Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia

Năm 2015, thí sinh sẽ lần đầu tiên tham gia tuyển sinh ĐH, CĐ theo phương thức hoàn toàn mới. Cách thức này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít lưu ý quan trọng thí sinh cần biết.
Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia Niềm vui chấm bài thi THPT quốc gia điểm 9, điểm 10 môn Địa lý, Lịch sử
Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia Điểm trúng tuyển sẽ có nhiều biến động
Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia Từ ngày 1-8, nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng
Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia Đậu tốt nghiệp THPT sẽ xấp xỉ 100%?
Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia

Trao đổi với TS Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Theo ông, đâu là những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ năm nay?

Điểm mới nổi bật của năm nay là chúng ta tổ chức 1 kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi đã biết điểm thi THPT quốc gia; khâu thi và khâu tuyển tách rời nhau, thí sinh có cơ hội nhìn lại kết quả của mình trước khi quyết định đăng ký ngành, trường phù hợp với kết quả đạt được.

Ba bước chuẩn bị sau khi biết điểm thi THPT quốc gia
TS Trần Thế Hoàng

Riêng đối với thí sinh có nguyện vọng vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH, cần hết sức lưu ý mốc thời gian nộp hồ sơ. Theo đó, riêng đợt 1, thời gian nộp hồ sơ là từ 1/8 đến 20/8/2015.

Một điểm mới nữa là trong đợt 1 xét tuyển, thí sinh có quyền cân nhắc, chuyển ngành trong một trường, hoặc chuyển sang trường khác phù hợp với kết quả của mình.

Quyết định chuyển hay không chuyển dựa vào tham khảo kết quả xếp hạng của cá nhân trên tổng số thí sinh đăng ký mà các trường công khai. Theo quy định, năm nay, nhà trường sẽ phải công khai danh sách xét tuyển và cập nhật 3 ngày 1 lần thông tin thí sinh.

Riêng với Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm nay tuyển sinh theo 3 khối, khối A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Năm trước, trường chỉ tuyển khối A và khối A1.

Đối với ngành tiếng Anh thương mại xét tuyển tổ hợp D1, riêng môn Tiếng Anh hệ số 2.

Những đổi mới này có tạo thuận lợi cho thí sinh hay không, thưa ông?

Một điểm thống nhất trong đổi mới tuyển sinh năm nay là các trường sẽ vất vả hơn, nhưng người học được hưởng lợi. Từ cách tổ chức một kỳ thi chung, cộng với cách xét tuyển, thí sinh có nhiều cơ hội hơn và chủ động lựa chọn được trường phù hợp với bản thân.

Thí sinh có nhiều thuận lợi trong xét tuyển vào ĐH, nhưng liệu chất lượng đầu vào có được đảm bảo?

Chất lượng đầu vào phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là kết quả thi của thí sinh, thứ hai là thương hiệu của mỗi nhà trường.

Những trường tạm gọi là top đầu chắc chắn sẽ tuyển được nhiều thí sinh có năng lực, kết quả cao, kể cả số được tuyển thẳng. Như vậy, năm nay chúng ta cũng phải chấp nhận có sự phân tầng trong xét tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn quy định ngưỡng điểm xét tuyển. Các trường top đầu sẽ không ngại ngưỡng này và thông thường đều tuyển vượt khá xa so với ngưỡng.

Một số trường có thể coi ngưỡng này là rào cản, nhưng trên thực tế, đây là ngưỡng tối thiểu để đảm bảo được quy trình đào tạo được 1 người tốt nghiệp ĐH, CĐ; nếu ngưỡng thấp quá sẽ làm quá trình đào tạo khó khăn.

Trong thời điểm này, khi chưa có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý chuẩn bị những gì cho xét tuyển ĐH, CĐ 2015 thưa ông?

Trong thời gian này, trường ĐH đang chuẩn bị các phương án để thực hiện xét tuyển, tiếp tục thông tin đến thí sinh, cập nhật những thông tin mới.

Về thí sinh, cần có một thời gian thư giãn nhất định, hiện các em không còn lo thi cử nữa mà quyết định phương án đăng ký xét tuyển.

Thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh; trong lúc chờ kết quả thi, có thể tìm hiểu trên website của trường, trên các kênh thông tin chính thống khác.

Theo tôi biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chuẩn bị một ngày hội tuyển sinh rất lớn về xét tuyển. Cụ thể ngày 1 – 2/8/2015, ngày hội sẽ diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM.

Trong ngày hội này sẽ có những thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT, hướng dẫn, tư vấn xét tuyển; các trường cũng sẽ cung cấp cho thí sinh các thông tin xét tuyển một cách kỹ lưỡng.

Vậy theo ông, sau khi biết điểm, thí sinh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả xét tuyển cao nhất?

Thí sinh phải chuẩn bị mấy bước sau đây: Đầu tiên, thí sinh nên tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn thông tin xét tuyển của từng trường; phải chọn đúng ngành mình muốn ở trường phù hợp (một trong những căn cứ tham khảo là điểm chuẩn của các trường những năm trước đây).

Thứ hai, khi đăng ký xét tuyển vào trường, cần thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh của trường đó để biết thứ hạng mình ở đâu trong danh sách; từ đó có quyết định phù hợp.

Thứ ba, bên cạnh thông tin tham khảo từ các phương tiện thông tin đại chúng, cũng cần tư vấn từ thầy cô, gia đình khi quyết định chọn trường. Bởi có trường, ngành thí sinh muốn học, nhưng lại không phù hợp với điều kiện kinh tế chẳng hạn.

Vậy còn những lưu ý riêng với thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh thì sao, thưa ông?

Với Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ngoài các chương trình đại trà, nhà trường còn tuyển sinh chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết, thí sinh có thể xem thông tin tuyển sinh của trường trên website để nắm và biết chi tiết.

Lưu ý, nếu muốn đăng ký xét tuyển vào trường thí sinh phải có kết quả thi khá cao và có trình độ tiếng Anh nhất định. Hiện, chương trình đào tạo của trường ngày càng theo hướng quốc tế hóa nên yêu cầu đầu ra tiếng Anh của sinh viên dần nâng lên.

Trong ngày 31/7, chúng tôi sẽ tổ chức Ngày hội tư vấn thông tin về xét tuyển vào trường. Nếu thí sinh quan tâm, có thể đặt câu hỏi hoặc trực tiếp trong ngày hội, hoặc gửi câu hỏi trực tuyến để nhà trường trả lời.

Phần lưu ý này cũng dành cho phụ huynh, phụ huynh có thể đưa con em đến để xem cơ sở trường và nghe tư vấn trực tiếp, hoặc có thể gửi câu hỏi qua eamil, facebook để được tư vấn.

Xin cảm ơn ông!

Theo Hiếu Nguyễn/Giáo dục thời đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động