8 sự thật phũ phàng về cuộc sống mà đôi lúc bạn lãng quên

Chúng ta thường đối mặt với những thử thách to lớn trong cuộc sống mà đôi khi quên mất rằng có những sự thật tuy nhỏ nhưng không phải ai cũng có thể thẳng thắn nhìn nhận. 
8 su that phu phang ve cuoc song ma doi luc ban lang quen Cuộc sống khốn khổ từ khi tôi phải cưới chạy vì lỡ mang bầu
8 su that phu phang ve cuoc song ma doi luc ban lang quen Đi tìm hạnh phúc
8 su that phu phang ve cuoc song ma doi luc ban lang quen 7 cách dễ dàng để cuộc sống bớt căng thẳng hơn
8 su that phu phang ve cuoc song ma doi luc ban lang quen Dạy trẻ biết quý trọng cuộc sống
8 su that phu phang ve cuoc song ma doi luc ban lang quen
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

William Beteet đã đưa ra một danh sách mô tả những sự thật khó khăn mà chúng ta cần phải học cách chấp nhận để cuộc sống này vui vẻ và dễ dàng hơn.

1. Ai rồi cũng phải chết

Nghe có vẻ bi kịch nhưng sự thật là thế. Bạn không thể phủ nhận rằng tất cả những người xung quanh, và kể cả chính bạn đều có thể kết thúc cuộc sống bất cứ lúc nào. Nhiều người thường coi thường tình cảm của những người yêu quý mình, xem đó là điều hiển nhiên không quan trọng, để rồi khi nhận ra họ phải ra đi, họ không còn ở cạnh chúng ta nữa, lúc đấy mới sống trong dằn vặt, tiếc nuối.

Bố mẹ, ông bà, hay bạn bè, chúng ta đều không biết họ có thể ở bên cạnh mình bao lâu nữa. Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi về cho bố mẹ mình? Nếu không, đừng ngần ngại mà gọi ngay về cho họ. Hãy quan tâm họ khi còn có thể, bởi vì bạn biết đấy, không có gì là mãi mãi. Mối quan hệ xung quanh là những gì tốt đẹp mà chúng ta có, vậy nên hãy trân trọng khi còn có cơ hội.

2. Cuộc sống có ý nghĩa không là do bản thân mình lựa chọn

Các Phật tử tin rằng chúng ta tạo ra thế giới riêng của mình bằng những suy nghĩ và hành động thông thường. Còn muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa thì đó là sự lựa chọn của bản thân.

Chúng ta không phải làm những việc to tát như đi đấu tranh vì hòa bình hay chấm dứt nạn đói trên thế giới để có một cuộc sống có ý nghĩa; mà một cuộc sống ý nghĩa đơn giản chỉ như một người đàn bà tại cửa hàng tạp hóa vô dụng nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn như CEO của một công ty lớn.

Bạn thấy đấy, thông thường, chúng ta thường chú tâm vào những điều mà bản thân mình chưa có mà quên đi rằng hài lòng với cuộc sống cũng chính là cách khiến cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn.

3. Trên đời này chẳng có người yêu nào giống như trong ngôn tình đâu

Bạn có bao giờ nghĩ đến cụm từ “người yêu lý tưởng” hay “người yêu hoàn hảo”? Một người như trong ngôn tình vẫn hay viết, xuất hiện và yêu bạn như trên phim. Thực tế trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, đơn giản vì hai từ “hoàn hảo,” hay “lý tưởng” cũng chỉ là khái niệm mang tính chất tương đối.

Vậy nên đừng trông chờ “người yêu lý tưởng” sẽ tồn tại, bởi vì khi người yêu của bạn không được như bạn mong muốn, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của hai người. Hãy nghĩ mối quan hệ của bạn như một kiệt tác nghệ thuật và hai người là những người nghệ sỹ.

Hạnh phúc hay không nó giống như việc hai bạn cùng nhau vẽ nên bức tranh đấy như thế nào. Và đương nhiên, nếu nó không được như hai người mong muốn thì đó là lỗi của hai người. Thế nên đừng trông chờ và hy vọng về người khác, tình yêu chính là sự cố gắng chấp nhận những điều không hoàn hảo để hoàn hảo.

4. Cuộc sống cũng chỉ là trò chơi

Vậy tại sao lại phải sợ vấp ngã? Sống đơn giản cũng chỉ là để học hỏi và rút ra kinh nghiệm, hãy xem nó như một trò chơi “trời cho,” việc của bạn chỉ là làm những gì bạn muốn, học thuộc những quy luật để rồi dần dần lên cấp, vậy thôi.

Chúng ta sẽ không bao giờ thành công, hoặc đón nhận những điều mới nếu cứ sợ hãi dậm chân tại chỗ khi chơi. Bạn đã thấy ai đó trở thành một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp mà chưa từng đặt chân lên sân bóng?

5. Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn

Không có gì trên đời này là mãi mãi. Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi khi các nếp nhăn xuất hiện; người đến bên ta, yêu ta rồi cũng bỏ ta đi bất cứ lúc nào; hôm nay chúng ta có thể đang sống nhưng rồi ngày mai cũng sẽ phải chết đi. Quy luật muôn đời là vậy, thay vì chán nản, chúng ta nên vui mừng và cảm ơn rằng mình đã được sống cuộc sống của ngày hôm nay.

Nếu cuộc đời cứ kéo dài mãi mãi thì làm gì có điều gì trở nên đặc biệt. Bạn sẽ làm sao hiểu được sự trân trọng khi chưa biết được cảm giác mất đi. Thời gian và sự kết thúc làm cho mọi thứ trở nên có giá trị, vậy nên hãy sống trọn từng giây bởi cuộc sống này ngắn lắm.

6. Học cách yêu từ những điều nhỏ nhặt

Bởi chúng ta biết rằng mọi thứ đều sẽ kết thúc, vậy nên chúng ta hãy yêu tất cả mọi thứ có thể trong cuộc sống. Mọi thứ xung quanh đều thật xinh đẹp khi chúng ta dành một chút khoảnh khắc để cảm nhận nó.

Hãy thử đi theo một con đường khác để đi làm hoặc đi học, nằm dài trên bãi cỏ, ngắm những đám mây. Hãy cứ để cho mình lãng mạn đôi chút và bạn sẽ thấy thế giới thật kỳ diệu.

7. Hiện thực hóa những điều tưởng chừng như không thể

Đừng ngồi một chỗ và mong điều kỳ diệu xảy ra, ví dụ như có những người trong chúng ta muốn trở thành tác giả nổi tiếng, không thể chỉ viết một vài từ và sau đó trở thành người viết sách giỏi.

Mà họ phải thực hiện các bước từ chỉnh sửa, quảng bá và xuất bản tác phẩm của mình. Họ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và năng lượng để hoàn thành nó.

8. Hãy tìm ra cách thay vì kêu ca

Xung quanh chúng ta hầu như đều có một người không làm gì ngoài phàn nàn về cuộc sống của mình khi nó không được như họ mong muốn. Tại sao lại không cố gắng thay đổi cuộc sống thay vì than phiền? "Giáo viên đó quá cầu kỳ, các bài kiểm tra của cô ấy không có ý nghĩa gì cả." "Tôi không thể học cách làm điều đó”...

Sự thật là việc than phiền hiếm khi thay đổi được điều gì đó, thậm chí là việc đó còn khiến họ bị lùi lại phía sau. Chúng ta cần chủ động và tích cực hơn trong mọi chuyện và phải tin rằng chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết.

Theo Khánh Ly/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Xem thêm
Phiên bản di động