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân bộ phận vệ sinh của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ, tôi đã làm việc ở công ty 16 năm, tôi nhận thấy tổ chức công đoàn của công ty hoạt động rất hiệu quả, làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ, cán bộ công đoàn công ty luôn luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời động viên, giúp đỡ những CLNĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Với tôi, tất cả các hoạt động mà công đoàn công ty tổ chức cho CNLĐ đều rất thiết thực, mỗi một hoạt động đều có những ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại là đều mang lại niềm vui cho CNLĐ, tạo sự gắn kết giữa CNLĐ và tạo không khí làm việc hăng say, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Chúng tôi mong muốn rằng, tổ chức công đoàn của công ty sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò của mình để chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích cho cán bộ, CNLĐ của công ty.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động