Anh Nguyễn Văn Giáp: Người kỹ sư giám sát an toàn tận tâm, sáng tạo

(LĐTĐ) Suốt gần chục năm làm việc trong lĩnh vực giám sát an toàn xây dựng, góp phần hoàn thành hàng chục công trình to đẹp, chưa bao giờ kỹ sư Nguyễn Văn Giáp (Công ty TNHH Freyssinet) thôi đau đáu với những nguy cơ tai nạn có thể xảy đến với công nhân bất kì lúc nào.  
anh nguyen van giap nguoi ky su giam sat an toan tan tam sang tao Tấm gương sáng trong phong trào sáng kiến sáng tạo
anh nguyen van giap nguoi ky su giam sat an toan tan tam sang tao Nữ công nhân may đạt nhiều danh hiệu trên trường Quốc tế

Nơi công trường nắng gió bụi bặm, chen trong những âm thanh ồn ào của tiếng sắt thép pha lẫn với những tiếng máy ì ầm là giọng nói của anh trầm ấm nhưng cũng đủ khắc sâu vào tâm trí: “An toàn là con đường duy nhất để trở về với gia đình”.

Sinh năm 1984, anh Giáp gắn bó với trách nhiệm là kỹ sư giám sát an toàn xây dựng các dự án khu vực toàn Miền Bắc của công ty TNHH Freyssinet. Trò chuyện với anh trong một buổi chiều muộn, mặc dù khá mệt khi vừa kết thúc ngày dài ở công trường nhưng anh Giáp vẫn luôn vui vẻ, niềm nở kể về công việc của mình bằng cả tình yêu và sự tự hào.

Nhiều năm qua, 100% công nhân ở các dự án người kỹ sư này tham gia đã được đào tạo về an toàn trước khi thi công, tiến hành diễn tập ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ.

Chia sẻ về những ngày đầu gắn bó với nghề, anh Giáp coi đó là một cái duyên rất đáng trân trọng.

Cách đây hơn chục năm, chàng sinh viên Nguyễn Văn Giáp tốt nghiệp đại học Điện lực ngành hệ thống điện. Công việc đầu tiên anh lựa chọn sau khi ra trường là kỹ sư của một nhà máy điện. “Duyên trời” run rủi, anh Giáp rẽ ngang sang kỹ sư giám sát an toàn xây dựng, một công việc khó khăn hơn rất nhiều lần.

anh nguyen van giap nguoi ky su giam sat an toan tan tam sang tao
Anh Nguyễn Văn Giáp hướng dẫn các biện pháp an toàn cho công nhân.

Bước chân chập chững đầu tiên ở một công ty của Hà Lan là bước đệm để anh gắn bó với Freyssinet đến nay đã được 9 năm, đồng thời là một trong những người tạo nền móng thiết lập hệ thống an toàn thi công công trình ngay từ khi công ty bắt đầu quan tâm đến ngành an toàn.

Trong tất cả các ngành nghề có thể nói tỷ lệ gặp tai nạn trong lao động xây dựng là cao nhất. Theo anh Giáp, công việc giám sát an toàn ở Việt Nam đang trong giai đoạn mới phát triển, có thể hiểu đơn giản, người giám sát an toàn xây dựng sẽ không trực tiếp thi công mà chủ yếu dựa vào những biện pháp thi công để lập biện pháp an toàn, quản lý theo những biện pháp đã lập và đánh giá rủi ro, từ đó đề xuất những phương án hạn chế rủi ro và tai nạn lao động. Một công trình thành công không chỉ nằm ở thiết kế đẹp, hoàn thiện sớm mà còn đảm bảo được an toàn trong lao động xây dựng.

“Điều kiện làm việc của người công nhân xây dựng rất đặc thù, đó là lao động trực tiếp ngoài trời với điều kiện thời tiết nắng, mưa thất thường, thường xuyên tiếp xúc với các loại vật liệu hóa chất độc hại và phải di chuyển liên tục theo từng tuyến đường, từng dự án. Những nguyên nhân chấn thương trong xây dựng thì vô thường lắm, đi lại va vấp, ngã, sa hố đào, ngã từ trên cao xuống, tai nạn điện,...

Có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra không chỉ do các thiếu sót hoặc vi phạm điều lệ an toàn trong quá trình thi công, mà còn do thiếu sót về thiết kế, kiến trúc, kết cấu, đặc biệt là trong thiết kế thi công. Vì vậy, đòi hỏi người kỹ sư giám sát an toàn phải có tầm hiểu biết rất lớn mọi mặt, can thiệp vào tất cả quá trình xây dựng của một công trình.

