7 tỷ phú tính không cho con thừa kế gia sản

Là những người giàu nhất thế giới, 7 tỷ phú này dự tính sẽ không để lại gia sản cho con cái...
7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san 3 thói quen tâm lý có thể phá hủy sự nghiệp mà tỷ phú cũng phải dè chừng
7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san Cho đến bây giờ, điều hối tiếc nhất của Bill Gates là gì?
7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san Thế giới "xôn xao" khoảnh khắc ông chủ Facebook nhận bằng tốt nghiệp Harvard
7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san Ba lĩnh vực Bill Gates khuyên các tân cử nhân thử sức
7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Mark Zuckerberg

Theo CNBC, khi có con gái đầu lòng vào năm 2015, nhà đồng sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, Mark Zuckerberg và vợ tuyên bố sẽ không để lại tài sản tỷ USD cho con. Thay vào đó, cặp đôi thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative dành để “phát triển sự nghiệp giáo dục, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng các cộng đồng vững mạnh” trên khắp thế giới.

“Chúng tôi sẽ dành 99% cổ phần của mình tại Facebook - hiện trị giá khoảng 45 tỷ USD - để thực hiện các sứ mệnh này”, cặp đôi viết tâm thư chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Zuckerberg. “Chúng tôi biết rằng đây chỉ là đóng góp nhỏ so với tất cả những gì những người khác đã bỏ ra để giải quyết những vấn đề này. Nhưng chúng tôi vẫn muốn làm những gì mình có thể, chung tay với họ”.

Hiện Zuckerberg sở hữu tài sản ròng 63,5 tỷ USD, là người giàu thứ 5 thế giới.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Bill Gates

Trong một bài phỏng vấn với Daily Mail năm 2011, Bill và Melinda Gates, cặp vợ chồng giàu nhất thế giới, cho biết sẽ dành cho 3 con của mình “một phần nhỏ” trong khối tài sản gần 89 tỷ USD của mình. “Điều đó cũng có nghĩa là chúng phải tự tìm lấy con đường của mình”, Gates cho biết.

Dù chỉ một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ trên cũng đủ để biến 3 đứa trẻ nhà Gates thành những người giàu có, Gates tin rằng điều này buộc chúng phải tự lập cánh sinh. "Cho bọn trẻ những tài sản lớn không phải là điều tốt cho chúng”, Gates chia sẻ. “Điều đó sẽ cản trở chúng tìm ra con đường của chính mình”.

Bill và Melinda Gates dự định dành phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện thông qua quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, với mục đích giảm thiểu bệnh tật, nghèo đói khắp thế giới.

Cùng với vợ chồng nhà Gates còn có tỷ phú giàu thứ 4 thế giới Warren Buffett - người cam kết cũng dành phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện thông qua Cam kết Giving Pledge hồi năm 2010.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Chuck Feeney

Ở tuổi 86, Chuck Feeney - nhà đồng sáng lập tập đoàn Duty Free Shoppers Group, không còn là tỷ phú bởi ông đã âm thầm dành toàn bộ tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Ông đã ký tặng toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies do mình thành lập 30 năm trước.

Từng sở hữu tài sản 8 tỷ USD, hiện ông chỉ còn lại khoảng 2 triệu USD, tương đương 0,001% của số tiền ông đã cho đi, theo tính toán của tờ Business Insider. Dù các con của Feeney không được hưởng chút gì từ khối tài sản tỷ USD của cha, họ cho biết mình hiểu nguyện vọng của ông.

"Hơi kỳ lạ nhưng ông ấy đã bảo vệ chúng tôi khỏi những người đối xử khác với chúng tôi vì tiền. Việc này giúp chúng tôi trở thành những người bình thường”, con gái Leslie của Feeney chia sẻ với tờ New York Times năm 2007.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Warren Buffett

Năm 2014, tờ Washington Post cho biết tỷ phú đầu tư huyền thoại Warren Buffett dự định chỉ dành lại cho 3 con mỗi đứa 2 tỷ USD, còn lại sẽ quyên góp cho hoạt động từ thiện. Hiện Buffett sở hữu tài sản gần 77 tỷ USD, là người giàu thứ 4 thế giới.

Từ năm 1986, chia sẻ với tạp chí Fortune, Buffett cho biết chỉ muốn cho các con “đủ tiền để chúng cảm thấy mình có thể làm mọi thứ, nhưng không quá nhiều để chúng không làm gì cả”.

Số tiền còn lại của Buffett sẽ được dùng cho từ thiện, thông qua chương trình Giving Pledge khởi xướng bởi vợ chồng Bill Gates năm 2010, cam kết dành 99% tài sản để làm từ thiện trong suốt đời hoặc khi qua đời.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Michael Bloomberg

Thay vì dành toàn bộ khối tài sản khoảng 50 tỷ USD cho các con gái, cựu thị trường thành phố New York Michael Bloomberg dự định quyên cho các tổ chức từ thiện để giúp xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Trong lá thư gửi tới chương trình Giving Pledge, Bloomberg viết: “Nếu bạn muốn làm gì đó cho con cái và cho thấy bạn yêu chúng thế nào, điều tốt nhất - đến lúc này - là hỗ trợ cho các tổ chức mà sẽ tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho chúng và con cái chúng”.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Andrew Lloyd Webber

Nhà soạn nhạc nổi tiếng Andr

"Tôi hoàn toàn không tin vào khái niệm thừa kế”, Webber chia sẻ với tờ Mirror hồi năm 2008. “Không không muốn các con mình đọt nhiên có được khối tiền khổng lồ bởi vì như thế chúng sẽ không có động lực làm việc. Vì vậy tôi sẽ cho chúng một khởi đầu tốt nhưng không phải thông qua công ty của tôi”.

Thay vào đó, Webber muốn dành tài sản của mình để hỗ trợ các nhà hát và những thế hệ nhạc sĩ tương lai.

7 ty phu tinh khong cho con thua ke gia san

Pierre Omidyar

Khi eBay niêm yết cổ phiếu lần đầu vào năm 1998, nhà đồng sáng lập Pierre Omidyar trở thành tỷ phú. Hiện sở hữu tài sản trị giá 8,1 tỷ USD, Omidyar qcũng tham Giving Pledge của vợ chồng Bill Gates, cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện trong suốt đời mình.

"Chúng tôi đang có nhiều tiền hơn so với nhu cầu của bản thân và gia đình”, Omidyar và vợ cho biết trong một bức thư. “Không cần thiết phải giữ tiền của trong tay khi mà nó có thể được dùng vào những việc hữu ích, giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trên thế giới”.

Theo Kim Tuyến/Thời báo Kinh tế VN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động