Đối với những ngành nghề xây dựng thì sự an toàn là sống còn với công nhân lao động. Tôi vẫn nói với đồng nghiệp rằng an toàn là con đường duy nhất, khi làm hãy luôn nghĩ đến vợ con, bố mẹ đang trông ngóng mình ở nhà, hãy chú ý an toàn từ những khâu nhỏ nhất. Đến bây giờ tôi luôn tự hào tất cả các công trình mình quản lý chưa để xảy ra bất kì chấn thương nghiêm trọng nào. Theo thống kê của tập đoàn công ty tôi và một số hiệp hội thì để đạt được tỉ lệ như vậy rất là hiếm”, anh Giáp tự hào cho biết.

Không chỉ hết mình với công việc, anh Giáp còn được biết đến là người có tinh thần ham học hỏi. Để có được vốn hiểu biết rộng lớn về an toàn xây dựng, anh Giáp đã tích lũy từ thời gian làm cho dự án của nước ngoài, tự nghiên cứu tài liệu Nhật Bản. Với tinh thần hăng say lao động, hàng năm anh được công ty tín nhiệm cử đi học tập ở các nước như Thái Lan, Singapore, Pháp,…

Nắng gió, bụi đường có thể làm da người kỹ sư sạm đi, nhưng đam mê với công việc thì chưa bao giờ vơi bớt. Khi nhắc đến những khó khăn, mệt mỏi khi làm việc ở xa nhà đến hàng ngàn ki-lô-mét, anh Giáp cười xòa: “Người ta vẫn có câu "trai công trường" mà, chúng tôi nay đây mai đó là điều bình thường, có khi đi hàng tháng trời mới về nhà. Thế nhưng tôi may mắn có gia đình ủng hộ, vợ con đồng lòng nên tôi có thể dốc tâm can làm việc, nhờ vậy mà đôi khi lại có những sáng kiến hay giúp ích cho anh em công nhân”.

Quả là vậy, nhờ sự ủng hộ của hậu phương vững chắc, trong năm qua, anh Giáp đã có những sáng kiến sáng tạo góp phần cải tiến máy móc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, đảm bảo tính mạng cho công nhân khi làm việc.

anh nguyen van giap nguoi ky su giam sat an toan tan tam sang tao
Đối với những ngành nghề xây dựng thì sự an toàn là sống còn với công nhân lao động.

“Vào năm ngoái công ty tôi nhập về một máy uốn sắt bachair đặc thù xây dựng, nếu uốn không cẩn thận tay sẽ có nguy cơ bị cuốn vào máy, trên thực tế khi thi công đã có người bị kẹt tay vào. Nhận thấy được sự nguy hiểm cho anh em làm việc, tôi trăn trở tìm biện pháp làm sao để tránh tình trạng mất an toàn cho mọi người”, anh Giáp nói.

Để khắc phục nguy cơ đến tính mạng, trong quá trình vận hành máy bachair, dựa trên hoạt động hiện tại của máy anh Giáp đã lắp khởi động kép, tức là tay trái giữ vai trò khởi động cho động cơ, tay phải điều khiển cần trục lên xuông của máy ép thì máy mới hoạt động. Đảm bảo luôn luôn hai tay không ở khu vực nguy hiểm. Từ đó, không còn nguy cơ tai nạn lao động với máy có thể xảy ra.

Với những cố gắng đó, anh Nguyễn Văn Giáp đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi. Sáng kiến của anh được công đoàn công ty tặng cờ thi đua khen thưởng. Cùng đó, trong Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô 2019 tới đây, anh Nguyễn Văn Giáp sẽ vinh dự là một trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được biểu dương, khen thưởng.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Văn Giáp chuẩn bị bước vào thời gian nghỉ ngơi, trong cái oi nồng của thời tiết mùa hè, đâu đó vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của những công nhân yêu nghề. Với họ, những ngày tháng ở lán, trại tuy có vất vả nhưng vẫn đầy niềm tin, sự an tâm vào tương lai phía trước.

Khi họ rời đi, công trường ngổn ngang sẽ trở thành khu nghỉ mát, khách sạn sang trọng, con đường thênh thang đẹp đẽ. Và quan trọng hơn hết, những người công nhân sẽ trở về với vòng tay yêu thương của gia đình lành lặn, an toàn.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Xem thêm
Phiên bản di động